Mạn Đà La – Chương 120: Chia tay trong im lặng
Mạn Đà La · Chương 120/126
Những cuộc chia tay thực sự thường diễn ra trong im lặng. Bạn cứ ngỡ nó sẽ rình rang như một trận mưa rào, nhưng thực tế chỉ là một lời chào tạm biệt bình thản rồi khép cửa lại. Những cuộc trò chuyện trên vòng bạn bè ngày càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại những cái bấm like trong im lặng.
Hôn lễ của cô Triệu Mạn và ngài Trần Trường Trị được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ ở Panama. Đó là một đám cưới vô cùng xa hoa, mọi người đều mặc vest chỉnh tề, lịch thiệp tao nhã. Bộ trang sức bằng kim cương đỏ cắt gọt tinh xảo lấp lánh trên cổ và tai cô dâu trong buổi lễ, như một lời khẳng định về thực lực và vị thế của người chồng. Ngài Trần đã mời rất nhiều bạn bè đến dự, tạo nên một bữa tiệc linh đình của giới siêu giàu. Khách khứa từ khắp nơi với đủ màu da, những chiếc chuyên cơ tư nhân lũ lượt hạ cánh xuống hòn đảo, thậm chí đến dự còn có người con thứ của phòng nhì nhà họ Hoàng… Chính là cái anh chàng tên George kia cũng đã đến.
Người đàn ông từng là nguyên nhân khiến ngài Trần và vợ cũ James cãi nhau một trận nảy lửa này trông khá đẹp trai, dường như có mối quan hệ khá tốt với Kris. Ánh mắt Triệu Mạn lướt qua khuôn mặt George, sau đó bàn tay đeo găng tao nhã nâng ly rượu, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng. James không hề xuất hiện, không biết là do ngài Trần không mời, hay là đã mời mà cô Hoàng đã khéo léo từ chối.
Còn về phía người thân và bạn bè nhà gái, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Triệu Mạn chỉ mời mười tám người trong gia đình và gia đình ba người của giáo sư hướng dẫn. Cô thậm chí còn không mời gia đình ngài Delilong… Chính Kris mới là người mời bọn họ.
Cô cũng không mời A Thấm. Ba năm cùng sống chung thời cao học, A Thấm thực sự là một người bạn cùng phòng rất tốt, hai người thường xuyên mua cơm giúp nhau, cô, Lý Côn và A Thấm cùng bạn trai cô ấy cũng từng đi ăn chung, nhưng không biết từ khi nào mối quan hệ của bọn họ đã dần nhạt nhòa đi... Chính cô cũng không rõ nữa.
“Tuần sau tớ sẽ đến Thân Thành, chúng ta gặp nhau chút nhé?”
Triệu Mạn cầm điện thoại lên xem, đây là tin nhắn A Thấm gửi cho cô hồi thứ ba.
“Được.” Sáu tiếng sau cô mới trả lời.
“Cậu đến Thân Thành bao lâu?”
“Tớ đi công tác một tuần.”
“Sắp Tết đến nơi rồi mà cậu vẫn phải đi công tác sao?”
“[Cười ra nước mắt]” A Thấm gửi một nhãn dán dở khóc dở cười: “Chịu thôi, kiếp trâu ngựa nó là thế mà. Tớ đi công tác xong sẽ bay thẳng từ Thân Thành về quê luôn.”
“Vậy chúng ta đừng đi dạo phố nữa.” Triệu Mạn nhắn: “Qua nhà tớ ngồi chơi, uống trà đi.”
Hôm nay thời tiết khá đẹp. Mặc dù đã cận kề ngày Tết, là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng hiếm hoi lắm mới có được một chút nắng ấm. Triệu Mạn ngồi phơi nắng trong sân chờ bạn, bên cạnh chiếc ghế là khoảnh đất nơi những cây tía tô và ngải cứu do đích thân ngài Trần Trường Trị trồng đang mọc lên xanh tốt. Triệu Mạn chọn gặp mặt ở ngôi nhà cũ này là vì không muốn khoe khoang sự giàu có trước mặt bạn bè … Căn hộ ở Vọng Nam Uyển hay ngôi nhà của Kris mà cô chuyển đến sau đó đều quá rộng lớn, rõ ràng không có lợi cho sự đoàn kết giữa những người bạn học.
Đợi thêm vài phút nữa, một chiếc Mercedes-Benz G5 màu đen từ từ tiến lại và dừng trước cửa. Cửa xe mở ra, một đôi giày da đen bước xuống từ hàng ghế sau, dẫm lên mặt đất.
Triệu Mạn nở nụ cười, đỡ lấy bụng đứng dậy.
“A Thấm, cậu đến rồi!”
“Mạn Mạn!”
Triệu Mạn cười rạng rỡ, đưa tay nắm lấy tay bạn mình. Tay bạn hơi lạnh.
Tách trà đen do Nathan chuẩn bị đang bốc khói nghi ngút, máy sưởi trong phòng đang hoạt động, khi bước vào phòng khách, A Thấm cởi chiếc áo khoác đen và tháo khăn quàng cổ ra.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!