Mạn Đà La – Chương 55: Chuyến bay đến thành phố U
Mạn Đà La · Chương 55/126
Khi ngồi trên máy bay đến thành phố U, Triệu Mạn lơ đãng ngắm nhìn những đám mây trắng xốp ngoài cửa sổ, vẫn cảm thấy cõi lòng mình tan nát không thể nào chữa lành được nữa.
Lão boss cũng đã điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Mấy ngày nay Lý Côn vẫn gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô không còn muốn trả lời tin nhắn của anh ấy nữa. Ngay cả điện thoại cô cũng không muốn nghe. Bởi vì cho dù có nghe máy thì cũng chỉ khiến cô nhớ lại những chuyện đau lòng mà thôi.
Sự thật rằng anh ấy đã lên giường với người phụ nữ khác là điều không thể thay đổi.
“Anh Richer, anh rảnh không? Có thể xem giúp tôi bài này làm đúng chưa?”
Máy bay đã đi vào tầng bình lưu, những đám mây bồng bềnh trôi lờ lững ngay dưới chân. Bài tập vẫn phải tìm người giúp đỡ, thấy Richer ngồi cách đó không xa trông có vẻ như đang rảnh rỗi, Triệu Mạn tháo dây an toàn đứng dậy, đưa tờ giấy in đề bài và phương hướng giải quyết của mình sang cho anh ấy.
Richer cầm lấy tờ giấy cúi đầu xem xét, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Khoảng chừng nửa phút sau, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Triệu Mạn một cái, rồi lại nhìn sang ông chủ đang đưa mắt về phía này.
“Mandy, bây giờ tôi đang trong giờ làm việc. Trong giờ làm việc không được phép làm việc riêng.”
Richer trả lại tờ giấy cho cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thẳng thừng từ chối lời nhờ vả kèm cặp của cô.
Cái quái gì vậy trời! Người này cũng quá cứng nhắc rồi!
Triệu Mạn nhíu mày. Mấy hôm nay Bob bận rộn ngập đầu nên cũng không thèm để ý đến cô, vậy chẳng lẽ cô phải gửi cho Chris sao?
Cô không muốn nói chuyện với Chris chút nào, hôm đó ông chủ suýt chút nữa cưỡng bức cô, Chris còn không thèm ra mặt giúp đỡ.
“Mạn Mạn, em đưa đây anh xem nào.” Người đàn ông ở đằng kia lên tiếng.
Triệu Mạn quay đầu lại, bước tới đưa bài tập qua, nhìn vào mặt anh. Chiếc áo sơ mi của ông chủ phẳng phiu trắng muốt, đầu mũi cô vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng toả ra từ trên người anh. Có lẽ là do khoảng thời gian này nhìn đã quen mắt, bây giờ nhìn ông chủ cũng không đến nỗi già nua lắm… Chỉ là toát lên vẻ trưởng thành đĩnh đạc mà thôi, sống mũi cao vút, đường nét góc nghiêng góc cạnh rõ ràng. Người đàn ông nhận lấy tờ giấy nháp của cô lướt xem vài lần, cũng không có ý định giảng giải cho cô nghe, mà tiện tay lấy điện thoại lên chụp một tấm ảnh.
“Peter.”
Trong nhóm chat công việc lập tức hiện lên một tin nhắn, là sếp lớn Kris đang tag thẳng tên sếp nhỏ Peter của bộ phận đầu tư: “Anh sắp xếp một nhân viên cấp dưới giải quyết giúp tôi tờ bài tập này nhé.”
“Khi nào em cần?”
Người đàn ông cầm điện thoại quay sang hỏi cô, vẻ mặt dịu dàng.
“Tối mai.” Triệu Mạn nhìn vào khuôn mặt anh.
Thực ra ông sếp già cũng khá là đẹp trai đấy chứ, hồi còn trẻ chắc chắn phải là một đại soái ca vạn người mê.
“Sáng ngày mai bảo cậu ta đến báo cáo tóm tắt cho tôi nghe trong vòng mười lăm phút.”
Cô nhìn ông chủ cúi đầu gõ chữ. Trong nhóm chat công việc lập tức hiện lên tin nhắn tiếp theo: “Richer, cậu sắp xếp một cuộc họp trực tuyến.”
“Rõ.” Lần này Richer trả lời rất nhanh.
“Rõ thưa Kris.” Peter cũng nhanh chóng phản hồi: “Tôi sẽ giao cho Marcus làm. Cậu ấy là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Harvard năm 18, có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong lĩnh vực phân tích đầu tư.”
Sau khi phân công công việc xong xuôi, người đàn ông liếc nhìn Triệu Mạn một cái, mỉm cười với cô. Hôm nay cô gái nhỏ rất xinh đẹp. Có lẽ vì để chuẩn bị cho buổi đàm phán, cô còn đặc biệt đi mua một bộ đồ công sở màu đen, đôi chân trắng nõn đi tất chân màu da, trông vừa thon dài vừa nổi bật.
Khiến người ta nảy sinh ham muốn phá hỏng.
Yết hầu khẽ chuyển động, anh vội vàng thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích.
Sắp rồi.
Đến lúc đó, anh sẽ đích thân xé rách đôi tất chân này.
“Cảm ơn anh.” Triệu Mạn vẫn cúi đầu nói.
Anh lạm dụng quyền lực vào việc riêng như vậy thực sự ổn sao?
À quên mất, dù sao chuyện công hay chuyện tư đều là của anh cả, đây chính là chủ nghĩa tư bản mà.
“Không có gì.”
Người đàn ông mỉm cười, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ dịu dàng: “Cố gắng học tập cho tốt. Sau này còn gì không hiểu cứ trực tiếp đến hỏi anh.”
“Vâng.” Cô đáp.
Hai tiếng sau, máy bay riêng của ông chủ hạ cánh xuống thành phố Thạch, thủ phủ của tỉnh U. Nơi này nổi tiếng với ngành sản xuất dầu mỏ. Đối với việc ông chủ lớn đích thân ngự giá thân chinh, Khâu Minh Hoa vô cùng căng thẳng, bà ấy đã sớm dẫn theo vài người túc trực chờ sẵn ở cửa ra sân bay. Sau khi đi cùng mọi người ra khỏi sân bay, Triệu Mạn còn nhận được một bó hoa tươi do bà ấy tặng. Ra khỏi sân bay, mọi người lập tức lên xe di chuyển đến thành phố U, nơi cách sân bay hai tiếng đi xe nữa.
Phong cảnh nơi đây hoàn toàn khác biệt so với Thân Thành.
Những tòa nhà bên ngoài cửa sổ xe vùn vụt lướt qua, kiến trúc ở đây vuông vức, vững chãi, quy hoạch vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Thi thoảng lại điểm xuyết thêm vài công trình kiến trúc mái vòm, lướt qua trong nháy mắt.
Đây là cuộc đàm phán đầu tiên trong đời cô, với giá trị hợp đồng lên tới một trăm triệu tệ.
Nói không căng thẳng là đang nói dối. Triệu Mạn ngồi trên xe hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay. Thực ra trước đó Khâu Minh Hoa đã làm một số công việc chuẩn bị rồi, ví dụ như Triệu Mạn đã yêu cầu bà ấy thông báo cho đối phương mức giá chốt hạ là 140 triệu tệ. Nhưng phía bên kia vẫn kiên quyết giữ vững mức giá 90 triệu, còn tha thiết mời cô đến gặp mặt đàm phán trực tiếp: “Các vị qua đây hoặc chúng tôi qua bên đó đều được.”
“Gần đây cũng rộ lên tin đồn khu vực bên đó chuẩn bị quy hoạch xây dựng một khu công nghiệp.”
Lúc này Khâu Minh Hoa vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Vị trí tòa nhà này của chúng ta rất đắc địa, mua lại rồi cải tạo sơ qua một chút, chuyển công năng thành ký túc xá hoặc đầu tư cải tạo lại đều được.”
Triệu Mạn “ừm” một tiếng.
Sân bay đã bị bỏ lại phía sau rất xa. Xe đã đi vào đường cao tốc, cơn gió gào thét rít gào bên tai, những hàng cây trồng ở dải phân cách đong đưa ngả nghiêng.
“Năm xưa thành phố U từng là nơi sản xuất dầu mỏ nổi tiếng cả nước, vô cùng sầm uất nhộn nhịp.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!