Mạn Đà La – Chương 66: Bị mắng mà dễ chịu

Mạn Đà La · Chương 66/126

Lại bị Mạn Mạn mắng rồi.

Nhưng không hiểu tại sao, anh lại cảm thấy từ tận sâu trong xương tủy đều vô cùng dễ chịu.

Đã lâu lắm rồi không có ai mắng anh như vậy... CỨ như thể việc bị mắng cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Thật là kỳ lạ.

Sau khi đòi túi thơm thất bại, người đàn ông ngồi bên cạnh bàn nhìn cô, sau đó lại cầm một chiếc bánh ú lên, chậm rãi ăn.

Bánh ú có vị mặn, tươi, dẻo thơm ngon miệng.

Ở độ tuổi này của anh, lại là một người luôn chú trọng dưỡng sinh, thực ra anh rất ít khi ăn những loại thực phẩm khó tiêu hóa như thế này. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có giọng nói của vị giáo sư phát ra từ chiếc máy tính bảng. Mười mấy phút sau, nguyên liệu trên bàn đã được gói xong, một đống bánh ú lớn nhỏ trông đặc biệt tròn trịa và đáng yêu.

Gói đã xong bánh, cô gái có chút mệt mỏi, ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Nồi niêu xoong chảo đều bày la liệt trên bàn.

“Lần này em gói hơn một trăm cái bánh, đến lúc đó chia cho richer, Bob còn có cả Nathan và những vệ sĩ, người làm của anh mỗi người một ít. Dù sao anh cũng không ăn hết được nhiều thế này đâu.”

Suy nghĩ một chút, Triệu Mạn lại nói: “Em vừa đếm rồi, mỗi người chia ba cái vẫn đủ đấy.”

“Không cần cho bọn họ đâu.”

Người đàn ông nói: “Một mình anh ăn là được rồi, em đã gói vất vả như vậy.”

Tại sao phải cho người khác ăn? Chính anh còn cảm thấy không đủ nữa là.

“Nhiều thế này anh định ăn đến bao giờ?” Cô gái có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh: “Để lâu cũng không ngon đâu, sau này lúc nào anh muốn ăn thì em lại gói là được mà.”

“Được.” Lần này anh đồng ý, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô.

“Có phải ngày mai Nathan sẽ tới đây không?”

Chân càng lúc càng đau, Triệu Mạn gác chân phải lên ghế, vừa đấm bóp vừa hỏi.

“Ngày mai ông ấy không tới được.” Người đàn ông trả lời, liếc nhìn cô một cái, sau đó đưa tay ra bóp chân cho cô: “Còn phải vài ngày nữa, em tìm ông ấy có việc gì sao?”

“Ơ, chẳng phải trước đó ông ấy nói thứ bảy sẽ tới sao?”

Lạ thật, Nathan thực sự không hề nói với cô chuyện này... Ý thức phục vụ của người này đúng là rất mạnh. Triệu Mạn liếc nhìn anh một cái, dứt khoát ngồi xuống, gác hẳn chân lên người anh để mặc anh xoa bóp.

“Ông ấy có việc khác rồi.” Người đàn ông vừa bóp chân cho cô vừa hỏi: “Em tìm ông ấy có việc gì? Chân còn đau không?”

“... Đau, dùng lực một chút. Vậy đợi vài ngày nữa Nathan tới, em sẽ bảo ông ấy kiểm kê lại đồ đạc trong căn nhà này một lượt.”

Đấm bóp vài cái, dường như đã dễ chịu hơn một chút, Triệu Mạn lại vịn bàn đứng dậy, người đàn ông vội vàng đỡ lấy cô. Cô cầm lấy nạng tự chống đứng thẳng người, đẩy tay anh ra, cơ thể khập khiễng bước hai bước rồi lại quay đầu nhìn anh: “Em định vài ngày nữa sẽ dọn ra ngoài ở.”

“Cái gì?”

Trái tim hẫng đi một nhịp, người đàn ông nhìn khuôn mặt cô, khựng lại.

“Em nói vài ngày nữa em sẽ chuyển ra ngoài.” Triệu Mạn lặp lại một lần nữa: “Đã làm phiền anh quá lâu rồi.”

Người đàn ông đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, sắc mặt trầm xuống, không nói một lời.

Cảm giác giống như có thứ gì đó vừa tan vỡ. Gió lạnh lùa vào, thổi buốt qua từng khe xương, thật đau.

Trái tim anh rất đau.

Anh siết chặt nắm đấm. Tổ ấm của anh vừa mới được xây đắp xong. Anh còn muốn đưa cô cùng bay vào vũ trụ cơ mà. Anh khó khăn lắm mới tìm lại được cô, tại sao cô lại muốn dọn đi?

“Mạn Mạn, em muốn dọn đi đâu?”

Anh nhỏ giọng hỏi, đứng bật dậy, giọng nói nghèn nghẹn: “Cứ ở đây không tốt sao? Hay là có chỗ nào không thoải mái?”

Là do anh vẫn chưa đủ yêu cô sao?

“Thoải mái. Nhưng em không thể cứ ở đây mãi được.”

Triệu Mạn kéo lê cái chân khập khiễng chậm rãi đi về phía phòng ngủ, không thèm để ý đến khuôn mặt u ám cũng không nhìn nắm đấm của anh. Tiếng nạng của cô gõ xuống đất, từng tiếng từng tiếng như nện vào trái tim ai đó: “Đây là nhà của Kris anh. Em dự định sẽ ra ngoài thuê nhà ở, không thể cứ ở mãi trong nhà anh được.”

Trước đây là do cô không hiểu chuyện, cứ tưởng ai cũng ở trong nhà anh.

Thực ra cũng không sai. Ví dụ như Richer, Bob và những trợ lý đặc biệt đi theo anh cũng đều ở trong nhà anh, nhưng bọn họ chỉ ở “trong giờ làm việc” mà thôi. Nathan thì khác, ông ấy là quản gia, gần như phục vụ 24/24, đương nhiên cũng ở lại 24/24.

Trong số các trợ lý, chỉ có cô, bất kể có làm việc hay không cũng đều ở lại đây.

Công tư không phân minh.

Cũng rất bất tiện.

Huống hồ bây giờ, cô càng cảm thấy cần “không gian của riêng mình”.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!