Mạn Đà La – Chương 60: Tiết học tối thứ năm

Mạn Đà La · Chương 60/126

Cô không thể đi đâu chơi được.

Tối thứ Năm hôm nay cô còn có tiết học, mà giờ bài tập vẫn chưa chuẩn bị xong.

Marcus đang rất căng thẳng.

Cho dù là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Harvard, nhưng để vào được một công ty tư bản hàng đầu như MC, anh ấy cũng phải vượt qua quá trình vượt năm ải chém sáu tướng. Công ty có năm chi nhánh lớn trên toàn cầu vì mang trong mình dòng máu người Hoa và “một vài cơ duyên” nên anh ấy đã tự chọn chuyển về khu vực châu Á, đãi ngộ đương nhiên cũng vô cùng hậu hĩnh... Dĩ nhiên là không thể so sánh được với những chiếc máy gặt hái chuyên dụng kiêm những kẻ cuồng bạo chuyên phụ trách thị trường thứ cấp của ông chủ được.

Bọn họ là những người làm thị trường sơ cấp, cho dù có điên cuồng đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể coi là cuồng nho mà thôi.

Vì vậy, mặc dù cấu trúc công ty tư bản khá tinh giản, nhưng anh ấy vẫn cách Kris Tran đến bốn cấp lãnh đạo. Cấp trên trực tiếp của anh ấy là Nobel, cấp trên của Nobel là Peter, và Peter mới là người trực tiếp báo cáo với Kris.

Vào lúc mười giờ sáng, chàng thanh niên ngồi một mình trong phòng họp, chỉnh lại cà vạt một chút rồi khẽ hắng giọng một tiếng.

Hôm nay, anh ấy sẽ phải đối mặt trực tiếp với Kris.

Cơ hội vô cùng hiếm có.

Là một bài toán do đích thân Kris đưa ra.

Có vẻ như là một bài tập của chương trình MBA tại Harvard... Độ khó không quá cao, tương đương với các câu hỏi phỏng vấn đầu vào của MC.

Richer, trợ lý đặc biệt của Kris, đã online.

Anh ấy kiểm tra micrô và tín hiệu với Marcus rồi nói “OK”.

Nobel đã online.

Peter đã online.

Ngay cả Macauley của khu vực châu Mỹ cũng online. Mọi người đều bật camera, Marcus nhìn thấy cái đầu trọc lốc và bộ râu xồm xoàm của ông ấy. Đây là người được Kris rất tin tưởng, trong trận chiến bắn tỉa Demaso năm ngoái, cùng với sự kiện xóa sổ ngành khai khoáng vài năm trước đều có bóng dáng của ông ấy và vài quỹ đầu cơ rủi ro khác... Thiên tài giao dịch vừa ẵm được một trăm triệu đô la vào năm ngoái cũng nằm trong đội ngũ của ông ấy.

Mức lương đưa ra con mẹ nó thật sự quá cao.

Mấy vị lãnh đạo cấp cao đều quen biết nhau cả, bọn họ đã bắt đầu nói cười vui vẻ thành thạo trong kênh chat. Màn hình lại lóe lên, [Kris đã tham gia].

“Kris online rồi.” Giọng nói của Richer đột ngột vang lên bằng tiếng Anh.

Đây là một cuộc họp bằng tiếng Anh.

“Chào buổi sáng, Kris.” Macauley chào hỏi một cách thân thuộc: “Đã lâu rồi tôi không gặp cậu đấy.”

“Chào buổi tối, Macauley, tôi cũng đã lâu lắm rồi không gặp đội ngũ của ông, hy vọng mọi người đều khoẻ cả.”

Khuôn mặt của ông chủ lớn Kris xuất hiện trên màn hình, ngũ quan anh tuấn, giọng điệu vừa mất tự nhiên vừa kỳ lạ, bối cảnh phía sau hình như là phòng làm việc của một khách sạn nào đó. Marcus vô thức ngồi thẳng lưng. Trong thị trường tư bản phương Tây đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt, một người gốc Hoa có thể leo lên vị trí này... Là điều cực kỳ khó khăn. Cũng thật khó nói đằng sau đó rốt cuộc có những gì.

Tóm lại, đó không phải là thứ mà người phàm có thể nhìn thấu.

Huống chi, người đàn ông huyền thoại này lại còn có hai cuộc hôn nhân cũng huyền thoại không kém, đã tạo nên một nhân vật mang đầy tính huyền thoại như vậy.

“Kris, báo cáo của chúng ta có thể bắt đầu chưa?”

Giọng nói của Richer cắt ngang màn chào hỏi của mọi người, phong thái làm việc đâu ra đó.

“Chờ vài giây nữa.” Đầu dây bên kia trả lời, kèm theo đó là những tiếng “cộp cộp” rất nhỏ giống như tiếng nạng chống xuống đất, camera đột nhiên lệch sang một bên, một cô gái ngồi xuống trước ống kính.

Ngay bên cạnh Kris.

Cô gái mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài hơi uốn xoăn, đôi mắt hạnh trang điểm nhẹ nhàng.

Đó là gương mặt điển hình của phụ nữ phương Đông.

Một mỹ nhân.

Đây chính là Mandy.

Marcus nhìn khuôn mặt cô rồi thầm nghĩ.

Trợ lý đặc biệt mới đến... Mọi người đều đã biết rồi. Kris rất cưng chiều cô. Nghe nói tối qua Kris đi chơi cùng cô, hai người đã đánh “dã chiến”... Khụ khụ! Nên mới bị thương.

“Mandy cũng đã đến.” Richer nói một cách nghiêm túc: “Vậy Marcus, mời anh bắt đầu bài báo cáo của mình.”

“Được rồi.” Không kịp suy nghĩ gì thêm, Marcus mở phần chia sẻ màn hình: “Mọi người có nhìn thấy màn hình của tôi không?”

Đây là một buổi phân tích tình huống thực tế cực kỳ xuất sắc.

Triệu Mạn ngồi trên ghế, nhìn người thanh niên trẻ tuổi trong video đang trình bày về tình huống. Anh ấy trông rất tuấn tú, cũng rất tự tin. Người ta lại còn là tinh anh trong giới tài chính nữa chứ, chắc hẳn mức lương rất khá… Tất nhiên, ngoại hình đẹp cũng có thể là một trong những yêu cầu tuyển dụng của MC.

“Nói rất hay.”

Sau mười phút thuyết trình kết thúc, Kris ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười, quay đầu lại hỏi cô bằng tiếng Anh: “Mạn Mạn, em nghe có hiểu không?”

“Tôi hiểu sơ sơ. Marcus, lát nữa anh có thể gửi bản báo cáo này cho tôi được không?”

Triệu Mạn nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi lại nhìn chàng trai trong video, không trả lời trực tiếp câu hỏi của ông chủ: “Lát nữa tôi sẽ tự mình nghiên cứu thêm, có gì không hiểu lại nhờ anh chỉ giáo thêm nhé.”

“Được chứ.” Marcus đồng ý ngay lập tức.

“Hì hì.” Triệu Mạn cười.

Lại bắt được một người giúp đỡ rồi.

“Tôi có một câu hỏi muốn thỉnh giáo.”

Peter đã lên tiếng ngắt lời: “Vừa rồi Marcus có nhắc tới, tham khảo vòng gọi vốn A của y tế AI với chỉ số PS trung bình từ 8-12 lần, dựa trên nguyên mẫu sản phẩm tương ứng với doanh thu dự kiến 100 triệu đô la trong 12 tháng tới...”

Câu hỏi của Peter rất chuyên nghiệp.

Người đàn ông tựa lưng vào ghế, nhưng lại quay đầu nhìn cô gái bên cạnh. Đôi mắt cô gái sáng long lanh, vẫn đang nhìn chằm chằm Marcus trên màn hình.

Anh lại nhìn người thanh niên trẻ tuổi trong màn hình một cái.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!