Mạn Đà La – Chương 47: Ghế sau chiếc Maybach
Mạn Đà La · Chương 47/126
Sau khi ngồi lên hàng ghế sau của chiếc Maybach, Triệu Mạn cảm thấy mình chỉ muốn thở dài. Cô ngồi trên ghế, vân vê mấy đầu ngón tay, xoắn xuýt chúng lại như hình dây thừng. Người nghèo nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi lòng tự trọng... Thôi bỏ đi, đã đi làm thuê cho người ta rồi thì còn cần lòng tự trọng làm gì nữa. Lão Trương đang lái xe phía trước, tâm trạng có vẻ khá tốt, còn hỏi cô có muốn nghe nhạc hay không, nhưng lại bị Triệu Mạn từ chối. Lão Trương bị từ chối cuối cùng nghiêm túc lái xe tiến về phía trước, dần dần rời khỏi khu vực nội thành. Đến khi chiếc xe dừng lại hẳn, cô đã có thể nhìn thấy biển thấp thoáng phía xa.
Một sân golf rộng lớn.
Một vài bóng người.
Người đàn ông đứng ở giữa mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, gậy golf vung lên, quả bóng nhỏ màu trắng bay vút lên cao, lao thẳng về phía chân trời. Khi chiếc xe chầm chậm tiến vào, Triệu Mạn nghiêng đầu, nhìn thấy tấm biển báo “Sân golf bảo trì vào thứ Năm hàng tuần” đặt bên lề đường.
Xe dừng hẳn.
Cô xuống xe, sau đó bước lên chiếc xe điện chuyên chở khách trong sân. Cô chậm rãi bước từng bước đi lên con đường nhỏ giữa thảm cỏ. Richer có mặt ở đó, các vệ sĩ cũng vậy, Iron từ bộ phận quản lý và Peter của bộ phận đầu tư cũng có mặt, bên cạnh còn có một người lạ mặt dường như đang nói điều gì đó. Người đàn ông ở giữa đang cầm gậy golf ướm thử để vung bóng đánh tiếp, nhưng giống như phát hiện ra điều gì đó, anh quay đầu lại nhìn về phía cô.
Cô gái bước từng bước một tiến về phía anh.
Người đang nói chuyện bên cạnh vô cùng tinh ý im lặng.
“Sếp.” Cô đi tới, nhỏ giọng gọi anh.
Mấy ngày nay đầu óc cô cứ rối tung rối mù lên như một mớ bòng bong, cô đã tưởng tượng ra vô vàn tình huống và phương án giải quyết khác nhau, nhưng dũng khí đã cạn kiệt dần theo thời gian. Đến lúc này, trong lòng cô chỉ còn lại sự nhút nhát mà thôi.
Cứ mặc kệ tới đâu thì tới vậy.
Thực ra mấy ngày nay cô rất phiền lòng. Không hiểu tại sao mấy ngày nay Lý Côn trả lời tin nhắn rất chậm. Đến bây giờ đã mười mấy ngày không gặp, ông chủ vẫn như cũ, không già đi cũng chẳng trẻ ra. Đường nét khuôn mặt anh anh tuấn, vẻ mặt dịu dàng, trông chẳng có gì là nổi giận đùng đùng như lời Richer nói. Ánh mắt cô trượt xuống, dừng lại trên bàn tay phải đang quấn băng gạc của anh.
Tay anh bị thương sao?
Bị thương từ khi nào vậy?
“Mandy.”
Iron và Peter cũng lên tiếng chào hỏi cô. Triệu Mạn nhìn bọn họ, miễn cưỡng mỉm cười.
Người đàn ông nhìn cô một cái, sắc mặt không hề thay đổi, cũng không lên tiếng trả lời.
“Vút!”
Anh chỉ quay đầu lại, gậy golf lại vung lên mạnh mẽ, quả bóng nhỏ màu trắng xé toạc không khí với tốc độ cao, phát ra một tiếng xé gió vun vút.
Cô sẽ đến, anh biết điều đó.
Cô không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.
“Richer, cậu rót cho Mạn Mạn ly nước.”
Anh quay sang dặn dò Richer.
Triệu Mạn đứng ngây ra bên cạnh vài giây, sau đó tự mình đi tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Richer thực sự đã mang đến cho cô một ly nước.
“Cảm ơn anh.” Cô hơi nhổm người dậy để tỏ ý tôn trọng, nhỏ giọng cảm ơn rồi cầm ly nước uống một hớp.
Là nước ấm.
Quả bóng tiếp theo đã được đẩy lên từ dưới thảm cỏ, người đàn ông cúi đầu cầm gậy, tư thế sẵn sàng chờ xuất phát.
“Tổng giám đốc Trần, xin MC hãy cho Thanh Quỳ một cơ hội nữa.” Người lạ mặt đứng bên cạnh tiếp tục lên tiếng: “Quá trình nghiên cứu và phát triển của chúng tôi đã bước vào giai đoạn then chốt rồi, chỉ cần cho chúng tôi thêm nửa năm nữa thôi, mẫu xe ST6 chắc chắn sẽ được xuất xưởng, lúc đó nhất định sẽ chiếm lĩnh được thị trường...”
“Chiếm lĩnh thị trường nào cơ?”
Người đàn ông lại vung gậy đánh ra một cú cực mạnh. Rõ ràng vừa rồi trên mặt anh còn giăng đầy mây đen, giờ đây sắc mặt đã dịu đi rất nhiều, hình như tâm trạng đang khá tốt.
Nhưng chút dịu dàng này vẫn chưa đủ để khiến người lạ kia thả lỏng. Trên màn hình bên cạnh đã cập nhật số lượng bóng vào lỗ, người lạ mặt đứng bên cạnh nói: “Dòng xe hơi thế hệ mới của chúng tôi...”
“Hiện tại ngành công nghiệp ô tô đã bão hòa rồi.”
Người đàn ông không thèm nhìn ông ta, nhận lấy chiếc khăn tay để lau mồ hôi, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn nhiều: “Quy mô tổng thể của thị trường toàn cầu chỉ lớn bấy nhiêu, hiện tại mười tám doanh nghiệp đang chém giết nhau sứt đầu mẻ trán. Nếu không có bất kỳ sự đổi mới mang tính sáng tạo nào mà lại đầu tư số vốn khổng lồ vào thì tất cả cũng chỉ như dã tràng xe cát biển Đông mà thôi.”
“Ông đã bao giờ lấy đá ném xuống nước chưa?”
Richer nhận lấy chiếc khăn lau mồ hôi, người đàn ông liếc nhìn Triệu Mạn đang ngồi bên cạnh một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Chính là tiếng ‘tõm’ một cái, viên đá rơi xuống nước, tạo ra vài vòng gợn sóng lăn tăn ra thì sẽ chẳng có gì khác cả.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!