Mạn Đà La – Chương 56: Vài ly rượu nhạt
Mạn Đà La · Chương 56/126
Chẳng qua cũng chỉ là uống vài ly rượu nhạt mà thôi.
Tửu lượng của giám đốc Khâu tốt hơn một chút. Giám đốc Tạ kính rượu cô, Triệu Mạn cũng kính lại ông ta. Trong lúc dùng bữa, Triệu Mạn còn nhận được vài cuộc điện thoại.
Là Lý Côn gọi tới.
Mấy ngày nay Lý Côn rất đau khổ, ngay cả giọng nói cũng khàn đi nhiều. Anh ấy hỏi cô mấy ngày nay thế nào, có ổn không, lại nói Tết Đoan Ngọ muốn về thăm cô, nhưng bên kia nhất quyết không cho đi... Nếu trước đây chưa xảy ra chuyện, có lẽ Triệu Mạn sẽ nói “vậy để em qua thăm anh”.
Nhưng bây giờ, cô qua đó làm gì chứ?
Để đánh ghen với Lộ Lộ sao? Hay là để tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ ân ái?
Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh ấy là tim lại đau, Triệu Mạn thậm chí còn không chắc chắn việc anh ấy “không về được” là do “công ty không thả người” hay là “phụ nữ không buông tha”. Cô không muốn rơi vào vòng xoáy dằn vặt nội tâm, chỉ nói mình đang ăn cơm rồi vội vàng cúp máy.
Kris cũng gọi điện cho cô. Tâm trạng của anh ở đầu dây bên kia có vẻ rất tốt, giọng nói chậm rãi từ tốn, hỏi cô đã ăn xong chưa, lại dặn cô uống ít thôi cứ để Richer uống thay, bảo cô ăn xong thì qua tìm anh sớm một chút.
“Sắp xong rồi thưa sếp.” Cô cầm điện thoại nhỏ giọng nói, cũng không dám tiết lộ sự thật là anh đang ở ngay đây: “Chúng tôi đã ký hợp đồng rồi.”
Đầu dây bên kia “ừm” một tiếng, chỉ nói là đang ở “Vong Ưu Các” cạnh khách sạn đợi cô, sau đó cúp điện thoại.
Sau khi giám đốc Tạ và phía MC lại mời nhau thêm vài ly rượu, điện thoại của Triệu Mạn lại reo lên.
Lần này là một người rất ít khi liên lạc.
Đàn anh Lưu.
Cô không nghe máy, cứ để mặc cho cuộc gọi tự ngắt.
“Mạn Mạn.”
Đợi đến khi rời khỏi bàn tiệc, Triệu Mạn mới gọi lại cho đàn anh Lưu. Người đàn ông ở đầu dây bên kia gọi cô một tiếng Mạn Mạn, chất giọng vô cùng quen thuộc.
“Đàn anh.” Gió đêm ở Thạch Dương thổi tới, mang theo một chút hơi nóng còn sót lại của mùa hè.
“Mạn Mạn, em ở Thân Thành thế nào rồi? Có bận lắm không?”
Anh ấy hỏi: “Anh cũng lâu lắm rồi chưa gọi điện cho em, chỉ muốn hỏi thăm xem em dạo này thế nào thôi.”
Giọng nói của đàn anh Lưu vẫn như vậy. Chầm chậm, hàm súc và có chút mộc mạc.
Anh ấy gọi điện tới cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là hỏi cô có ổn không, có quen với cuộc sống ở Thân Thành không. Anh ấy lại kể rằng mình đã chắc chắn được giữ lại trường sau khi tốt nghiệp, chính sách của trường năm nay rất tốt, hỗ trợ ba trăm ngàn tệ phí an cư, phân nhà, còn có thể giải quyết công việc cho vợ hoặc chồng.
“Vậy thì tốt quá.”
Triệu Mạn cầm điện thoại đi bên lề đường, vẫy vẫy tay chào Richer và giám đốc Khâu.
Những lời đàn anh Lưu chưa nói ra, cô đều hiểu.
Chỉ là cô đã ký hợp đồng phục vụ mười năm, trị giá bốn triệu tệ, đó không phải là con số mà một gia đình bình thường có thể gánh vác nổi.
Hơn nữa, hôm nay cô còn vừa ký một hợp đồng trị giá 100 tệ. Cô cảm thấy mình rất có năng lực.
Đàn anh ở đầu dây bên kia im lặng một lát rồi hỏi cô có về tham gia lễ tốt nghiệp không. Anh ấy nói mọi người là anh em đồng môn một nhà, giờ sắp ra trường giải tán mỗi người một nơi rồi, anh ấy muốn hẹn một buổi mời mọi người cùng ăn bữa cơm, anh ấy làm chủ xị.
“Vâng, em sẽ về.” Cô nói: “Đàn anh cứ gửi thời gian địa điểm cho em nhé, em cũng lâu lắm rồi không gặp mọi người, cũng thấy nhớ thầy và cô giáo quá.”
Mọi người đều phải tiến về phía trước.
Sau khi cúp điện thoại của đàn anh Lưu, cô đã nghĩ như vậy.
Trời thực sự đã tối hẳn.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!