Mạn Đà La – Chương 70: Tầng mười sáu

Mạn Đà La · Chương 70/126

“Nancy rất quan tâm đến tình hình bên chỗ ông.”

Tòa nhà hiện lên đầy hoa lệ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ở tầng mười sáu của tòa nhà vừa lộng lẫy vừa chói mắt này, cũng tức là ở một căn phòng nào đó ngay phía trên tầng của Triệu Mạn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, đổ dài trên sàn gỗ hồng sắc trăm năm nhập khẩu từ Mỹ.

Căn phòng này vô cùng rộng rãi, bên trong là những món đồ trang trí xa hoa không kém gì dinh thự của những nhân vật tầm cỡ tại phố Wall: thảm dệt thủ công trị giá mười ngàn đô la một mét vuông, những chiếc cốc trị giá hàng ngàn đô la, và chiếc bàn làm việc được đẽo gọt từ nguyên khối gỗ. Bộ da hổ trắng và cặp sừng nai sừng tấm được treo trên tường, toát lên sức mạnh đầy hoang dã. Vị khách đến từ phương xa tựa lưng vào ghế, đưa tay nhận lấy điếu xì gà từ tay chủ nhà, vết xước trên mặt đồng hồ trị giá hàng triệu đô la của anh vẫn rõ ràng. Anh tựa lưng vào ghế, trước mắt cũng là cảnh tượng một nửa xa hoa, một nửa điêu tàn đổ nát, nhưng người đàn ông lại không mang tâm trạng cảm thán buồn thương như Triệu Mạn, mà nheo mắt nhìn người đàn ông đen béo trước mặt, sắc mặt nghiêm nghị: “Vì việc này, chúng tôi đã huy động được sáu triệu đô la Mỹ làm kinh phí hoạt động tranh cử cho ông, hy vọng có thể giúp đỡ ông đôi chút.”

“Được rồi.” Người đàn ông kia đáp, sau đó đưa kéo cắt xì gà và bật lửa tới.

“Không thêm ‘gia vị’ gì chứ?”

Trước khi ngọn lửa bùng lên, anh cắt đầu điếu xì gà, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi.

“Không có.” Đối phương trả lời.

Sau đó, anh rít một hơi thuốc. Làn khói đầu tiên phả ra, lượn lờ bay qua khuôn mặt anh tú của anh. Vài giây sau, anh gạt tàn thuốc, tiếp tục nói: “Đương nhiên, tiền không thành vấn đề. Chỉ cần Chỉ cần ông có thể hoàn thành mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi có thể xin thêm nhiều kinh phí hơn cho ông.”

Tiền bạc, đương nhiên không quan trọng.

Quan trọng là phải đạt được mục tiêu: Đắc cử tổng thống.

Mặc dù ở một quốc gia nào đó, việc tranh cử tổng thống tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, nhưng ở một nơi mà GDP bình quân đầu người chỉ có năm trăm đô la này, nếu vận hành tốt thì 6 triệu đô la đã đủ để ông ta tập hợp một triệu người bỏ phiếu đến tận ba lần.

“ Nhưng dạo gần đây những cuộc tấn công của Wilton rất mạnh.”

Shamon ngồi trên ghế của mình, nụ cười vừa rồi đã biến mất trên khuôn mặt, ông ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt: “Gần đây ông ta đã đưa ra một khẩu hiệu mang tên ‘Bình đẳng tài nguyên’, nói rằng muốn thu hồi toàn bộ các khu mỏ, doanh nghiệp, tài nguyên — Trong đó bao gồm cả công ty thủy điện trong tay Kris anh về làm của công, sau đó dùng lợi nhuận trả lại cho toàn dân dưới hình thức trợ cấp; Ông ta còn nói gì mà đợi đến khi đắc cử tổng thống sẽ giải phóng toàn bộ phụ nữ, ủng hộ phụ nữ ra ngoài đi làm; Cuộc thăm dò tranh luận trên đài truyền hình trước của chúng tôi, ông ta nhận được tận 62 phiếu!”

Tổng cộng cũng chỉ có 99 phiếu mà thôi!

“Cứ đà này.” Chủ nhà nói: “Ưu thế của tôi thực sự không rõ ràng lắm.”

“Vậy còn ông, ông đã làm được những gì?”

Người đàn ông lại nhả ra một làn khói, dụi tắt điếu xì gà trong tay, khẽ nhíu mày: “Bây giờ vẫn chưa bắt đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên, thời gian của ông vẫn còn rất dư dả.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!