Mạn Đà La – Chương 30: Tầng sáu mươi tám

Mạn Đà La · Chương 30/126

“Đúng, Mạn Mạn hiện đang ở chỗ tôi.”

Đêm đã khuya.

Bên khung cửa sổ tầng sáu mươi tám, không nhìn thấy trăng sao, chỉ có ánh đèn đỏ từ những tòa nhà cao tầng phía xa không ngừng nhấp nháy. Trong phòng dành cho khách, cô gái nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chiếc túi của [Thương hiệu thời trang nam] đặt ngay bên cạnh cô đã bị ai đó xé mở. Chiếc áo sơ mi trắng bị vứt bừa bãi trên người cô. Người đàn ông đứng trước gương, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của mình, nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt lạnh lùng của chính mình trong gương.

“Cô ấy đã vào làm rồi.” Anh nói vào điện thoại.

“Mấy ngày nay con bé biểu hiện thế nào?”

Giọng nói của người bạn học cũ vang lên ở đầu dây bên kia: “Ôi trời, mấy ngày nay tôi bận quá nên cũng quên khuấy việc gọi điện cho cậu. Trường Trị à, người thì tôi giao cho cậu rồi đấy, cậu phải tìm người dẫn dắt con bé cho tốt vào. Mặc dù thỉnh thoảng đầu óc của Mạn Mạn hơi chậm chạp, nhưng rất ham học hỏi, lại là một đứa trẻ thành thật, chẳng có tâm cơ gì đâu. Chỗ nào con bé không biết, cậu cứ sắp xếp người dạy bảo vài lần là được.”

“Được.”

Cúc áo đã được cởi bỏ, lồng ngực rắn chắc lộ ra cùng với những múi bụng lấp ló. Người đàn ông nhìn chính mình trong gương, trầm giọng nói: “Mạn Mạn rất tốt, tôi rất thích cô ấy.”

“Tính cách của cô ấy đúng là rất tốt.”

Ném chiếc áo sơ mi của mình sang một bên, người đàn ông lại trầm giọng nói tiếp: “Cũng rất chăm chỉ học hỏi, làm việc hoà hợp với đồng nghiệp. Tiền Trình, cậu cứ yên tâm.”

Nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, yết hầu anh khẽ chuyển động: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Trần Trường Trị, tôi nói cho cậu biết, cậu phải trông chừng con bé cho cẩn thận đấy!”

Lúc này điện thoại bên kia đột nhiên bị ai đó cướp lấy, là giọng nói của một người phụ nữ vang lên: “Giới tài chính của các cậu đầy rẫy những thứ bẩn thỉu và thói ăn chơi trác táng, cậu đừng có kéo Mạn Mạn xuống nước! Nếu cậu làm hư con bé, tôi sẽ tìm cậu tính sổ đấy!”

“Sao có thể chứ?”

Người đàn ông xoay người lại, nhìn vào khuôn mặt cô gái. Anh cúi người xuống nhìn cô, hơi thở khi nói chuyện phả lên khuôn mặt đang ngủ say của cô, anh thì thầm: “Người mà hai cậu giao cho tôi trông nom, tôi đâu dám không trông nom cẩn thận? Tôi ngày đêm đều không chớp mắt nhìn chằm chằm, như vậy đã được chưa?”

“Cũng không cần đến mức đó.” Người phụ nữ nói: “Tóm lại cậu hãy quan tâm con bé một chút, đừng để người ta bắt nạt là được.”

“Sẽ không đâu.”

Người đàn ông cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt và sắc mặt gần như nhuốm màu tham lam: “Có tôi ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt cô ấy.”

Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Cô gái vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, hơi thở dồn dập. Anh nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ cô hít một hơi thật sâu mùi hương của cô — Vẫn ngọt ngào như thế. Sau đó, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Thơm tho và mềm mại.

“Mạn Mạn, anh yêu em.” Anh vén những lọn tóc của cô sang một bên, cúi đầu hôn lên vành tai cô: “Em có yêu anh không?”

Cô gái nằm trên giường ngủ say, không có câu trả lời.

“Sính lễ nhà anh em cũng đã nhận rồi.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!