Mạn Đà La – Chương 4: Kết bạn WeChat

Mạn Đà La · Chương 4/126

“Richer, cậu hãy kết bạn WeChat với cô Triệu trước đi.” Người đàn ông vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Mạn, mỉm cười, sau đó quay đầu lại dặn dò trợ lý.

“Vậy cô Triệu, làm phiền cô gửi sơ yếu lý lịch cho Richer trước nhé.” Anh lại nhìn Triệu Mạn: “Tôi sẽ bảo Richer liên lạc với cô.”

“Vâng ạ.” Triệu Mạn trả lời.

Trong khi bọn họ đang trò chuyện, nhân viên phục vụ lại bưng lên một món ăn mới. Món đậu phụ om bào ngư, mặc dù lượng thức ăn chỉ có một chút nhưng cách bày trí vô cùng tinh tế, trên đĩa còn có một chiếc bình hoa nhỏ cắm ba đóa hoa hồng tuyệt đẹp.

Kiều diễm động lòng người.

Triệu Mạn nhìn mấy đóa hoa này.

Giáo sư hướng dẫn đã bắt đầu trò chuyện cùng vị khách nọ về một người bạn học cũ nào đó đang làm việc ở các bộ ngành.

“Em thích không?”

Đàn anh Lưu đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhỏ giọng hỏi, sau đó đưa tay lấy đóa hoa xuống, nhẹ nhàng đặt bên cạnh chỗ ngồi của cô.

Phía đối diện dường như có ai đó đưa mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt.

“Cảm ơn anh.”

Triệu Mạn mỉm cười. Các đàn anh đàn em từ trước đến nay vẫn luôn rất che chở cô. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng, sau đó đưa tay sờ vào túi xách của mình.

Sờ thấy rồi, vật cứng cứng, chiếc bình hoa nhỏ vẫn còn ở đó.

“Cô Triệu đã viết xong luận văn chưa?” Là người đàn ông đang nói chuyện với cô.

“Tôi viết xong rồi.” Triệu Mạn bỏ tay ra khỏi túi và trả lời.

“Con bé viết xong rồi.” Cô giáo lên tiếng nói đỡ cho cô: “Mấy ngày trước Mạn Mạn vừa về quê tế tổ, chiều nay mới xuống máy bay đã đến đây ngay đấy.”

Người đàn ông mỉm cười, lại nhìn khuôn mặt cô một chút.

Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, người đàn ông cũng không có ý định trò chuyện thêm với cô nữa. Chỉ là những người bạn học cũ nhiều năm không gặp, cho dù bữa tối đã kết thúc nhưng mấy người bọn họ vẫn đang nói chuyện rất hăng say, giáo sư hướng dẫn cũng hiếm khi tìm được một người bạn tri kỷ hợp cạ... Lại thêm đang hào hứng uống rượu, nên anh ấy bảo muốn tìm một phòng trà để uống thêm một tăng nữa.

“Vừa nãy tôi thấy đối diện có một phòng trà.”

Richer vừa mới ra ngoài quay lại đã bổ sung thêm thông tin.

“Được.” Giáo sư hướng dẫn nói: “Chúng ta đi sang bên đó!”

Richer đã thanh toán xong rồi.

Vừa rồi anh ấy ra ngoài là để trả tiền, khiến cho dự định giành thanh toán của cô giáo bị hụt. Triệu Mạn cầm lấy đóa hoa hồng, nhóm người bước ra khỏi nhà hàng đi về phía phòng trà. Trong túi xách của cô phát ra những tiếng kêu leng keng rất nhỏ, người đàn ông không hề quay đầu lại. Khi đi ngang qua tấm biển quảng cáo cực lớn có dòng chữ “Dung dịch uống Quy Ninh, làm chậm quá trình co rút của hạt tế bào, kéo dài tuổi thọ “, cô giáo đột nhiên cười nói: “Lưu Tề, không biết thầy của các em còn muốn trò chuyện đến bao giờ nữa, hay là em đưa Mạn Mạn về trước đi? Nếu không sẽ muộn quá.”

“Dạ.” Triệu Mạn ngoan ngoãn dừng bước: “Vâng ạ.”

Tiếng leng keng của bình hoa cũng dừng lại theo.

“Được ạ.” Đàn anh Lưu cũng nói theo.

“Kìa, không sao không sao đâu…” Tổng giám đốc Trần đã quay đầu lại nhìn về phía này, giáo sư hướng dẫn đi ở phía trước nghe thấy lời này cũng dừng bước, anh ấy xoay người lại: “Triệu Mạn sắp tốt nghiệp bước vào xã hội rồi, để hai đứa nó tiếp xúc với xã hội sớm một chút cũng tốt.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!