Mạn Đà La – Chương 68: Nuôi dưỡng nhân loại

Mạn Đà La · Chương 68/126

Đúng là cuốn “Nuôi dưỡng nhân loại”.

Triệu Mạn liếc nhìn thêm một lần nữa rồi gật đầu, đặt nạng sang một bên, mỉm cười để mặc Kris đỡ mình chậm rãi ngồi xuống.

“Anthony, cháu thích đọc sách khoa học viễn tưởng sao?”

Cô biết Alex, cũng biết cả Lưu phu nhân. Lưu phu nhân là một người tốt, tính tình dịu dàng. Vài ngày trước cô ấy đi Nhật Bản du lịch còn đăng vài bài viết lên dòng thời gian, Triệu Mạn cũng đã nhấn thích. Chỉ là cô không ngờ ông Lưu và Lưu phu nhân trông trẻ trung như vậy mà con trai thứ hai đã lớn thế này rồi.

“Vâng cháu thích ạ.”

Thiếu niên nhìn chiếc nạng của cô, gật đầu, trông tinh thần và tâm trạng đều rất tốt. Cậu ấy lại giơ cuốn sách của mình lên cho Triệu Mạn xem trang bìa, sau đó nói: “Cháu thích một số tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc. Đặc biệt là sách của tác giả này. Cháu thích bộ não của ông ấy, trong đầu ông ấy luôn chứa đựng những ý tưởng kỳ diệu, mang lại cho cháu rất nhiều nguồn cảm hứng.”

Hóa ra đây là một thiếu niên đam mê khoa học viễn tưởng, Triệu Mạn gật gật đầu.

Tuổi trẻ ai cũng thích viễn tưởng cả.

“Hiện giờ An Ninh cũng đang ở Varsa sao?”

Nhìn cậu ấy lại bắt đầu cúi đầu đọc sách, Triệu Mạn hỏi tiếp.

Vừa rồi Kris nói Anthony cũng sang đó để kiểm tra tài sản.

Một đứa trẻ lớn chừng này thì kiểm tra tài sản gì chứ? Chắc là đi gặp cha mẹ thôi nhỉ?

“Cô Mandy, cô đang hỏi về mẹ của cháu sao?”

Thiếu niên lại một lần nữa ngẩng đầu lên khỏi trang sách, sắc mặt dịu dàng và thân thiện: “Mẹ cháu không ở đó, bà ấy và cha đều đang ở Mỹ.”

“Ồ. Vậy là cháu đi kiểm tra tài sản một mình sao.” Triệu Mạn gật đầu, lại nhìn cậu ấy một lượt.

Giỏi thật. Một cậu nhóc mới lớn thế này không lo học hành, người nhà cũng yên tâm để cậu bé một thân một mình chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa, việc kiểm tra tài sản là phải đối phó với những con cáo già giang hồ gian xảo tuổi đời gấp đôi gấp ba cậu ấy, lại còn phải xử lý các mối quan hệ giữa các quốc gia khác nhau vân vân. Triệu Mạn nhìn người thiếu niên trước mặt, dưới chiếc khăn quấn đầu là chiếc cằm thanh tú của cậu ấy. Cô cảm thấy thật khó tin, sau đó lại quay đầu nhìn Kris.

“Không thể trả tiền đúng hạn?”

Nhưng Kris không nhìn cô.

Phía bên kia, anh đang tựa lưng vào ghế, tay áo xắn lên, dáng vẻ thong dong nhàn nhã. Anh ngẩng đầu nói chuyện với Richer, ánh nắng rơi xuống trên khuôn mặt anh làm nổi bật biểu cảm cười như không cười: “Không thể trả tiền đúng hạn mà còn đến hỏi tôi sao? Tôi đã từng nói với các cậu là tôi chuyển sang làm từ thiện từ bao giờ thế? Bộ phận pháp lý đâu? Giải tán rồi à?”

Richer đứng quay lưng về phía cô, cúi đầu im lặng.

“Thông báo cho pháp lý xử lý.” Triệu Mạn nghe thấy người đàn ông nói: “Những việc pháp lý không xử lý được.”

Anh đưa tay định lấy một điếu xì gà, nhưng giống như nhớ ra điều gì đó lại rụt tay về: “Sau đó hãy báo lại cho tôi.”

Triệu Mạn thu hồi tầm mắt.

Lúc này người đàn ông trông thật phóng túng và đầy quyền lực, giống như hoàn toàn khác biệt với cái tên đàn ông chó má bị cô cấu gáy đêm qua.

“Đúng vậy, cháu chỉ sang bên đó xem thử sản nghiệp của cha một chút, sẵn tiện làm một vài cuộc điều tra và nghiên cứu giai đoạn đầu của một vài dự án.”

Phía bên này, thiếu niên nhìn cô, sắc mặt tự nhiên, cũng đang trò chuyện.

“... Nghiên cứu gì cơ?” Triệu Mạn bật cười.

“Một số nghiên cứu về xã hội học. Cháu tin rằng sau khi cuộc nghiên cứu này kết thúc, nó sẽ sẽ mang lại giá trị tham khảo rất lớn cho sự phát triển của nhân loại trong tương lai.”

Cậu thiếu niên đối diện hỏi gì đáp nấy, có lẽ nhắc đến chuyên môn nghiên cứu của mình nên nét mặt cậu ấy cũng nghiêm túc hơn, mang đậm phong thái học thuật: “Cô Mandy, cô có biết Robert Owen không?”

Cái tên này nghe hơi quen tai nhưng Triệu Mạn lại không nhớ ra đã nghe thấy ở đâu, thế là cô lắc đầu.

“Vậy còn câu ‘Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra chân lý’ thì sao?” Anthony lại hỏi tiếp: “Câu này chắc chắn cô đã nghe qua rồi.”

“Câu này thì tôi nghe rồi.” Triệu Mạn nhìn người thiếu niên đối diện, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút, gật đầu.

“Robert Owen chính là người đầu tiên dùng thực tiễn để kiểm tra chân lý.”

Mặc dù thiếu niên còn nhỏ tuổi nhưng nói năng vô cùng lưu loát, kiến thức uyên bác: “Năm 1824, ông ấy đã bán sạch gia sản, mua 30.000 mẫu đất ở bang Indiana, Mỹ, để bắt đầu cuộc thực nghiệm chủ nghĩa cộng sản đầu tiên của mình.”

Cậu bé chớp chớp mắt: “Ở Trung Quốc cũng có một câu tục ngữ cổ, gọi là trăm nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng tự mình bước đi’.”

“Những gì cháu muốn làm cũng là để thực hành câu nói đó, dùng thực tiễn để kiểm tra một lý thuyết.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!