Mạn Đà La – Chương 48: Điểm dừng và nguyên tắc

Mạn Đà La · Chương 48/126

Anh lại còn là một người có điểm dừng và nguyên tắc cơ đấy.

Triệu Mạn ngẩng đầu lườm anh.

Người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Vậy sau này nếu tôi thực sự làm lỗ tiền, cũng không ngủ cùng anh.” Triệu Mạn vẫn cảm thấy cần thiết phải nói rõ ràng mọi chuyện: “Sếp sẽ không bắt tôi đền tiền chứ?”

“............”

Những câu hỏi này sao mà ngốc nghếch thế không biết. Ngốc đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Người đàn ông tựa lưng vào ghế, cười như không cười.

Đã rất nhiều năm rồi, anh chưa từng gặp qua một người nào ngốc nghếch thuần túy đến mức này.

“Em không cần phải lo lắng về chuyện đó.” Anh cười nói: “Trên đời này làm gì có đạo lý nào bắt nhân viên phải gánh chịu khoản thua lỗ cho công ty chứ?”

Lúc này Triệu Mạn mới yên tâm.

Được một nửa

“Vậy sau này tôi có thể điều chuyển công tác không?” Cô suy nghĩ một chút, lại tiếp tục thừa thắng xông lên, muốn mở rộng thêm thành quả chiến thắng vừa đạt được.

“Em muốn chuyển sang bộ phận nào?” Người đàn ông hỏi.

“Thực ra tôi vẫn muốn làm kỹ sư điện tử hơn.”

“Chuyện này cũng không phải là không thể xem xét.” Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, mỉm cười, đưa ra một câu trả lời rõ ràng dứt khoát: “Tuy nhiên Mạn Mạn, trước mắt em phải hoàn thành tốt vị trí hiện tại đã. Thực ra có rất nhiều CEO cũng xuất thân từ dân kỹ thuật hoặc học thuật. Phải nắm vững chuyên môn kỹ thuật trước, sau đó mới quan sát thị trường, cuối cùng mới tiến hành đầu tư. Chỉ có điều người ta đi từ thấp lên cao, còn em lại nhảy dù từ cao xuống thấp.”

Thấy người trước mặt gật đầu lia lịa, người đàn ông mỉm cười: “Anh biết làm như vậy mức độ khó khăn sẽ rất cao.”

“Đúng vậy.” Triệu Mạn thở dài.

Hóa ra anh đều biết cả.

“Nhưng con người muốn đột phá giới hạn của bản thân, thì quá trình đó chắc chắn sẽ cực kỳ đau đớn.”

Người đàn ông tựa lưng vào ghế, đổi sang một tư thế thoải mái hơn: “Đột phá càng nhanh, mức độ đau đớn sẽ càng cao.”

Ví dụ như sẽ phải liên tục phá hủy bản ngã và tái thiết lại hết lần này đến lần khác. Nhìn cô gái trước mặt cứ gật đầu lia lịa, người đàn ông mỉm cười, giọng nói bình thản: “Phải nắm bắt lấy cơ hội.”

Thực ra, cô chỉ muốn được “nằm yên hưởng lạc” thôi.

Nhưng suy nghĩ thầm kín này chỉ có thể giấu kín trong lòng, tuyệt đối không thể nào buột miệng nói ra được. Giống như bất kể là phỏng vấn cao học hay phỏng vấn xin việc, chẳng có ai ngốc nghếch đến mức nói rằng: “Tôi chỉ muốn mỗi ngày chín giờ sáng đi làm sáu giờ chiều tan làm, tuyệt đối đừng có hòng bắt tôi tăng ca lấy một phút” chứ.”

Mọi người sẽ chỉ luôn miệng nói: “Tôi yêu tăng ca, tôi đam mê công việc, tôi nguyện cống hiến hết mình vì công việc, tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công ty vào bất kỳ lúc nào.”

“Sếp, tôi sẽ cố gắng.” Cô chỉ nói vậy.

Cứ như thế, bọn họ chậm rãi dùng xong bữa trưa, nhưng người đàn ông dường như vẫn chưa có ý định rời khỏi sân golf.

“Em mệt chưa? Tìm một phòng nghỉ trưa một chút nhé?” Anh cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói: “Chiều nay em có kế hoạch gì không? Chiều nay anh có hẹn gặp khách ở ngay đây, em có thể ở lại đây học bài.”

“Chiều nay tôi định qua nông trại Thân Tây xem thử một chút.” Triệu Mạn suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Đó cũng là một trong những tài sản thuộc sở hữu của anh. Giúp anh đi giám sát tài sản, cũng là một phần công việc của cô — Nếu anh đã không đuổi việc cô.

Cô cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, gò bó khó chịu chết đi được.

Người đàn ông quay đầu nhìn những người đứng phía sau.

“Vậy Chris, cậu đi cùng Mạn Mạn đi.” Anh chỉ định tên người đi cùng.

Chris gật đầu, mỉm cười với Triệu Mạn.

Triệu Mạn cũng mỉm cười đáp lại. Mấy ngày nay Chris đã giải đáp cho cô rất nhiều câu hỏi khó nhằn, anh ấy giống như một cuốn sách hướng dẫn di động của cô vậy.

“Mạn Mạn, đúng lúc em đến đó xem xét giúp anh một chút.” Anh lại quay sang nói chuyện với cô, sắc mặt hiền hòa: “Đó là của ai ấy nhỉ? Lưu Địch của Đế Đồ hay là ai ấy? Mảnh vườn gán nợ cho anh. Ông ta tình cờ cá cược thua lỗ với người ta, bản thân lại ham mê sang Ma Cao đánh bạc, nợ anh một khoản tiền không có khả năng chi trả, đành gán cái nông trại này cho anh, cấn trừ đi hai triệu tệ.”

“Anh đành phải nhận lấy.”

“Còn cả một đống nhà cửa và xe cộ nữa.” Người đàn ông nói tiếp: “Anh cũng không có thời gian đi xem.”

“Hiện giờ số tài sản đó do ai quản lý?” Anh lại quay sang hỏi Chris.

“Công ty quản lý tài sản Vạn Khôn ạ.” Chris trả lời.

“Vạn Khôn.” Triệu Mạn cũng lặp lại.

“Anh quả thực không có thời gian quản lý mớ rắc rối đó.” Người đàn ông lại quay sang nói với Triệu Mạn, vẻ mặt vô cùng khiêm nhường: “Mạn Mạn, em cứ đến đó xem thế nào, chỗ nào cần sửa thì cứ bảo bọn họ sửa.”

Triệu Mạn gật đầu.

“Vậy tôi trực tiếp qua đó luôn đây.”

Cô đứng dậy: “Đi qua đó cũng mất cả tiếng đồng hồ đấy.”

“Anh tiễn em.”

Người đàn ông đứng dậy. Đội ngũ vệ sĩ và trợ lý phía sau cũng đồng loạt “rào rào” đứng dậy theo.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!