Mạn Đà La – Chương 20: Quả dưa khổng lồ
Mạn Đà La · Chương 20/126
Tin sốt dẻo đây rồi! Đúng một quả dưa siêu to khổng lồ!
Sau khi vô tình hóng được dưa cực lớn, Triệu Mạn quay trở lại chỗ ngồi, mang theo tâm trạng phấn khích một lần nữa lôi trang bách khoa toàn thư của ông chủ ra nghiên cứu tỉ mỉ. Cô xác nhận trên đó không hề ghi tình trạng hôn nhân. Sau đó, cô gõ cái tên “Thẩm Vân” vào thanh tìm kiếm, trang web vừa làm mới, hàng loạt hình ảnh, bài viết và thông tin quảng bá phim điện ảnh đồng loạt hiện ra.
Trailer phim điện ảnh.
《Man Thành》
Khởi chiếu toàn quốc ngày 1 tháng 7.
Trên poster quảng cáo, nữ minh tinh diện một chiếc váy đỏ rực, biểu cảm thánh thiện và trang trọng. Triệu Mạn nhìn mỹ nhân, rồi lại nhìn vào thông tin bách khoa của ông chủ.
Đúng là dưa siêu to khổng lồ! Ai có thể ngờ được hai con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau này, ngoài đời lại có “gian tình” cơ chứ!
“Richer, anh ăn dâu tây không?”
Hóng chuyện xong rồi thì phải ăn dâu thôi. Cô mang dâu đi rửa sạch, bưng đến trước mặt người hướng dẫn của mình.
“Tôi không ăn, cảm ơn nhé.” Richer đang gọi điện thoại, không rảnh để ý đến cô.
“Bob, anh có ăn không?” Triệu Mạn lại bưng hộp dâu đi tìm Bob.
“Cảm ơn cô nhé.” Bob nhìn cô một cái, đưa tay lấy một quả bỏ vào miệng.
“Loại dâu tây này đắt lắm đấy.” Anh ấy nói thêm.
“Đắt lắm sao?” Triệu Mạn nhìn cái hộp. Chỉ có vỏn vẹn bốn quả dâu tây thôi mà.
“Đắt.” Bob vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính: “Hình như hơn một trăm tệ một hộp đấy.”
Ôi trời.
Nancy vậy mà lại tặng cho cô một hộp dâu đắt tiền thế này, cô biết lấy gì đáp lễ đây?
Triệu Mạn cẩn thận cắn nửa quả dâu, vừa hóng hớt chuyện phiếm vừa học hỏi thêm. Đến mười một giờ rưỡi, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Bảy tám người dự họp đều lần lượt bước ra khỏi phòng họp. Triệu Mạn buông chuột đứng dậy quan sát, ông chủ cũng đã ra ngoài rồi, theo sau là một người nữa, bọn họ cùng đi về phía văn phòng riêng của anh.
“Bây giờ tôi có nên mang bữa trưa vào trong đó không?”
Đến tận mười hai giờ trưa mà người kia vẫn chưa ra, Triệu Mạn bèn chạy đi hỏi Richer: “Trong văn phòng của Kris vẫn còn một người nữa.”
“Cô cứ mang vào đi.” Richer gõ bàn phím, không biết đang nói chuyện với ai, chỉ “ừ” một tiếng.
OK.
Triệu Mạn xách hộp cơm đi gõ cửa, bên trong vang lên tiếng “mời vào”. Khi cô bước vào, hai người đàn ông đang trò chuyện trong phòng đều nhìn về phía cô.
“Thưa sếp, bữa trưa của anh đây ạ.”
Triệu Mạn đặt hộp cơm ngay ngắn lên bàn, khẽ liếc nhìn người đàn ông đối diện sếp. Đây là lần đầu tiên cô gặp người này, anh ấy mặc một chiếc áo thun polo, vẻ mặt rất thân thiện.
Người đàn ông đó cũng đang nhìn cô.
“Đây là Mandy.” Ông chủ tựa lưng vào ghế mỉm cười. Anh không giới thiệu cô là “trợ lý” hay gì cả, chỉ cười nói: “Còn đây là Peter, giám đốc bộ phận Đầu tư.”
“Chào Mandy.” Peter lại đứng dậy từ trên ghế định cúi người bắt tay với cô. Triệu Mạn hơi ngạc nhiên, vội vàng đưa tay ra để anh ấy nắm lấy. Người đàn ông chỉ nắm nhẹ một cái rồi buông ra ngay, cười híp mắt: “Trăm nghe không bằng một thấy, sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn.”
“Không dám, không dám.” Triệu Mạn được anh ấy bắt tay mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Xét về chức vụ, Peter là giám đốc bộ phận Đầu tư, cấp bậc cao hơn cô biết rất nhiều, rốt cuộc là ai phải giúp đỡ ai đây? Những ông lớn này cũng khiêm tốn quá mức rồi!
“Vậy Kris, anh cứ ăn cơm trước đi.” Peter liếc nhìn hộp cơm rồi nói: “Buổi chiều tôi lại tìm anh nói chuyện tiếp.”
“Không cần đâu.” Người đàn ông liếc nhìn Triệu Mạn một cái: “Mạn Mạn, cô đi lấy bữa trưa của Peter qua đây, hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.”
“Vâng ạ.” Cô cũng liếc nhìn Peter một cái rồi đi ra ngoài.
“Sao có thể phiền Mandy đi lấy được chứ?” Sau lưng cô, Peter vẫn còn khách sáo.
“Cứ để cô ấy chạy vặt đi.” Cô còn nghe thấy tiếng ông chủ nói chuyện, trong giọng nói mang theo ý cười: “Cô gái nhỏ mà, nên chạy đi chạy lại nhiều chút.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!