Mạn Đà La – Chương 57: Ăn chơi trác táng
Mạn Đà La · Chương 57/126
“Mới kiếm được mấy đồng tiền mà Mạn Mạn em đã học thói ăn chơi trác táng của người khác rồi đấy!”
“A, Trần Trường Trị, anh bị bệnh à, anh giật tóc tôi làm gì!”
Bầu không khí kiều diễm lãng mạn đã bị người ta phá hỏng. Đây đúng là loại hắc điếm chuyên dành cho người giàu, uống vài ly rượu xem một điệu múa, lúc ra thanh toán hết sáu ngàn tám. Là người đàn ông trả tiền. Triệu Mạn đã hơi ngà ngà say, lúc đi ra ngoài đường, một cơn gió lạnh thổi qua. Cô siết chặt chiếc khăn choàng màu trắng trên vai, xoa xoa da đầu mình, tức giận đấm anh hai cái và đá một cái!
“Đồ thần kinh.”
Rượu vào thêm can đảm, Triệu Mạn cau mày mắng: “Tóc tôi bị anh giật đứt hết rồi này!”
Vong Ưu Các, hình như cũng chẳng quên được ưu phiền.
Cô uống vài ly rượu, không say, ngược lại càng cảm thấy nỗi buồn tuôn trào như nước lũ!
“Mạn Mạn, em cũng thật là, cái tốt không học lại đi học cái xấu.”
Người đàn ông bước đi bên cạnh, lại ăn vài đấm vài đá cũng không có ý định đánh trả. Trong miệng anh vẫn lẩm bẩm mắng cô, giọng điệu rất nghiêm khắc: “Mạn Mạn, em mới bao nhiêu tuổi? Trong tay có được mấy đồng tiền? Sao lại học người ta ăn chơi đàng điếm, sa vào tửu sắc?”
“Tôi không có tiền, nhưng chẳng phải anh có tiền sao!”
Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt lại còn phải nghe anh dạy dỗ, Triệu Mạn cũng nổi cáu bắt đầu cãi nhau với anh: “Hơn nữa Trần Trường Trị, anh bớt giả vờ giả vịt đi, đừng nói là anh không muốn nhé! Nói mau! Có phải vừa rồi anh thấy người đẹp hôn tôi chứ không hôn anh nên anh mới đỏ mắt ghen tị đúng không! Tôi nhổ vào!”
Cô phi một tiếng: “Loại tư bản như các anh ngày nào cũng say sưa chè chén, tổ chức tiệc tùng thác loạn, mở tiệc Hải Thiên Thịnh Yến, đừng tưởng tôi không biết!”
Không biết đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ rồi!
Ghê tởm!
Phỉ nhổ!
Còn dám đến liếm tai cô! Tai cô bẩn rồi, không cần nữa!
“Anh là loại tư bản nào? Tiệc tùng thác loạn gì cơ?”
Tim anh thắt lại, mí mắt giật giật, người đàn ông lén lút quan sát sắc mặt của cô. Ánh đèn rơi xuống trên người cô, những sợi tua rua trên vai cô cứ đung đưa qua lại, khiến hồn phách anh cũng như muốn bay bổng theo.
“Anh không làm mấy chuyện đó!” Trái tim anh khẽ đập rộn lên, anh nhỏ giọng nói, vẻ mặt vô cùng chân thành, vội vàng mềm mỏng trước: “Mạn Mạn, em đừng nghe trên mạng nói bậy bạ, anh chưa bao giờ tham gia những hoạt động đó cả.”
“Ha ha!!” Cô gái lườm anh một cái rồi ngoảnh đầu đi chỗ khác: “Vậy tức là có chứ gì!”
“Thật sự không có mà.”
Sắc mặt của người đàn ông trấn định, vô cùng dịu dàng, bám theo sau cô từng bước một, anh thể hiện đầy đủ phong thái của một người lương thiện: “Có lẽ trong giới của bọn anh có người bị nghi ngờ là có làm mấy chuyện đó.”
“Nhưng anh khác với những người khác.” Anh nói: “Anh không có hứng thú với những thứ đó.”
“Nếu sau này có ai nói xấu anh, chắc chắn là bọn họ đang bịa đặt tạo tin đồn đấy.”
“Ha ha! Tôi không tin!”
Cô gái quay đầu lại, lại phi anh một cái: “Công tử tài phiệt bên Hàn Quốc mỗi tuần tuyển phi một lần, lên cả tin tức rồi kìa! Anh dám nói anh không có?”
“Bọn đàn ông các anh đều giống nhau cả thôi!”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!