Mạn Đà La – Chương 62: Không phải người tùy tiện

Mạn Đà La · Chương 62/126

“Mạn Mạn, anh không phải là người tùy tiện như vậy đâu.”

Kinh nghiệm của anh vô cùng phong phú, trong khoảnh khắc cô gái ngồi lên người, anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Rõ ràng sức lực của cô gái rất nhỏ, động tác chậm chạp, thậm chí một bên chân còn đang bó bột. Phút giây này ước mơ đã trở thành sự thật, người đàn ông nằm trên giường, mặc cho cô cởi từng chiếc cúc áo của mình, hơi thở dồn dập. Anh siết chặt nắm đấm, giọng nói khàn đặc: “Thật ra anh luôn rất thận trọng với những chuyện này…”

“Trần Trường Trị, sao anh nói nhảm nhiều thế!”

Cúc áo đã được cởi ra vài chiếc, cô gái ngồi trên người anh, vung tay đánh một cái vào lồng ngực trần trụi của anh, rồi lại mắng: “Rốt cuộc anh có làm hay không!”

Người đàn ông không nói gì nữa.

Anh nằm trên giường, nheo mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng kiều diễm của cô, hơi thở dồn dập. Cánh tay siết chặt thành nắm đấm khẽ run rẩy, vài giây sau, anh đưa tay ra, chậm rãi vén váy ngủ của cô lên.

“Để anh cởi giúp em.” Cánh tay anh run rẩy: “Cẩn thận cái chân của em đấy.”

Ánh đèn ngoài hành lang sáng rực, cánh cửa của một phòng ngủ nào đó đang khép hờ.

Dần dần, bên trong truyền ra những âm thanh trầm thấp, đứt quãng.

Tiếng hít hà vì đau của cô gái.

Hơi thở nặng nề và tiếng rên rỉ nghẹn ngào của người đàn ông.

Còn có cả những âm thanh mang ý nghĩa mập mờ khác.

“Ui da…” Giọng nói của cô gái khẽ vang lên: “Đau chân quá. Hay là thôi…”

“Em cứ nằm đó, để anh.”

Ai đó nhỏ giọng nói, âm thanh kìm nén đến mức run rẩy: “Chân em đang bị thương phải kê cao lên... Để anh giữ cho em.”

Đêm đã về khuya.

Đôi chim cu gáy bên ngoài một căn phòng dành cho khách nào đó khẽ vỗ cánh, quấn quýt bên nhau. Lại một cơn gió thổi qua, làm xao động ánh sáng lấp lánh trên mặt sông.

Con thuyền trên dòng sông ấy, nương theo làn nước xuân mơn man, thong thả lắc lư, khi thì mạnh mẽ lúc lại cuồng nhiệt.

Bộ xương khô vốn phải chịu đựng gió lạnh thấu xương bao năm qua, cuối cùng cũng hoàn toàn hòa nhập vào máu thịt của chính mình. Toại nguyện như ý. Nơi này thật ấm áp, yên bình, đang vuốt ve nó, bao bọc lấy nó, giống như được trở về quê hương nơi tâm hồn có thể nương náu. Giống như tất cả những gì phải chịu đựng suốt hơn hai mươi năm qua: những mưu mô, tranh đấu, tủi nhục, những ánh mắt khinh miệt, sự lừa dối, cùng với bóng đao ánh kiếm và máu chảy đầm đìa, hay có lẽ là sự đắc ý ngạo nghễ khí phách hiên ngang, thì vào khoảnh khắc này, tất cả đều đã tìm thấy nơi được an ủi và chấp nhận.

Đây là sự giao hòa và run rẩy đến từ sâu thẳm linh hồn.

Không cần phải khao khát nhìn ngóng trong bóng tối nữa.

Đỉnh núi xanh đâm toạc những tầng mây, dòng suối nhỏ uốn lượn quanh co sườn núi, vò nát bóng cây xanh in dưới nước thành những gợn sóng lăn tăn. Khi gió lướt qua ngọn cây, bóng núi cũng theo con sóng khẽ đung đưa, thi thoảng có cánh hoa rụng trôi xuôi theo dòng nước, tựa như ngọn núi đang gửi gắm tâm tình, thủ thỉ cùng dòng suối.

Lại có dáng núi như đang nằm ngủ, làn nước biếc như dải lụa mềm mại, quấn quýt tràn qua những ghềnh đá xanh. Khi sương mù nổi lên, núi ẩn mình nước dịu lại, chỉ còn lại đỉnh núi nhấp nhô và những gợn sóng nhạt nhòa, không thể phân biệt được là núi đang ngâm mình trong nước, hay nước đang tràn lên đến hàng chân mày của núi.

Vách đá dựng đứng rủ sắc xanh, thác nước tuôn trào đổ dòng ngọc trắng, nện xuống đầm sâu hóa thành muôn vàn vòng sóng gợn, rồi lại uốn lượn thành dòng suối nhỏ, nương theo đường nét của ngọn núi róc rách chảy trôi. Núi mượn nước để hiện linh, nước tựa vào núi để khoe sắc, sớm tối bầu bạn bên nhau, sơn thủy giao hòa, tạo thành một bức tranh thủy mặc sống động.

Tiếng động trong phòng ngủ vang lên rất lâu, xen lẫn tiếng nức nở nhỏ nhẹ của cô gái. Vào giữa đêm, có một cơn gió nhẹ lướt qua, cánh cửa khép hờ kia phát ra một tiếng “cạch”, nhẹ nhàng đóng lại.

Lạch cạch.

Cánh cửa đã được ai đó khẽ khóa trái lại từ bên trong.

Nhưng không có ai đi ra khỏi căn phòng đó cả.

Dòng nước xuân dạt dào ngoài cửa sổ, lại khẽ khàng dập dềnh suốt cả một đêm... Suốt cả đêm dài.

Cảm giác khi ngủ với người khác là như thế nào?

Ngày hôm sau khi Triệu Mạn tỉnh dậy trong phòng, trời đã sáng rõ. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẫn ngẩn ngơ mất năm phút đồng hồ.

Chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Hóa ra, việc cởi quần xuống lại dễ dàng đến thế... Giới hạn cuối cùng của mọi người đều mỏng manh như thủy tinh, chẳng trách Lý Côn lại cởi ra một cách nhẹ nhàng như vậy.

Có lẽ đây chính là cuộc đời.

Khẽ cử động cái đầu một chút, da đầu Triệu Mạn đau nhói, thế là cô lại khẽ hít một hơi lạnh.

“Mạn Mạn, em tỉnh rồi à?”

Người bên cạnh đang nói chuyện với cô, giọng nói trầm thấp, hơi thở khi nói phả thẳng lên mặt cô.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!