Mạn Đà La – Chương 63: Phu nhân của anh

Mạn Đà La · Chương 63/126

Phu nhân của anh?

Triệu Mạn liếc nhìn anh một cái.

“Tôi làm việc này không thích hợp lắm đâu nhỉ?”

Có những sự sắp xếp công việc cần phải từ chối ngay từ đầu, nếu lần đầu không từ chối thì sau này công việc đó sẽ bám lấy không buông được. Liếc nhìn người đàn ông vừa trải qua tình một đêm với mình, Triệu Mạn khẽ hắng giọng: “Hơn nữa tôi cũng không phải phu nhân của anh, Kris.”

Ánh mắt của Bob đã dừng lại trên người cô, Triệu Mạn nhìn anh ấy một cái rồi nói tiếp: “Vả lại những công việc hiện tại trên tay tôi, tôi vẫn còn đang trong quá trình làm quen...”

“Không cần phải lo lắng đâu Mạn Mạn.”

Mạn Mạn đang đòi danh phận với anh.

Cô đang nhắc nhở anh rằng cô “không phải là phu nhân của anh”. Đúng là một cô gái nhỏ đáng yêu, người đàn ông nghiêng đầu mỉm cười với cô. Trái tim anh khẽ lay động, ý định muốn thao túng cô vừa nảy ra đã bị anh tự mình dập tắt. Khóe môi anh ngậm ý cười, hiếm khi chân thành thật lòng với một người đến vậy: “Em yên tâm, chúng ta sẽ kết hôn. Những việc này sớm muộn gì em cũng phải quản lý, đơn giản lắm. Em thích đi thì đi, không thích thì thôi. Nếu chỗ nào không chắc chắn thì cứ hỏi anh hoặc hỏi Nathan đều được.”

“Ha ha.”

Triệu Mạn liếc nhìn anh một cái, cười “ha ha” một tiếng.

Quá tùy tiện.

Người đàn ông này quá tùy tiện rồi. Mới ngủ với nhau một giấc đã nói chuyện kết hôn, trước đây chắc chắn anh cũng không ít lần vẽ ra chiếc bánh lớn như vậy cho người khác, Thẩm Vân chắc cũng mắc bẫy kiểu này nhỉ? Chỉ là, hừ, chiếc bánh của nhà tư bản quá lớn và quá cứng, cô nuốt không trôi.

Làm phu nhân còn không bằng trực tiếp tăng lương cho xong. Nhà tư bản khi dùng người thì đã coi người ta như một con lừa chạy bằng năng lượng hạt nhân, còn khi trả tiền thì keo kiệt bủn xỉn chỉ đưa có ba mươi lăm ngàn tệ.

Triệu Mạn sa sầm mặt không nói lời nào. Nhưng rõ ràng hôm nay tâm trạng của người đàn ông rất tốt. Sau khi ăn sáng xong, anh đích thân đưa thảo dược ra ban công hong gió, lại dặn dò người giúp việc không được động vào mớ thảo dược của mình, sau đó ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Trước khi đi, anh còn quay đầu mỉm cười định hôn cô một cái, nhưng bị Triệu Mạn đưa tay ra chặn cái miệng heo hư hỏng của anh lại.

Nụ hôn tạm biệt chỉ chạm vào lòng bàn tay người yêu, nhưng người đàn ông trông vẫn tràn đầy hăng hái, tinh thần sảng khoái.

Trợ lý đặc biệt Bob chứng kiến toàn bộ quá trình cũng đi theo ra ngoài. Triệu Mạn đã xem qua lịch trình của bọn họ, nghe nói mấy ngày nay có bạn bè đến thăm, hôm nay mọi người sẽ cùng nhau gặp mặt.

Đó là một buổi “Gặp mặt giao lưu GM”.

Hiện tại công việc của cô là chuyên trách quản lý tài sản cá nhân của anh, nên Triệu Mạn không cần phải đi theo.

Xem lại thời gian, Nathan phải đến ngày mai mới tới.

Chân vẫn còn đau, cô cũng không muốn ra ngoài, Triệu Mạn ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời... Không biết là do bị thương mệt hay là do tối qua bị lăn lộn đến mệt, tóm lại là cô không muốn nhúc nhích chút nào. Hiếm khi cô rảnh rỗi cầm điện thoại lướt lướt. Lý Côn đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn... Cô tựa vào ghế sofa đọc hết, thẫn thờ một hồi lâu, sau đó cài đặt anh ấy sang chế độ không làm phiền.

Không thể quay lại được nữa rồi.

Giờ đây gạo đã nấu thành cơm, cho dù hai bên có quay lại với nhau thì cũng không còn là tình yêu của trước đây nữa.

Lại tiện tay lướt thêm vài cái khác, trong nhóm lớp cũng đang có người nói chuyện, vô cùng náo nhiệt.

“A, cuối cùng cũng đến thứ sáu rồi! Mẹ kiếp!”

“Tụ tập không, tụ tập không?”

“Không tụ đâu, cuối tuần tôi chỉ muốn nằm song song với cái giường thôi.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!