Mạn Đà La – Chương 3: Cái bắt tay

Mạn Đà La · Chương 3/126

“Chào anh.”

Triệu Mạn cũng vội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay với anh.

Một bàn tay rất ấm áp.

Nhưng cái chạm ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc rồi tách ra.

Người đàn ông lại nhìn vào gương mặt cô thêm một lần nữa.

“Vị tổng giám đốc Trần này và giáo sư hướng dẫn của các em là bạn học đại học đấy.” Cô giáo ở bên cạnh vẫn đang giới thiệu về anh: “Hồi đại học hai người họ nằm giường tầng trên và tầng dưới của nhau. Bây giờ tổng giám đốc Trần đã là người thành đạt rồi, hô mưa gọi gió trên thị trường vốn, đánh đâu thắng đó.”

“Man Linh, cậu cứ nói quá lên thôi.” Anh mỉm cười, lại nhìn vào khuôn mặt Triệu Mạn: “Lại đi lừa gạt cô bé này rồi.”

Triệu Mạn đứng một bên mỉm cười, không ngắt lời cuộc trò chuyện của bậc tiền bối.

Cô chỉ lặng lẽ dịch chuyển chiếc túi đeo vai bằng len của mình ra phía sau một cách kín đáo. Trong túi phát ra những tiếng kêu leng keng rất nhỏ.

Người đàn ông quay đầu nhìn cô.

Sau đó lại nhìn vào chiếc túi của cô.

Vị tổng giám đốc Trần này trông có vẻ rất tử tế. Thực ra anh rất ít khi nhìn thẳng vào cô, nhưng không hiểu sao, mỗi khi ánh mắt của anh vô tình dừng lại trên người mình, cô luôn cảm thấy tim đập thình thịch một cách lạ lùng. Không phải là cảm giác bị mạo phạm... Chính cô cũng không rõ tại sao lại như thế.

Chắc là do không hợp tính cách chăng?

Nghĩ đến đây, dường như ngay cả việc anh đang đứng trước mặt cô lúc này cũng trở nên quá nổi bật.

“Đây là Lưu Tề, học trò đắc ý của lão Tiền.” Cô giáo bắt đầu giới thiệu đàn anh Lưu.

“Chào anh.”

Đối với những hậu bối vừa mới vào nghề, vị đại gia này cũng không hề ra vẻ kiêu ngạo, anh bước tới một bước đến trước mặt cô, sau đó mỉm cười đưa tay ra bắt tay với đàn anh Lưu.

Khoảng cách này hơi gần, Triệu Mạn khẽ lùi lại nửa bước.

Người đàn ông đứng tại chỗ, khóe môi ngậm ý cười, dường như không hề hay biết gì về hành động của cô.

Bọn họ nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Căn phòng riêng rất lớn, hoa tươi rực rỡ, tổng cộng có sáu người. Khoảng cách giữa mọi người khá xa. Triệu Mạn ngồi giữa cô giáo và đàn anh Lưu, ở vị trí đối diện với anh.

Các món ăn cũng đã được gọi từ trước. Thậm chí tổng giám đốc Trần còn bảo nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cô giáo và Triệu Mạn, hỏi xem hai người có muốn gọi thêm món gì không. Cả hai người phụ nữ đều khéo léo từ chối.

Sau đó, trà nước nhanh chóng được mang lên.

Đó là loại trà Long Tỉnh trước tiết Thanh Minh. Từng lá trà đứng thẳng tắp trong làn nước xanh biếc. Triệu Mạn bưng chén trà lên, cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ.

Một mùi hương thanh khiết tỏa ra.

Đồ tốt thế này, đúng là phải đi theo giáo sư hướng dẫn mới được hưởng!

Người đàn ông ngồi đối diện mỉm cười tủm tỉm, phong thái vô cùng ung dung tự tại.

“Năm đó Trường Trị cậu sang Mỹ, bao nhiêu năm trời không có tin tức gì, bọn tôi còn tưởng cậu mất tích rồi cơ đấy.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!