Mạn Đà La – Chương 19: Đến muộn cùng sếp

Mạn Đà La · Chương 19/126

Mới ngày đầu tiên đi làm, thực tập sinh đã đến muộn.

Không những nghênh ngang đến muộn, mà lại còn đi muộn cùng với Kris.

Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy.

Nhìn thấy vô cùng rõ ràng, vô cùng rành mạch, vô cùng chân thực.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi thang máy, cùng nhau đi vào công ty, tách ra ở cửa văn phòng Trợ lý đặc biệt, sau đó Kris đi về văn phòng của mình. Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ bộ phận Quản lý sau đầu tư, cuộc họp định kỳ lúc chín rưỡi của Kris, anh cũng không có mặt tại công ty mà tham gia theo hình thức trực tuyến.

Triệu Mạn hoàn toàn không biết gì về những chuyện này. Khi đến văn phòng Trợ lý đặc biệt, cô vẫn chào hỏi mọi người như thường lệ. Bob đang nghe điện thoại, chỉ giơ tay ra hiệu với cô một chút, còn Richer thì bưng tách cà phê, khẽ liếc nhìn cô một cái.

“Richer, tối qua chúng ta về lúc mấy giờ vậy?”

Người mới thì phải chủ động. Cô cảm thấy mình và richer thân thuộc hơn một chút nên chủ động đến bắt chuyện: “Lúc sau tôi say quá nên chẳng nhớ gì cả.”

“Hơn chín giờ.”

Richer lại nhìn cô — anh ấy nhìn kỹ khuôn mặt và cổ của cô, sau đó mới dời mắt đi.

“Cô say thật rồi.” Anh ấy nói.

Anh ấy không nói vế sau, ví dụ như ai là người đã đưa cô về nhà các kiểu.

“Haizz.” Triệu Mạn thở dài: “Đúng vậy, tửu lượng của tôi không tốt lắm.”

Richer không nói gì.

“Chẳng phải Kris nói thứ tư tuần sau chúng ta cùng đi Singapore sao?” Cô lại hỏi: “Tôi cần phải mang theo những gì?”

“Tiền mặt.” Richer lại liếc nhìn cô một cái: “Mang đủ tiền là được.”

Triệu Mạn không buồn nói chuyện với anh ấy nữa. Cô rót một ly nước lọc, mở máy tính lên. Vì là người mới nên không ai quản cô, người hướng dẫn là Richer dường như cũng không thèm để ý đến cô. Cô vừa lướt trang web của công ty, vừa xem thông tin các trường đào tạo MBA, đồng thời tiếp tục nhắn tin cho bạn trai trên máy tính: “Sếp nói tuần sau còn muốn em đi Singapore công tác, đi mất một tuần.”

“Em mới vào làm đã phải đi công tác rồi sao?” Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.

“Đúng vậy.”

“Đi làm gì?”

“Đàm phán đầu tư mà.” Triệu Mạn đáp.

“Em mà cũng đàm phán đầu tư à? Chỉ có em và sếp em thôi sao?” Bên kia im lặng vài giây, Lý Côn lại nhắn: “Một thực tập sinh như em thì đi công tác cái gì? Sếp của các em bao nhiêu tuổi rồi, không phải anh ta có ý đồ gì khác với em đấy chứ?”

“Anh có bệnh à, đâu phải chỉ có mình em và anh ấy. Anh ấy là bạn giường tầng trên của giáo sư hướng dẫn của em, người ta là nhân vật tầm cỡ nào cơ chứ? Chỉ thích các nữ minh tinh hạng A thôi, sao có thể để mắt tới em? Hơn nữa anh ấy đâu phải chỉ dẫn theo mỗi em, anh ấy còn có trợ lý đặc biệt nữa, dẫn em theo có lẽ là nể mặt giáo sư hướng dẫn thôi.”

Ngày đầu đi làm cũng chẳng có việc gì, cầm năm mươi ngàn tệ này khiến lòng người không yên. Triệu Mạn nhíu mày, đưa tay gõ phím lạch cạch: “ Hơn nữa em cảm thấy tình người trong giới tài chính này quá lạnh lẽo, không hợp với tôi.”

“Sao vậy?” Bên kia hỏi.

“... Chính là cảm giác như mọi người đều rất xa cách.” Triệu Mạn suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Mandy, cô đặt bữa trưa cho Kris đi.”

Richer cúp điện thoại, bước lại nói chuyện với cô. Anh ấy liếc nhìn máy tính của cô một cái, Triệu Mạn giật nảy mình, vội vàng tắt khung chat đi. Richer vờ như không nhìn thấy gì, sắc mặt vẫn như cũ: “Cô cứ tùy ý đặt cho anh ấy món gì cũng được, dù sao buổi trưa anh ấy cũng không ăn mấy. Đúng rồi, ngày kia anh ấy phải đi Bắc Kinh, lịch trình tôi đã gửi cho cô rồi, cô đặt khách sạn đi.”

“Sau này cô phải chú ý xem lịch trình của anh ấy.” Richer nhìn cô, nói với tốc độ rất nhanh: “Phải đặt trước nhà hàng ba ngày.”

“Vâng.” Những công việc này khi còn ở chỗ giáo sư hướng dẫn cô cũng từng làm, Triệu Mạn tỏ vẻ OK.

“... Công việc của cô, tôi còn cần vài ngày để sắp xếp lại, đừng vội.”

Richer im lặng một lát rồi nói tiếp: “ Sau này cô chủ yếu phụ trách công việc nội vụ của sếp. Các tài sản cá nhân của anh ấy tôi sẽ giao cho cô quản lý, nhưng danh sách phải để anh ấy xem qua trước, sau đó tôi mới bàn giao.”

“Vâng.”

Có việc để làm rồi, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống, Triệu Mạn thở phào nhẹ nhõm.

“... Đừng dùng máy tính công ty để tán gẫu, cũng đừng dùng mạng công ty để chat.”

Richer im lặng một chút rồi nói thêm: “Nội dung trò chuyện của cô, bộ phận IT đều có thể xem được toàn bộ từ hệ thống dữ liệu, bọn họ còn định kỳ kiểm tra đấy.”

“... Vâng.” Triệu Mạn có chút ngượng ngùng, cô siết chặt nắm tay, cảm thấy mặt hơi nóng lên.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!