Mạn Đà La – Chương 59: Bên giường bệnh
Mạn Đà La · Chương 59/126
Ánh đèn trong phòng ngủ sáng choang.
Triệu Mạn ngồi bên cạnh giường, nghe thấy tiếng rào rào vọng ra từ phòng vệ sinh, là tiếng nước chảy vào chậu.
Chẳng mấy chốc, người đàn ông đã bưng một chậu nước đi vào, đặt ngay dưới chân cô.
Anh đưa tay định nắm lấy chân cô.
“Tôi tự làm được.”
Đôi chân xinh đẹp khẽ nhúc nhích để né tránh, cô gái đỏ bừng mặt: “Kris, có thể phiền anh xách giúp tôi chiếc vali qua đây không?”
“Được.”
Đôi chân và bàn chân tuyệt đẹp đều ở ngay đây, người đàn ông im lặng một lát rồi đứng dậy.
Chiếc vali nhanh chóng được mang tới, đặt ngay bên cạnh cô.
“Cần mở ra không?” Ống tay áo sơ mi trắng xắn lên, giọng nói của người đàn ông trầm thấp.
Triệu Mạn chống tay xuống mép giường định cúi người tự mở vali, nhưng bàn chân phải đang bị thương lại lập tức chống thẳng xuống đất.
“Để anh.” Anh nói.
Vali được mở ra.
Đồ đạc bên trong phơi bày dưới ánh đèn. Áo khoác, váy, đồ ngủ, áo lót có dây... Và quần lót.
Đó là những chiếc quần lót bằng cotton in hoa nhỏ màu trắng.
Người đàn ông cứ thế ngồi xổm trước vali của cô, ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, anh cúi đầu nhìn những món đồ lót của cô, vẻ mặt vẫn bình thản.
Gương mặt Triệu Mạn nóng bừng lên.
“Em muốn lấy cái nào?” Anh quay đầu nhìn cô, không đưa tay chạm vào đồ vật bên trong, giọng nói có chút khàn đặc.
“Đồ ngủ.” Triệu Mạn cố gắng với tay, cầm lấy bộ đồ ngủ màu hồng phấn kia. Đồ lót bên cạnh bị vướng vào liền lật tung ra ngoài, phơi bày dưới ánh đèn.
Là một bộ tông xuyệt tông.
Hoa trắng nhỏ li ti, điểm xuyết một chút viền ren.
Người đàn ông rủ mắt, yết hầu khẽ chuyển động. Nhìn cô có chút luống cuống đưa chân định khều nắp vali lại, anh bèn cúi người xuống, hơi thở nặng nề giúp cô đóng nắp vali lại, che đi tất cả những thứ đáng yêu đó.
Cô gái thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh quay sang nhìn cô, siết chặt bàn tay. Ánh mắt dời xuống, lại dừng trên bộ đồ ngủ màu hồng phấn trong tay cô.
Anh nhớ bộ đồ ngủ này. Bộ váy ngủ liền thân màu hồng phấn, bên trên chấm bi trắng trải đều. Đêm đó cô đã mặc bộ đồ này xuất hiện ngoài ban công. Còn anh ẩn nấp trong bóng tối dưới lầu quan sát, giống như một con ác quỷ.
Vết sẹo trên mu bàn tay lại bắt đầu ngứa ngáy.
“Tôi có thể tự lau được, cảm ơn anh, anh về nghỉ ngơi sớm đi.”
Cô gái nhỏ giọng nói.
“Còn tất chân thì sao?” Người đàn ông không nhúc nhích, lại nhỏ giọng hỏi: “Em tự cởi được không? Có cần anh giúp không?”
Chiếc tất chân ở chân phải đã bị cắt bỏ, nhưng chiếc bên chân trái vẫn còn.
“Không cần đâu.” Cô gái đáp.
Người đàn ông “ừ” một tiếng, rủ mắt che giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt. Anh kéo chiếc ghế lại, đặt chậu nước vào vị trí trong tầm tay cô, sau đó lại mở vali ra một lần nữa, lấy khăn tắm của cô từ trong đó ra. Anh nhìn thoáng qua đôi chân đẹp đẽ và chiếc tất chân của cô thêm một lần nữa… sau đó do dự một chút, nhỏ giọng nói một câu “Anh ở ngay ngoài cửa”, rồi sải bước đi ra khỏi phòng ngủ, khép cửa lại.
Cánh cửa đóng lại.
Bên trong nhanh chóng vang lên những tiếng sột soạt nhỏ.
Người đàn ông đứng ngoài cửa, nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực phập phồng, sắc mặt nghiêm túc.
Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách vụn vặt.
Anh nhắm mắt lại.
Những tiếng nước này lọt vào màng nhĩ, giống như những bàn tay nhỏ bé gãi vào lòng khiến anh bồn chồn khôn nguôi. Cô đang ở ngay trong phòng... Lồng ngực anh phập phồng, hơi nhíu mày, cảm nhận được dòng máu đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản.
Trái tim cũng đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh đang khát khao, thèm khát và lo âu. Răng anh ngứa ngáy, anh khao khát muốn xông vào, xé toạc cái bộ đồ ngủ màu hồng phấn đáng ghét kia, sau đó làm điều gì đó để tuyên cáo chiến thắng của mình.
Tiếng nước vẫn róc rách vang lên, xen lẫn tiếng hít thở nhè nhẹ của cô gái.
Anh nhắm mắt lại, cảm thấy dường như mình có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong: Chất lỏng đã trượt qua bắp chân cô như thế nào, rồi lại nhỏ giọt xuống chậu nước ra sao, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn. Mùi hương thảo dược dần dần thấm đẫm, tràn ngập khắp căn phòng và khoang mũi, người đàn ông quay đầu mở mắt ra, nhìn sang túi thảo dược bị trợ lý đặt trên ghế sofa.
Tiếng nước vẫn còn róc rách, người đàn ông quay đầu nhìn chằm chằm bên đó vài giây, cuối cùng cũng bước tới.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!