Mạn Đà La – Chương 111: Bữa trưa ở nhà vợ

Mạn Đà La · Chương 111/126

Bữa trưa hôm đó rất phong phú.

Sáu người ngồi quanh bàn. Mẹ vợ và mợ đã làm bảy tám món ăn gia đình cùng một món canh. Trên bàn ăn, mẹ vợ vẫn đang hỏi con gái về việc làm bánh bao vào buổi tối, đột nhiên có một bóng đen lay động trước mặt người đàn ông, một bát canh được đặt xuống.

“Kris, anh uống chút canh đi.”

Là giọng nói của Mạn Mạn. Người đàn ông rũ mắt xuống nhìn một cái, đó là một bát canh hạt sen củ năng nấu bạc hà: Màu xanh của lá bạc hà, màu trắng của những lát củ sen. Bình thường ở nhà Mạn Mạn không bao giờ đối xử tốt với anh như vậy, toàn là đánh mắng thôi, vậy mà giờ lại còn múc canh cho anh. Người đàn ông nhìn bát canh, sau đó quay sang nhìn cô vợ nhỏ của mình rồi bưng bát lên uống một ngụm. Bạc hà hầm với củ sen khi uống vào có cảm giác vô cùng thanh mát khoan khoái, đây chính là món tủ từ nhỏ của chị Lưu, à không, là của mẹ vợ.

“Bằng Lai của chúng ta ấy mà, kinh tế vốn dĩ không được tốt cho lắm.”

Trên bàn ăn chén chú chén anh uống được vài ly rượu, người cậu ngồi đối diện lại nhìn anh mấy lần, bắt đầu mở lời: “Trước đây còn có một nhà máy sản xuất sữa rửa mặt, dạo gần đây cũng làm ăn sa sút rồi. Vài năm trước, vốn dĩ thành phố định xây dựng nhà máy bia ở chỗ chúng ta, kết quả không hiểu tại sao cuối cùng lại chuyển sang Thiên Châu rồi. Trường Trị này.”

Ông cậu nâng ly rượu lên, nhìn thẳng vào mặt anh: “Con là ông chủ lớn, lại tốt nghiệp đại học A, kiến thức rộng rãi, học vấn cũng cao hơn chúng ta. Con thử đánh giá giúp cậu xem vùng Bằng Lai chúng ta... Con nói xem, vị trí địa lý của nó cũng đâu đến nỗi nào, tại sao kinh tế mãi vẫn không phất lên được?”

Kinh tế Bằng Lai không phất lên được thì có liên quan gì đến anh?

Vị trí địa lý của Bằng Lai theo góc nhìn của anh là rất tệ. Nơi này không có bình phong che chắn, không có dòng nước lớn chảy qua, cũng không có núi non hiểm trở hay khoáng sản, thiếu đi ý nghĩa chiến lược.

Chỉ là mỗi người đều có số mệnh riêng, mỗi thành phố cũng có vận mệnh của nó. Người đàn ông không có ý định đầu tư vào quê hương, chỉ nâng ly rượu lên nói vài câu xã giao khách sáo. Cô vợ ngốc nghếch của thị trấn Phượng Ngô rất dịu dàng, cũng không có ý định ép rượu, để mặc cho anh uống vài chén rồi giả vờ say, khép hờ mí mắt tựa lưng vào ghế.

“Ái chà, Trường Trị say rồi.”

Quả nhiên mẹ vợ lên tiếng nói: “Mạn Mạn, con dìu cậu ấy vào phòng con nằm nghỉ đi.”

“Vâng ạ.” Cô vợ nhỏ của anh giòn giã đáp lời.

Cánh tay nhanh chóng bị người ta kéo đi. Làm sao người đàn ông có thể để người vợ đang mang thai thực sự dìu mình được? Anh nương theo sức lực của cô đứng dậy, để cô kéo mình lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Vừa nãy anh đã quan sát qua căn nhà này, khá rộng rãi, hơn một trăm mét vuông, một hành lang dài sáu mét mở ra ba cánh cửa phòng ngủ, phòng của Mạn Mạn nằm ở tận cùng.

Cạch.

Cửa mở ra.

Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông khá thoáng đãng, trải tấm ga giường mới tinh màu hồng nhạt, trên tường treo bức ảnh tốt nghiệp của Mạn Mạn, trên giường còn đặt một con gấu bông.

Quả nhiên là một cô gái nhỏ luôn được yêu chiều. Từ lúc chào đời đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cứ thế được mọi người yêu thương hết mực cho đến tận năm hai mươi lăm tuổi.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!