Mạn Đà La – Chương 5: Đêm khuya tan tiệc

Mạn Đà La · Chương 5/126

Khi giáo sư hướng dẫn và người bạn học cũ trò chuyện thỏa thuê thì kim giờ và kim phút đã chỉ đến mười giờ rưỡi tối.

“Mọi người đều đã uống rượu cả rồi, hay là tối nay đừng về nữa, cứ ở lại đây đi.”

Triệu Mạn đi theo sau thầy ra khỏi cửa, cô che miệng lén lút ngáp cái thứ năm thì nghe thấy tổng giám đốc Trần ở bên cạnh lên tiếng. Rõ ràng hôm nay người đàn ông này cũng vừa đi công tác đến đây, vừa bàn chuyện làm ăn vừa uống rượu, lại còn trò chuyện đến tận giờ phút này, nhưng không hiểu sao anh vẫn giữ được tinh thần minh mẫn và tỉnh táo đến vậy. Anh chỉ quay sang dặn dò trợ lý: “Richer, cậu gọi điện cho lễ tân, đặt thêm...”

Anh nhìn sang phía này, ánh mắt lướt qua gương mặt đang che miệng ngáp của cô gái nhỏ.

Triệu Mạn vội vàng bỏ tay xuống.

Anh nói: “Ba phòng.”

“Không cần đâu, không cần đâu ạ.” Mọi người đều khéo léo từ chối, ngay cả Triệu Mạn cũng lắc đầu lia lịa. Cô giáo lên tiếng khước từ: “Chúng tôi đều có chỗ ở cả rồi, Trường Trị cậu đừng tốn kém quá. Chúng tôi về nhà là được rồi.”

“Ở đây sẽ thuận tiện hơn.” Người đàn ông tiến thoái có chừng mực, rõ ràng rất am hiểu văn hóa xã giao này.

“Chuyện chỗ ở thực sự không cần cậu sắp xếp đâu, cậu vẫn là khách mà, làm gì có chuyện để cậu phải chăm sóc chúng tôi chứ? Nhưng chuyện công việc của Mạn Mạn thì thực sự phải làm phiền cậu rồi.” Cô giáo lại nói: “ Đây là thánh nữ tông môn của lão Tiền đấy, mấy năm mới có một người! Lão Tiền cũng là người lo lắng cho con bé nhất.”

“Được.” Người đàn ông mỉm cười, lại liếc nhìn Triệu Mạn một cái: “Cậu cứ yên tâm.”

“Trường Trị, chuyện này cậu nhất định phải lo liệu cho ổn thỏa giúp tôi đấy!”

Giáo sư hướng dẫn cũng đã uống hơi quá chén, anh ấy giơ tay vỗ vai người bạn cũ: “Cái khoa này của chúng ta, con gái đều là bảo bối cả. Sau này Triệu Mạn đến Thân Thành, cậu cũng phải chăm sóc con bé cho tốt. Phải chăm sóc con bé giống như em gái, như con gái ruột của mình vậy!”

“Tôi nhờ cậu đấy!” Người đàn ông vội vàng đỡ lấy tay giáo sư hướng dẫn, anh ấy vẫn còn lảm nhảm: “Sau này, tôi giao Triệu Mạn cho cậu đấy!”

“Tiền Trình, anh say rồi.” Cô giáo đứng bên cạnh nhỏ giọng mắng: “Anh đang nói linh tinh gì thế hả!”

“Giao cho tôi, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ lo liệu thỏa đáng chuyện cậu giao phó.”

Người đàn ông đỡ giáo sư hướng dẫn vào thang máy, sắc mặt bình tĩnh, không hề tiếp lời những câu nói mê sảng của thầy, thậm chí còn tinh tế chặn cửa thang máy cho cô giáo và Triệu Mạn bước vào: “Chuyện mà lão Tiền cậu đã giao phó cũng chính là chuyện của cá nhân tôi.”

“Đúng! Đúng thế!” Giáo sư hướng dẫn nói: “Đây chính là người anh em từng ngủ giường trên của tôi đấy!”

Thang máy không nhỏ, nhưng khi sáu người đứng vào thì cũng khá chật chội.

Triệu Mạn đứng trong góc, đứng ngay phía sau người đàn ông.

Vị khách quý này không nhìn cô thêm lần nào nữa. Cô chỉ có thể nhìn thấy một góc áo sơ mi của anh. Sao nó lại có thể phẳng phiu và trắng muốt đến thế nhỉ?

Lên xe, chào tạm biệt.

Cho đến khi tài xế lái xe hộ đưa cô về đến ký túc xá, Triệu Mạn trở về căn phòng đôi của mình, cô chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi như muốn rời ra từng mảnh. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ đêm. Bạn cùng phòng là A Thấm đã về nhà, Triệu Mạn trước tiên cắm mấy bông hoa mang về vào chiếc bình hoa nhỏ trong túi, sau đó ngồi xuống ghế bắt đầu thẩn thờ.

Lúc nãy ở trên xe, cô giáo cố tình ngồi ở hàng ghế sau nói với cô rất nhiều điều. Có lẽ cô giáo chợt nhớ đến chuyện gì đó nên mới cảm thán rằng: “Con gái khi bước chân vào xã hội sẽ không còn giống như lúc ở trường học nữa. Lòng người ngoài xã hội rất phức tạp, con phải biết để tâm nhiều hơn, lòng phòng người không thể không có, phải học cách tự bảo vệ mình thật tốt”, cô đều ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ. Chiếc vali kéo từ quê lên vẫn còn vứt lăn lóc trên sàn. Tối nay cô có uống chút rượu, lại buồn ngủ muốn chết, sau khi ngồi thẩn thờ một lúc, cô cố gắng gượng dậy đi tắm rửa, đặt bình hoa lên bàn học, sau đó leo lên giường, dùng chút sức lực cuối cùng để mở điện thoại ra.

Bạn trai Lý Côn đã gửi cho cô hai tin nhắn.

“Em đang làm gì thế?”

“Em ăn cơm chưa?”

Nhìn thời gian đều là từ bốn năm tiếng trước rồi.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!