Mạn Đà La – Chương 64: Tài nguyên vũ trụ

Mạn Đà La · Chương 64/126

“Đối với toàn bộ vũ trụ hiện tại mà nói, tài nguyên trên Trái Đất quả thực quá nghèo nàn.”

“Ngay cả những từ như muối bỏ bể hay hạt cát trong sa mạc cũng không thể mô tả hết sự nghèo nàn này.”

Trong một căn biệt thự ở Thân Thành ngập tràn ánh nắng rực rỡ, trước sân đậu đầy siêu xe, vài người bạn đang ngồi trò chuyện trong phòng khách thông tầng cao vút. Nam chủ nhân tựa lưng vào ghế sofa, khóe miệng ngậm ý cười: “Nhưng tài nguyên của vũ trụ thì lại vô tận. Hiện tại tàu thăm dò của chúng ta đã đến hành tinh Alpha, hành tinh này lớn gấp bốn lần Trái Đất, tài nguyên khoáng sản phong phú gấp trăm lần Trái Đất chúng ta. Thế nhưng bấy nhiêu đó…”

Người đàn ông nhếch môi: “Cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi không đáng kể trong vũ trụ bao la mà thôi.”

“Chẳng phải nói gần đây mấy cường quốc đang tập hợp lại để chuẩn bị soạn thảo ‘Luật Tài nguyên Vũ trụ’ sao?”

Những tin tức tuyệt mật không hề rò rỉ ra bên ngoài này lại được lưu truyền vô cùng rộng rãi trong một tầng lớp nhất định. Trần Trường Trị tựa lưng vào ghế sofa, khẽ nhíu mày: “Hiện tại tiến độ thế nào rồi?”

“Mọi thứ vẫn đang được tiến hành.”

Tin tức của nam chủ nhân hiển nhiên vô cùng nhạy bén: “Năm nay vẫn còn đang đấu trí ngầm, chính thức công bố ít nhất cũng phải đầu năm hoặc giữa năm sau.”

Người đàn ông tựa lưng vào ghế “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Điều này hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của anh.

Mọi cuộc đàm phán đều diễn ra dưới gầm bàn, cuối cùng những gì xuất hiện trên mặt báo đều là kết quả sau khi đã ngã giá xong xuôi, công chúng sẽ không bao giờ hiểu được quá trình và những cuộc giao dịch diễn ra phía sau. Những buổi tụ tập và trao đổi thông tin định kỳ này giữa bạn bè này đều chứa đựng những tin tức đầu tay, có thể giúp người ta nắm bắt được xu hướng mới nhất. Suy cho cùng, khi sự giàu có đã đạt đến tầm cỡ này, tư duy của bọn họ đã hoàn toàn khác biệt so với những quần thể sinh vật khác. Hơn nữa giờ đây anh cũng sắp sửa có gia đình của riêng mình... Người đàn ông đưa tay cầm lấy ly rượu, có nhiều chuyện, cần phải cân nhắc thêm cho một người nữa rồi.

Không chỉ là phải nhìn về năm mươi năm sau, mà còn phải nhìn về năm trăm năm sau.

Hôm qua Mạn Mạn còn nói muốn sinh cho anh bốn đứa con.

“Ai đang theo dõi chuyện này?” Lại có người hỏi.

“Là Jill Smith.” Một người trả lời: “Jill Smith và nhóm cố vấn của ông ta đang theo sát vụ này, đã bắt tay hợp tác chặt chẽ với Hall rồi.”

“Tốt.” Người đó đáp.

“Hiện tại vừa là điểm kết thúc của mọi thứ, cũng là điểm khởi đầu của tất cả. Nghĩ lại năm xưa khi vạn vật mới bắt đầu, Chu Vương thực hiện chế độ phân phong chia đất cho chư hầu. Đạo luật đang được đàm phán hiện nay, vừa là luật của quá khứ, cũng là luật của tương lai.”

Chủ nhà dang rộng hai tay, vẻ mặt đầy thán phục: “Vũ trụ ở ngay đó, bao la vô tận như vậy, lại toàn là những vùng đất vô chủ. Đương nhiên kẻ nào chiếm được trước thì sẽ thuộc quyền sở hữu của kẻ đó. Hiện tại công nghệ của Trái Đất đã có sự đột phá.”

Ông ấy nói: “Các bạn của tôi, chúng ta cũng nên phái đội ngũ tiên phong khai phá không gian đầu tiên của mình đi thôi.”

Đây không phải là một lời nói đùa.

Những người ngồi đây nhìn vẻ mặt nghiêm túc và thái độ thận trọng của ông ấy, không ai coi đó là một trò cười. Thực tế, tất cả những người đang ngồi vây quanh ở đây đều sở hữu khối tài sản kếch xù và đầy tham vọng. Bọn họ nắm giữ nguồn thông tin mới nhất, đồng thời nắm giữ phần lớn tư liệu sản xuất của Trái Đất.

Mặc dù hơn một trăm quốc gia trên hành tinh xanh bé nhỏ này vận hành song song theo nhiều chế độ khác nhau, nhưng nhìn chung chế độ tư hữu vẫn bỏ xa tất cả, còn “một bộ phận nhỏ” những người đang ngồi đây, thông qua việc nắm giữ cổ phần và bóc lột theo từng tầng lớp, giờ đây mỗi năm gần như đã có thể lấy đi 1% tổng giá trị sản xuất của toàn thế giới.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!