Mạn Đà La – Chương 65: Câu hỏi trên xe
Mạn Đà La · Chương 65/126
Chiếc xe vẫn lao vun vút về phía trước.
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, nheo mắt nhìn người trợ lý trẻ tuổi phía trước.
“Richer, cậu đã nghe nói chưa.”
Anh tựa vào ghế, lại đột nhiên nói tiếp: “Tàu không gian ngoài hành tinh của Capex sắp bay thử nghiệm trên Mặt Trăng rồi đấy.”
“Tôi có nghe phong thanh một chút rồi thưa sếp.”
Làm trong ngành này của bọn họ, thông tin luôn phải được nắm bắt ngay từ đầu. Người trợ lý phía trước quay đầu lại trả lời: “Nghe nói năm cường quốc còn định cùng nhau ban hành một bộ Luật Hàng Không Hệ Trái Đất - Mặt Trăng và Ngoài Hệ’.”
“Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến việc muốn thử một chuyến du hành ngoài hệ Trái Đất - Mặt Trăng này chưa?”
Người đàn ông cử động đôi chân, tựa vào ghế hỏi thêm: “Loại công nghệ vượt thời đại này, chỉ có những người đủ may mắn mới có cơ hội nếm trải điều mới mẻ.”
“... Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng thử nghiệm.” Richer im lặng vài giây rồi trả lời như vậy.
Khá lắm.
Người đàn ông tựa lưng vào ghế, “ừ” một tiếng.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt lên mặt anh, lúc sáng lúc tối. Những thông tin đêm nay đã kích thích vào dòng máu, anh cảm thấy dòng máu trong huyết quản của mình giờ phút này đang cuộn trào mãnh liệt.
Dục vọng săn mồi nương theo dòng máu lan tỏa, đã sắp không thể kìm nén được nữa.
Tất cả là do những tin tức ngày hôm nay kích thích.
Làm nghề này của bọn họ, nhất định phải dám thử dám làm, nhất định phải cực kỳ quyết liệt.
Bên cạnh anh không cần những con cừu yếu đuối, chỉ cần những con sói hung dữ. Richer sẵn sàng xông pha đương nhiên là tốt. Giới tư bản chính là môi trường cạnh tranh khốc liệt đầy ánh đao bóng kiếm như vậy, không dung thứ cho bất kỳ sự lùi bước hay do dự nào. Giống như lần này, bản chất của tư bản chính là bành trướng và cướp đoạt. Tư bản và nhà tư bản nào không muốn bành trướng, không muốn cướp đoạt thì chỉ có tự trói buộc mình, tự ăn mòn chính mình, vòng đời sẽ vô cùng đáng lo ngại.
Chẳng qua trước đây mọi người đều bị giới hạn bởi sự eo hẹp của khoa học công nghệ, chỉ có thể tranh giành cấu xé lẫn nhau trên Trái Đất này thôi.
Đó là một ván bài có tổng bằng không.
Nhưng buổi giao lưu GM lần này lại khác. Đây vừa là sự truyền đạt thông tin, vừa là một loại thăm dò đến từ các thế lực khác nhau. Giờ đây thời đại đã đến, bày ra trước mắt hàng trăm ngàn nhà tư bản trên Trái Đất là biển sao mênh mông bát ngát. Những nhà tư bản không chịu vươn ra thế giới bên ngoài mà chỉ muốn rụt cổ nằm bẹp trên Trái Đất, cùng với những loại tư bản không có dã tâm và tầm nhìn, chắc chắn sẽ bị thời đại đào thải. Thực ra trong bối cảnh này, anh vẫn còn rất nhiều rất nhiều việc có thể làm… Đám hẹ trên Trái Đất vẫn còn có thể gặt thêm vài đợt nữa.
Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, ngón tay gõ gõ rồi lại khựng lại, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn được dục vọng săn mồi đang bùng nổ của mình.
Gần đây không thể cắt thêm được nữa.
Cắt nữa thì “đám hẹ” sẽ không kịp mọc lại mất.
Sắp về đến nhà rồi.
Ánh đèn ở tầng mười tám vẫn đang sáng.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trong hầm gửi xe. Richer mở cửa xe, đôi giày da của anh chạm xuống mặt đất.
Người đàn ông bước xuống xe.
“Tối nay mọi người không cần trực nữa đâu, tan làm sớm đi.”
Người đàn ông quay đầu lại, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, khóe môi thậm chí còn mang theo nụ cười, trông có vẻ tâm trạng cực kỳ tốt: “Buổi tối tôi tự sắp xếp là được.”
Nhà ở ngay trên lầu. Có lẽ là do bị kích thích bởi tầm nhìn rộng lớn, cũng có lẽ là do sự quyến rũ của hơi ấm. Lúc này máu thịt của anh đang cuộn trào mạnh mẽ, bộ xương khô đang ngứa ngáy, đã không thể chờ đợi thêm mà muốn trở về với máu thịt của mình ngay lập tức.
Trở về với máu thịt, cắn thêm vài miếng “bánh ngọt Mạn Mạn” để hồi máu, rồi mới suy tính thật kỹ kế hoạch tiếp theo.
“Vâng thưa sếp.” Richer trả lời.
“Vâng thưa sếp.”
Ngay cả lão Trương đang nắm chặt vô lăng cũng quay đầu lại cười, nói một câu “Vâng thưa sếp”. Đối với những người làm công ăn lương mà nói, còn gì sung sướng hơn việc đột nhiên được cho nghỉ chứ?
“Buổi tối sếp vẫn còn một cuộc họp trực tuyến nữa ạ.” Người trợ lý tận tâm vẫn kiên trì nhắc nhở.
Ông chủ không ngoảnh đầu lại, đã sải bước đi vào thang máy, chỉ giơ tay vẫy vẫy về phía sau.
Cửa thang máy khép lại.
Màn hình hiển thị từng con số nhảy lên, người đàn ông đứng trong thang máy đột nhiên nhíu mày, nhớ ra điều gì đó.
Trên tay anh chẳng có gì cả. Đúng vậy, hôm nay đi làm cả ngày mới về, đáng lẽ nên mua cho Mạn Mạn một bó hoa mới phải.
Ngày xưa khi cha đi làm trên núi về, cũng đều mang theo vài món quà nhỏ cho mẹ. Có khi là vài bông hoa, có khi lại là vài quả dại.
Muốn làm một người chồng tốt, sau này nhất định phải nhớ kỹ điều đó.
Cửa mở ra.
Ánh đèn trong phòng sáng rực rỡ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!