Mạn Đà La – Chương 112: Album ảnh

Mạn Đà La · Chương 112/126

Người đàn ông mở mắt ra.

Hai bóng người ngay bên cạnh đang mải mê xem album ảnh, đến nỗi không ai nhận ra anh đã tỉnh dậy.

“Ơ?” Mạn Mạn đang ngồi ngay bên cạnh, quay lưng về phía anh, miệng vẫn lẩm bẩm: “Vậy thì người tên Trần Đại Thuận này cũng đẹp trai đấy chứ. Góc nghiêng nhìn cũng đẹp phết…”

Bờ vai của cô khẽ cử động, dường như sắp quay đầu lại nhìn anh. Người đàn ông lập tức nhắm mắt vờ ngủ. Quả nhiên giọng nói của cô lại vang lên: “Đây chính là cái người thi đỗ đại học A rồi mất tích đó hả mẹ?”

“Đúng vậy.” Mẹ vợ nói.

“Chậc chậc chậc.”

Tấm nệm động đậy, là cô vừa quay sang nhìn anh một cái rồi lại quay trở về tư thế cũ.

“Hóa ra con trai đại học A đều đẹp trai như vậy.” Vài giây sau, cô cảm thán: “Cái người tên Trần Đại Thuận này khá đẹp trai, thực ra Kris cũng rất đẹp trai mà. Chà, tại sao sống mũi con trai đại học A đều cao thế nhỉ? Nhưng nhìn kỹ thì Trần Đại Thuận vẫn đẹp trai hơn một chút...”

Người đàn ông nhíu mày.

Anh không tin.

Mắt thẩm mỹ của Mạn Mạn kiểu gì vậy? Thật nông cạn! Anh cảm thấy bản thân hiện tại đẹp trai hơn nhiều. Khi đó ngoài cái vỏ bọc đẹp mã thì anh chẳng có lấy một đồng vốn liếng hay sức hút cá nhân nào cả, cũng chẳng có tiền. Đúng là một cô nàng ngốc!

“Ôi bảo bối, con đang nói bậy bạ gì thế?” Mẹ vợ ngắt lời con gái: “Trường Trị cũng rất đẹp trai mà. Con nhìn xem ở độ tuổi của nó, có mấy người sở hữu được ngoại hình như vậy chứ?”

Hai hàng lông mày của người đàn ông càng nhíu chặt hơn.

Mẹ vợ cũng thật khờ. Cái gì mà “ở độ tuổi của nó” chứ?

“Trai đẹp đại học A nhiều như vậy.” Cô vẫn đang tiếc nuối: “sao con lại không thi đỗ đại học A được nhỉ?”

“Thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa. Bảo bối à, mặc dù con không đỗ vào đại học A nhưng đại học Chân cũng rất tốt rồi.” Là giọng nói của mẹ vợ: “Bây giờ con kết hôn với Kris thì cũng giống như tự mình đỗ đại học A vậy thôi. Sau này con cái của hai đứa cũng vào học đại học A, chẳng phải là quá tốt sao?”

“Cũng đúng ạ.”

Người đàn ông nhắm mắt, trên mặt không chút cảm xúc.

Học đại học A cũng được.

“Mạn Mạn, con ra xem nhân bánh đi!”

Bên ngoài đột nhiên lại vang lên giọng nói của cha vợ: “Con thích cho nhiều bắp cải một chút hay ít một chút? Cái bắp cải này cho thêm thế nào đây?”

“Vâng, con ra ngay.”

Tấm nệm giường lại nảy lên một cái, sau đó là một loạt tiếng bước chân vang lên. Là cô đã đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng bước chân của mẹ vợ cũng xen lẫn trong đó.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại.

Xung quanh trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông nhắm mắt thêm vài giây rồi mới từ từ mở mắt ra lần nữa. Trong phòng ngủ quả nhiên đã không còn ai, không gian xung quanh tĩnh mịch.

Đây là phòng của Mạn Mạn.

Người đàn ông lại tỉ mỉ quan sát căn phòng này một lần nữa. Đây là một căn phòng điển hình của một cô gái. Một con gấu bông nhỏ màu trắng đặt ngay cạnh gối của cô. Trên bức tường đối diện là bức ảnh cô đang đội mũ cử nhân. Lúc đó trên khuôn mặt cô vẫn còn nét ngây ngô, chắc là được chụp vào thời điểm cô vừa tốt nghiệp đại học. Trước cửa sổ có một chiếc bàn học, trên bàn bày vài cuốn sách và một bó hoa hướng dương.

Điều kiện kinh tế của gia đình nhà vợ trông cũng khá ổn, tủ kệ các thứ đều được làm rất tốt.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!