Mạn Đà La – Chương 32: Sinh không gặp thời
Mạn Đà La · Chương 32/126
“Ồ.” Triệu Mạn nói.
Hóa ra là cô sinh không gặp thời.
[Vậy sau này có thể điều cô đến TPAC không?], cô lại có chút muốn hỏi.
Thôi bỏ đi. Cô lại nghĩ, để sau này hãy hỏi vậy. Cô mới đi làm được năm ngày, không thể khiến ông chủ cảm thấy cô là người có tâm tư xốc nổi được.
Chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ, lao về phía trước.
Cô gái bên cạnh cúi đầu trầm tư, không còn nói chuyện nữa.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn xương quai xanh đã được che đậy bằng lớp phấn nền trên cổ cô, rồi lại khẽ đưa mắt lướt qua dái tai trắng ngần của cô, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tay vịn, lặng lẽ nở một nụ cười.
Câu hỏi: Một nhà tư bản lão luyện, những con cá sấu khổng lồ dưới biển sâu, những ông trùm tài chính ẩn mình sau bức màn nhung, khối tài sản nắm trong tay họ rốt cuộc là bao nhiêu?
Triệu Mạn cảm thấy là rất rất nhiều.
Hôm qua Richer đã bàn giao cho cô một danh sách với hơn năm mươi ngàn hạng mục, cô đã xem qua sơ bộ một lượt, gần bốn mươi phần trăm là ở trong nước, sáu mươi phần trăm là ở nước ngoài. Những tài sản này phân bổ ở hàng chục quốc gia, cũng được chia cho hàng chục công ty quản lý. Trong đó, chỉ tính riêng bất động sản có địa chỉ tại Bắc Kinh đã lên tới hơn bốn ngàn hạng mục.
Có phải cô đã thâu tóm được sào huyệt của ông chủ rồi không?
Trong khoang xe vô cùng yên tĩnh, cô sực nhớ ra điều gì đó, lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái. Anh vừa mới đi ra từ viện nghiên cứu của thầy giáo, sau khi thăm hỏi thầy xong còn bàn bạc xong một dự án hợp tác... Lúc này trên mặt anh không còn sự thành khẩn và chân thành như ở trong viện lúc nãy, mà đã khôi phục lại dáng vẻ ung dung tự tại thường ngày.
Áo sơ mi của anh phẳng phiu, cổ áo trắng muốt.
Đúng rồi, chiếc áo sơ mi cô mua cho Lý Côn, tối qua mang về để ở đâu rồi nhỉ?
Thôi bỏ đi. Về nhà rồi tính sau.
Mới vào làm có năm ngày mà mình đã được giao trọng trách thế này rồi sao? Triệu Mạn lại nghĩ. Nhưng tài sản của ông chủ đúng là quá nhiều, cứ thế tùy tiện mở ra cho cô xem. Trong đó tuỳ tiện lấy ra bất cứ món đồ nào cũng đã là khối tài sản đủ để người bình thường phấn đấu cả đời rồi.
Lương tháng năm mươi ngàn.
Cô đột nhiên lại cảm thấy thật xót xa và tức giận. Tại sao khoảng cách giàu nghèo giữa người với người lại lớn đến thế? Cô làm trâu làm ngựa, một tháng mới kiếm được có năm mươi ngàn!
“Mạn Mạn, cô đã xem qua tài liệu Richer đưa chưa? Bình thường tôi không có thời gian quản lý chúng.”
Khi sắp đến nơi, nhà tư bản ngồi bên cạnh vẫn đang trò chuyện với cô: “Sức lực của con người là có hạn. Những năm nay, sức lực chính của tôi chủ yếu đều đặt ở phía Mỹ và MC. Mấy khối tài sản lắt nhắt này, có cái là tôi mua, có cái là người ta cấn nợ cho tôi, có cái là người ta đánh cược với tôi thua nên đưa cho tôi.”
“Ồ.” Triệu Mạn gật đầu.
Nguồn gốc thật đa dạng.
“Thực ra tôi cũng đã có ý định này từ lâu rồi. Chính là lúc nào đó rãnh rỗi sẽ phải thanh lọc lại đống tài sản này một chút, tìm một người hoặc một đội ngũ đáng tin cậy để giúp tôi quản lý.”
Bob ngồi ở phía trước không nói một lời, người đàn ông quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đang gật đầu ngồi bên cạnh, anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng: “Giờ Mạn Mạn đến rồi thì tốt quá, đúng lúc có thể giúp tôi quản lý đống tài sản này.”
“Vâng thưa sếp!” Triệu Mạn tiếp tục gật đầu, bày tỏ sẽ không phụ sự ủy thác to lớn của anh.
Mặc dù cô chẳng biết quản lý công ty một chút nào, nhưng một khi đã đi làm, ông chủ cũng đã nói là tin tưởng, vậy thì cô còn có thể làm gì nữa đây? Đành phải đi bước nào hay bước ấy thôi.
Dù sao cũng đã ký hợp đồng mười năm.
Cùng lắm thì sau này cô lại đổi vị trí công tác vậy.
Khi bọn họ đến căn biệt thự thì đã hơn hai giờ chiều. Trong sân xe sang đậu khắp nơi. Căn biệt thự này nằm gần vành đai bốn, cây cối xanh tốt. Hoa trúc đào bao quanh nửa bức tường sân, thấp thoáng bên trong là cầu nhỏ nước chảy và những mái đình hóng mát, một dải hoa hải đường ngay cạnh bãi đỗ xe đang nở rộ rực rỡ.
“Thưa ngài, ngài đã tới.”
Khi cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu bạc cùng bắp chân thon thả xinh đẹp bước xuống, một cánh hoa hải đường vừa vặn rơi xuống, chao lượn rồi đậu ngay trên chiếc váy ngắn màu trắng của cô. Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đứng bên cạnh đón tiếp, Triệu Mạn nhìn thấy mái tóc bạc trên đầu ông ấy, còn thấy cả gương mặt nghiêm túc của Richer ở phía sau.
“Chào cô Triệu.” Người đàn ông thậm chí còn chào hỏi Triệu Mạn.
“Chào ông.” Triệu Mạn cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Mấy ngày nay, những người lạ mặt thuộc hệ thống MC luôn tự động nhận ra cô, Triệu Mạn cảm thấy mình đã dần chai sạn với việc này rồi.
“Báo cáo, mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi ạ.”
Người đàn ông chào hỏi cô xong, lại quay sang nói với ông chủ, vẻ mặt cung kính: “Hiện tại bọn họ đều đang đợi ở phòng khách.”
“Được.” Ông chủ đáp một tiếng.
“Đây là Nathan.” Anh dừng bước, dành ra vài giây để giới thiệu với cô: “Là tổng quản gia của tôi.”
“Sau này ông ấy cũng thuộc quyền quản lý của cô.” Người đàn ông nói với cô.
Ngoại trừ Triệu Mạn ra, dường như mọi người đều đã biết trước sự sắp xếp này nên vẻ mặt ai nấy đều rất điềm nhiên.
“Chào ông Nathan.” Triệu Mạn mỉm cười.
Như vậy có phải cô quản hơi nhiều rồi không? Một người làm công ăn lương với mức lương tháng vỏn vẹn năm mươi ngàn tệ không muốn làm nhiều việc như vậy đâu.
“Chào cô Triệu.” Sắc mặt của vị quản gia vẫn không đổi, lại chào hỏi thêm một lần nữa.
“Sau này Mạn Mạn sẽ bắt đầu tiếp quản một phần tài sản cá nhân của tôi, danh sách cũng đã gửi cho cô ấy rồi.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!