Mạn Đà La – Chương 33: Ông chủ luôn đúng

Mạn Đà La · Chương 33/126

Ông chủ, chắc chắn là đúng.

Mặc dù chỉ mới vào làm được năm ngày, nhưng không hiểu tại sao Triệu Mạn lại cảm thấy người đàn ông này sẽ không bao giờ phạm sai lầm.

Anh luôn mạnh mẽ, chính xác và tràn đầy năng lượng.

Anh chính là chân lý.

Trong thế giới của mình, anh chính là một vị thần.

Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều quả thực khiến người ta vô cùng mệt mỏi, có lẽ đi tập gym một chút sẽ thực sự sẽ giúp phục hồi tinh lực.

“Chỉ có kiên trì rèn luyện mới có được một cơ thể khỏe mạnh, từ đó mới có thể cống hiến tốt hơn cho công việc.”

Ở đây thậm chí đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ tập gym đầy đủ cho con gái. Triệu Mạn thay một bộ đồ tập màu hồng trắng bước ra, vòng eo và đôi chân thon thả đều lộ ra dưới ánh đèn, trắng đến lóa mắt. Người đàn ông cũng đã thay đồ thể thao, đứng trước máy chạy bộ, vừa điều chỉnh tốc độ cho cô vừa nói: “Cô cứ hỏi Richer và Bob mà xem, bọn họ có tập không? Mỗi tuần bọn họ đều phải tập ít nhất ba tiếng đồng hồ.”

“Nếu không với cường độ công việc như thế này, ai mà trụ nổi?”

“Vâng.” Triệu Mạn đáp một tiếng rồi bước lên máy chạy bộ.

Bên cạnh có gì nào? Chính là cơ ngực và cơ bụng đang chuyển động của người đàn ông. Cô không nhịn được lén lút liếc nhìn vài cái. Ông chủ đang ở ngay bên cạnh, cũng đã thay quần áo xong. Anh cởi trần phần trên, phần dưới mặc một chiếc quần khá rộng rãi, cơ ngực lộ ra ngoài, cơ bụng cũng thấp thoáng hiện lên — Không một chút mỡ thừa.

Hi hi. Tuyệt vời!

Đàn ông bốn mươi tuổi cũng nên tự giác kỷ luật như vậy!

Nhắc đến phương diện này thì giáo sư hướng dẫn thật sự không ổn rồi. Thầy ấy không cần cởi áo cũng biết là không có cơ bắp! Thầy cũng nên tự kỷ luật đi thôi!

Ông chủ quả nhiên luôn đúng.

Trước đây cô không hiểu, giờ thì cô hiểu rồi.

Công việc này con mẹ nó thực sự mệt chết đi được!

Người đàn ông đứng một bên chạm vào màn hình, sắc mặt nghiêm nghị, giống như không phát hiện ra ánh mắt cô đang lén lút đặt trên người mình.

Băng chuyền của máy chạy bộ đã bắt đầu chuyển động đều đều, Triệu Mạn bám vào tay vịn, bắt đầu chậm rãi bước đi theo băng chuyền.

“Buông tay ra.”

Một bàn tay đưa tới, hờ hững đỡ phía sau lưng cô. Triệu Mạn dè dặt thử buông tay vịn ra, thích nghi vài giây rồi bắt đầu bước đi theo nhịp máy chạy bộ.

“Thẳng lưng lên, chú ý tư thế, thở bằng bụng.”

Người đàn ông đứng bên cạnh hướng dẫn cô, yết hầu khẽ chuyển động. Mái tóc của cô đã được búi lên, để lộ vành tai trắng ngần và chiếc cổ thon dài. Đây là một bộ đồ tập bó sát, làm tôn lên vóc dáng nảy nở quyến rũ của cô. Cánh tay và vòng eo đều lộ ra, thon thả, trắng trẻo. Ánh mắt của người đàn ông lặng lẽ lướt qua đường cong đầy mê hoặc trước ngực cô, anh đứng bất động bên cạnh, hơi thở dần trở nên nặng nề.

“Thở bằng bụng.” Anh lại rũ mắt nhắc nhở cô, nhìn chằm chằm vào vùng bụng phẳng lì của cô, giọng nói khàn khàn: “Không phải thở bằng ngực.”

Trong phòng tập gym rộng lớn, chỉ có tiếng rè rè khe khẽ của động cơ máy chạy bộ và tiếng hít thở của hai người.

Người đàn ông vẫn luôn đứng canh bên cạnh, không hề có ý định rời đi nửa bước.

Bên ngoài cửa dường như có bóng người thấp thoáng, nhưng người đó do dự một chút, cuối cùng không bước vào.

Bóng người ấy đã rời đi.

Năm phút đi bộ chậm kết thúc, cô gái đã nóng đến mức lấm tấm mồ hôi.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!