Mạn Đà La – Chương 31: Viện nghiên cứu cũ
Mạn Đà La · Chương 31/126
“Thầy.”
Người đàn ông chỉ dẫn theo hai người trợ lý, không mang theo vệ sĩ. Anh ăn mặc giản dị, xuống xe rồi bước vào một viện nghiên cứu đã nhuốm màu thời gian, thuận lợi đi tới văn phòng của thầy giáo. Triệu Mạn đứng một bên, nhìn người đàn ông bước lên một bước, nắm lấy tay người thầy.
“Trường Trị à.” Ông cụ mặc chiếc áo thun cũ kỹ đưa tay ra bắt tay với anh: “Chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp rồi.”
“Vâng ạ.”
“Nghe nói dạo này anh sống khá tốt.” Ông nhìn anh, rồi lại nhìn sang Triệu Mạn đứng bên cạnh.
“Đâu có ạ, cũng chỉ là sống qua ngày thôi.” Đứng trước mặt thầy mình, người đàn ông dường như vô cùng khiêm tốn.
Trong phòng họp, khói trà nghi ngút. Triệu Mạn ngồi một bên, cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay. Chiếc cốc này mang đậm dấu ấn thời gian, bên trên còn in logo “Đại hội XX năm XX”. Miệng cốc thậm chí còn hơi sứt mẻ một chút, khuyết mất một miếng, lộ ra một vết nứt.
“Cảm ơn anh đã lặn lội đến thăm tôi.”
Ông cụ tóc bạc trắng mặc áo thun... Chính là sư tổ, ông không có ý định nhìn cô mà vẫn đang trò chuyện với học trò của mình: “Đến là được rồi, anh còn xách theo quà cáp làm gì?”
Một hộp quà màu xanh được nhấc lên, hai chữ “Quy Ninh” trên hộp vô cùng nổi bật, ông cụ hỏi: “Đây là cái gì? Thực phẩm chức năng à?”
“Chẳng phải cái này đang được quảng cáo rầm rộ trên tivi sao?” Nhìn một lúc, ông cụ đặt hộp quà xuống: “Trường Trị, bây giờ anh vẫn còn tin vào mấy thứ này à?”
“Thưa thầy, đây thực ra là sản phẩm do viện nghiên cứu của chính em nghiên cứu và phát triển, đã thông qua chứng nhận của FDA. Dữ liệu thử nghiệm ở Mỹ cho thấy, nó có tác dụng chữa trị nhất định đối với các bệnh lão hóa và ung thư, có thể nâng cao chức năng sinh lý và khả năng miễn dịch của con người.”
Triệu Mạn ngồi bên cạnh, nhìn người đàn ông nói chuyện: “Những loại bán trong nước đều là phiên bản giản lược, loại hộp xanh này là em mang từ Mỹ về, hiệu quả tốt hơn một chút, thầy có thể dùng thử xem sao.”
Ông cụ gật đầu, ừ một tiếng.
Sau đó lại nhìn sang Triệu Mạn đang ngồi bên cạnh anh, rồi nhìn sang Bob đang ngồi xa hơn một chút.
Triệu Mạn cầm chắc chén trà, vội vàng nở nụ cười với sư tổ.
Ngô Kiến Quốc - Bậc thái đấu trong giới học thuật của chuyên ngành này, cũng là thầy của giáo viên hướng dẫn Tiền Trình. Học trò của ông có mặt ở khắp nơi, địa vị học thuật cực kỳ cao. Giáo trình Triệu Mạn học hồi đại học cũng là do ông biên soạn. Ừm, luận văn tốt nghiệp của cô cũng từng “không biết xấu hổ” trích dẫn mấy đoạn nguyên văn của bậc thầy để dát vàng cho mình, chỉ cách luận văn xuất sắc một bước chân nữa thôi.
Ông cụ nhìn cô một cái, trên mặt không chút biểu cảm, cũng không cười.
“Bọn họ nói.” Ông lại quay sang hỏi học trò của mình: “Bây giờ anh đi làm tài chính rồi à?”
“Vâng ạ.” Người đàn ông gật đầu: “Những năm qua em cũng đầu tư vào không ít công ty trong ngành điện tử. Ví dụ như TPAC, NIWEW đều là do em đầu tư.”
Ông cụ gật đầu.
Ơ. Đây đều là những doanh nghiệp mới nổi và tiên phong trong ngành mà, đều là công ty do ông chủ đầu tư sao? Triệu Mạn quay sang nhìn ông chủ. Người đàn ông không nhìn cô.
Triệu Mạn chớp chớp mắt.
Chẳng phải anh vẫn đang quản lý vài công ty công nghệ điện tử sao, sao không trực tiếp để cô đến TPAC làm kỹ sư điện tử, như vậy mới đúng chuyên môn chứ. Triệu Mạn cầm tách trà trầm tư. Thật ra đến những công ty này làm việc mức lương hàng năm cũng rất khá, một năm cũng được ba bốn trăm ngàn tệ. Đúng rồi, hai công ty này đều không ở Thân Thành... Mà ở thành phố lân cận. Đi tàu cao tốc cũng chỉ mất một hai tiếng đồng hồ, cũng bằng thời gian đi tàu điện ngầm thôi; lá trà trong tách đã chìm xuống đáy, cô gái rũ mắt suy nghĩ.
Hay là…
“Anh đúng là có tiền đồ rồi.” Ông cụ đang nói chuyện, lại liếc nhìn cô bạn gái xinh đẹp của học trò một cái, không thèm nể nang mặt mũi anh chút nào: “Bạn gái cũng càng ngày càng trẻ ra.”
Ông hỏi: “Hiện tại anh đã ly hôn mấy lần rồi?”
“... Chỉ mới ly hôn một lần thôi ạ.” Người đàn ông đáp.
“Thưa thầy, Mạn Mạn là học trò cưng của Tiền Trình, cho nên lần này em mới đưa cô ấy đến gặp thầy.”
Người đàn ông quay sang nhìn Triệu Mạn rồi bắt đầu giới thiệu, sắc mặt bình tĩnh: “Hôm mùng sáu em đi công tác ở thành phố Chân có gặp Tiền Trình một lát, cậu ấy nói Mạn Mạn là học trò cưng của mình, nhờ em tìm cho cô ấy một công việc, lại còn năm lần bảy lượt dặn em phải chăm sóc cô ấy thật tốt.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!