Mạn Đà La – Chương 69: Túi tiền di động

Mạn Đà La · Chương 69/126

Tuy nhiên, công việc của “túi tiền di động” này lại rất bận rộn.

Rất nhanh sau đó Bob lại đến nói chuyện với Kris, người đàn ông lại bắt đầu vào cuộc họp. Những việc của MC cô đã không còn tham gia nữa, cho dù có muốn tham gia cũng lực bất tòng tâm vì kiến thức chuyên môn không đủ. Triệu Mạn ngồi ở hàng ghế sau, lại nghĩ về số tiền 68 triệu tệ kia, trước mặt đột nhiên có bóng người lướt qua. Cô ngẩng đầu lên, thấy Anthony chủ động đi tới và ngồi xuống đối diện mình.

Triệu Mạn tháo tai nghe ra nhìn cậu ấy.

“Mandy, chúng ta để lại phương thức liên lạc đi.”

Ánh nắng rơi vào đôi mắt của chàng thiếu niên, Anthony đưa điện thoại cho cô, đôi mắt sáng lấp lánh: “Như vậy sau này có việc gì chúng ta cũng có thể liên lạc. Bình thường cô hay dùng ứng dụng nào? WeChat sao?”

Triệu Mạn gật đầu, lấy điện thoại ra.

Mặc dù cô cảm thấy mình và một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi chẳng có chuyện gì để liên lạc cả.

“Ting.”

Đã kết bạn thành công.

Ảnh đại diện là một mảng đỏ đen, là một con dao đồ tể dính máu. Triệu Mạn lại ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, cậu ấy sở hữu ngũ quan anh tuấn, vừa nhìn đã khiến người ta nảy sinh thiện cảm.

“Mandy, bình thường cô thích chơi gì?”

Sau khi cúi đầu thêm liên lạc của Triệu Mạn xong, Anthony cất điện thoại rồi quay đầu nhìn Kris, anh vẫn đang họp. Cậu ấy quay lại nói chuyện với cô: “Cô có thích đi mua sắm không? Cháu muốn xem có thể tìm được một người bạn chơi cùng cho mẹ mình không.”

“Thực ra cô không có nhiều thời gian đi mua sắm lắm.”

Hóa ra Anthony còn là một người con hiếu thảo, Triệu Mạn mỉm cười. Đáng tiếc là ví tiền cô trống rỗng, không dám đi chơi cùng các quý bà giàu có đâu.

Ừm? Trừ phi một năm cô kiếm được 68 triệu tệ.

Như thế có được coi là ổn không nhỉ?

“Vậy cô có thích trang sức không?”

“Cũng không thích.”

“Có chơi quỹ đầu tư hay cổ phiếu không?”

“Tiền ảo thì sao?”

“Đầu tư mạo hiểm?”

Không hổ danh là thiếu niên của gia đình hào môn, rõ ràng Anthony hiểu biết quá nhiều về tài chính. Hỏi mấy cái liền đều thấy Triệu Mạn lắc đầu, cậu ấy quay lại nhìn Kris, lại cười: “Con người ta cũng phải có vài sở thích chứ?”

“Sở thích của cô chính là kiếm tiền.” Triệu Mạn nhìn người thiếu niên, vẻ mặt chân thành.

“Thế sao?” Anthony nhìn cô rồi bật cười: “ Vậy thì thật trùng hợp quá, chẳng phải đó là sở thích chung của tất cả mọi người sao? Cháu cũng thích.”

Kris đã nhìn về phía này, Anthony đứng dậy bước về phía trước: “Xin lỗi, cháu đi vệ sinh một lát. Ở chỗ cháu có vài dự án khá thú vị, khi nào có cơ hội cháu có thể cho cô xem qua.”

Con cái nhà tư bản từ nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu cách kiếm tiền rồi. Triệu Mạn nhìn theo bóng lưng rời đi của Anthony. Cậu ấy hành xử vô cùng tự nhiên, phóng khoáng. Ở độ tuổi này cô đang làm gì nhỉ? Ồ, đang nỗ lực học tập, nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp kiến thiết hiện đại hóa.

Cách đó không xa, Kris vẫn đang nhìn cô.

Vừa rồi anh còn dám nói lung tung, Triệu Mạn lườm anh một cái, người đàn ông mỉm cười, sau đó cô dời mắt đi chỗ khác.

Tám tiếng bay trôi qua trong nháy mắt.

Trong khoảng thời gian đó, Triệu Mạn còn nhận được cuộc gọi video của mẹ, bà cũng đang gói bánh ú, trong nhà vô cùng náo nhiệt.

“Con đang ở trên máy bay của sếp.”

Không tiện khoe khoang quá lố, Triệu Mạn cầm camera tùy ý lướt qua một vòng, toàn bộ thiết kế bên trong khoang máy bay hiện ra rõ mồn một, khuôn mặt không chút cảm xúc của Richer khi quay đầu nhìn về phía này cũng thoáng qua màn hình.

“Lát nữa con sẽ đến nước Varsa công tác vài ngày.” Cô vặn nhỏ âm lượng, hạ nhỏ giọng nói.

“Chà, người kia là ai thế? Là sếp của con à? Trẻ tuổi thế sao?”

“............”

“À là đồng nghiệp ạ. Mạn Mạn, đồng nghiệp của con cũng ở đó à, chàng trai này trông cũng đẹp trai đấy.” Mẹ cô ở đầu dây bên kia nói chuyện, giọng nói vang vọng: “Hôm nay mẹ và bà ngoại con đang bàn bạc chuyện đến Thân Thành.”

Mẹ nói: “Bà ngoại con bảo lần này là lần đầu tiên gặp Lý Côn, nên đặc biệt thêu riêng cho cậu ấy một chiếc khăn quàng cổ đấy! Con xem này.”

Mẹ cô cầm một chiếc khăn quàng cổ màu gỗ lên cho cô xem phần góc: “Đây là đôi uyên ương do bà ngoại thêu. Màu này con trai đeo rất hợp, Lý Côn có thích màu này không?”

“............”

Cái tên này đột ngột xuất hiện khiến hốc mắt Triệu Mạn cay xè.

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước đã quay đầu lại nhìn về phía này.

“Đây không phải là con vịt sao ạ?” Triệu Mạn nhìn chiếc khăn quàng cổ trong màn hình, trên mặt không cảm xúc.

Cô phải kiên cường, cô không được khóc.

“Ha ha ha, mẹ ơi, Mạn Mạn nói cái này của mẹ là con vịt!”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!