Mạn Đà La – Chương 121: Tuyết đêm ba mươi
Mạn Đà La · Chương 121/126
Thân Thành năm nay hiếm khi có tuyết rơi.
Mấy ngày trước mới chỉ lất phất vài hạt tuyết nhỏ, đến đúng ngày ba mươi Tết, những bông tuyết lớn như lông ngỗng bắt đầu rơi xuống. Tuyết rơi lả tả, bao phủ cả mảnh đất trong sân bằng một lớp trắng xóa dày.
Nhưng bên trong nhà lại vô cùng rộn rã không khí lễ hội, khắp nơi là những chiếc túi phúc lộc may mắn kiểu truyền thống, những nút thắt đồng tâm và giấy dán trang trí. Triệu Mạn ngồi trên sofa, nhìn ngắm khung cảnh rực rỡ trong phòng khách, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông ngoài sân. Mấy ngày nay người đàn ông này cũng đã được nghỉ lễ - Chi nhánh khu vực châu Á đã nghỉ, còn khu vực châu Mỹ và châu Âu vẫn đang làm việc, nhưng khối lượng công việc của anh đã giảm đi một nửa; Lúc này người đàn ông mặc trang phục thường ngày, đang cúi người dựng lều cho luống cây của mình. Vệ sĩ đứng bên cạnh vẫn đang cầm ô che cho anh.
Cạch.
Trên chiếc bàn bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng động khẽ. Triệu Mạn quay đầu lại, Nathan đang đứng thẳng lưng bên cạnh, nở một nụ cười thân thiện.
“Nathan, ông không cần phải vất vả thế đâu – Sao năm nay ông không về nhà ăn Tết?”
Nói đi cũng phải nói lại, người làm quản gia thực ra cũng có thể thay phiên nhau nghỉ trực. Lúc này đang là ngày Tết, một nửa số người làm trong nhà đã về quê ăn Tết. Richer đã trở về từ Varsa, đến đây báo cáo công việc với Kris suốt nửa ngày rồi lại vội vã rời đi, trước khi đi còn không quên tặng quà cho cô. Anh ấy đã đóng quân ở Varsa nửa năm, trông có vẻ đã trải qua rất nhiều chuyện, con người trở nên trầm tĩnh, khí chất cũng thay đổi hẳn, có lẽ cuộc sống bên đó vô cùng gian khổ; Bob cũng đưa cô bạn gái nhỏ đến Sydney nghỉ mát vào ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ, ngay cả Chris cũng thần thần bí bí đi gặp bạn qua mạng rồi; Triệu Mạn bưng tách trà lên uống một hớp, hỏi: “Người nhà của ông đang ở đâu?”
“Ở ngay đây ạ.” Nathan nhìn cô một cái, vẫn giữ nụ cười trên môi: “Nơi này chính là nhà của tôi.”
“............”
Triệu Mạn vẫn giữ tư thế uống nước, đưa mắt nhìn ông ấy thêm một lần nữa.
Bọn họ chỉ đang trò chuyện phiếm thôi mà, thực sự không cần phải trả lời theo đúng khuôn mẫu chuẩn mực như thế đâu.
“Con trai tôi đang ở Anh.”
Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, Nathan nhìn cô một cái rồi nói tiếp: “Thành tích học tập của nó từ trước đến nay vẫn luôn không tốt, làm kinh doanh cũng không xong, Kris đã sắp xếp cho nó vào một ngôi trường để học, sau đó lại để nó ở lại trường làm công việc hành chính. Nó đã kết hôn rồi, tôi và nó không hợp tính nhau, nơi này mới là nhà của tôi.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!