Mạn Đà La – Chương 77: Căn nhà nhỏ

Mạn Đà La · Chương 77/126

“Ở đây cũng tạm được.”

Kris đã đến, mang theo bốn vệ sĩ của mình. Để vệ sĩ đứng ngoài cửa, anh tự mình xem xét căn nhà nhỏ này từ trên xuống dưới một lượt, đưa ra năm điểm thiếu sót và tám lời khuyên. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Triệu Mạn ngày càng tối sầm lại, cuối cùng anh vẫn gật đầu: “Cũng được.”

“Vậy bây giờ anh bảo Nathan sắp xếp người chuyển hành lý của em qua đây đi?”

Triệu Mạn sa sầm mặt, ngồi trên chiếc ghế dài sai bảo anh, chiếc nạng đặt ở một bên.

“Vội thế sao?” Anh quay đầu lại nói: “Hay là để vài ngày nữa? Để anh bảo Nathan sắp xếp người dọn dẹp cẩn thận lại đã.”

Vội chứ, rất vội là đằng khác.

Con người sống cảnh ăn nhờ ở đậu làm gì có lấy một phút bình yên? Triệu Mạn chuyển khoản 24.000 tiền thuê nhà cho Bob trước, sau đó ra lệnh cho Kris sắp xếp người mang hành lý của cô đến. Hôm nay người đàn ông này vẫn còn việc, sau khi xem nhà xong là đi luôn, nhưng không biết anh dặn dò thế nào mà Nathan không chỉ sắp xếp người đến dọn dẹp nhà cửa, mà còn cho người mang đến một tấm nệm mới. Nhìn chiếc nệm to đùng được người ta cẩn thận nhét vào từ cửa sổ, Triệu Mạn đứng bên cạnh nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

Mặc dù không có ai dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, nhưng cô đã cảm thấy sự khác thường rồi.

Nathan sắp xếp rất nhiều nhân lực, đến chạng vạng tối, mảnh sân nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong sân thậm chí còn được thay bằng ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp.

Đồ nội thất nào có thể thay đều đã thay mới.

Phòng ốc cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Ga trải giường, vỏ chăn được thay mới, cửa kính cũng được lau sạch bóng. Ngay cả mật mã cửa, Nathan cũng chu đáo giúp cô đổi luôn một thể. Được ở nhà mới tâm trạng rất tốt, Triệu Mạn dùng số bột mì Nathan tặng để tự làm cho mình mấy cái sủi cảo chiên nhân thịt bò ăn lót dạ, sau đó đi vào phòng ngủ. Cô nhìn thấy quần áo của mình đã được treo trong tủ, bên cạnh còn có vài chiếc áo sơ mi trắng tinh của người đàn ông kia.

Thậm chí ngay cả giá treo cà vạt của anh cũng xuất hiện ở đây.

Mí mắt Triệu Mạn giật giật, đưa tay định gỡ những chiếc sơ mi kia xuống thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe ô tô, cô đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy dưới ánh đèn vàng nhạt, một chiếc Bentley chậm rãi đỗ vào trong sân.

Cổng chính có cũng như không.

Cô nhìn thấy vệ sĩ tự nhiên bước xuống xe, sau đó người đàn ông bước xuống từ hàng ghế sau của chiếc xe thứ hai, mặc âu phục phẳng phiu.

Dường như cảm ứng được điều gì đó, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên tầng hai rồi mỉm cười.

“Sao anh lại đến đây?”

Mới ngày đầu tiên chuyển nhà đã có người muốn chiếm chỗ, Triệu Mạn chống nạng đi xuống lầu, nhíu mày mắng anh: “Đây là nhà em thuê, anh tự về căn biệt thự lớn của anh mà ở đi.”

“Mạn Mạn, em đã ở đây rồi, anh biết đi đâu?” Trợ lý và vệ sĩ đều đã đi ra ngoài sân, người đàn ông đứng trước mặt cô đưa tay ôm lấy eo cô, điềm nhiên nói: “Em thích ở nhà nhỏ, vậy chúng ta cùng chuyển đến đây.”

“Em muốn sống một mình nên mới chuyển ra ngoài mà!”

“Ở đây không an toàn.” Người đàn ông nói: “Anh ở cùng em… Mạn Mạn, em còn làm cả sủi cảo chiên à?”

Anh thản nhiên ngồi xuống, tự mình cởi vài chiếc cúc áo: “Còn không? Bữa tối anh vẫn chưa ăn no, em làm cho anh thêm vài cái nữa đi.”

“Ôi trời Trần Trường Trị, anh còn không biết xấu hổ yêu cầu em làm sao! Anh tự đi mà làm!”

[Dạo này Kris đều ở Tiểu Nhã Hương Tạ, trước khi gửi tài liệu có thể xác nhận lại với Mandy xem có ở đó không.]

[Đã rõ]

[Đã rõ]

[OK].

“Hình như sếp đang tự mình nấu cơm.”

“[Hình ảnh]” Bóng người mờ ảo bên cửa sổ nhỏ của nhà bếp. Có thể nhận ra đó là một người đàn ông.

“[Like]”

“Sếp hạnh phúc quá.”

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà.”

Thời tiết bắt đầu nóng dần lên, mọi người vẫn bận rộn như cũ.

Tự mình ra ngoài thuê nhà, Triệu Mạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chân của cô cũng ngày một tốt hơn. Căn bếp ở đây nhỏ hơn nhiều, sau vài ngày, cô thậm chí đã có thể gắng gượng chống nạng để nấu một chút thức ăn.

Trần Trường Trị vẫn bận rộn như thế.

Anh bận rộn đến mức suốt ngày không thấy mặt mũi đâu. Nhưng anh vẫn kiên trì mỗi ngày đều về “nhà”, bất kể là mấy giờ, khi thì tám giờ, lúc lại mười giờ, tóm lại lúc nào cũng có xe tự động lái vào sân. Hình như vệ sĩ đã thuê mấy căn nhà bên cạnh để ở, người đàn ông thì rúc trong căn nhà nhỏ mà cô trả tiền thuê, mở những cuộc họp trị giá hàng trăm triệu đô la của anh, mặc chiếc áo sơ mi vài chục ngàn tệ, và tùy tiện đặt chiếc đồng hồ hàng triệu tệ của mình lên chiếc kệ nhỏ mà người quản gia trung thành đã đặc biệt dành riêng cho anh.

Áo sơ mi của anh vẫn nằm trong phòng ngủ của cô.

Hình như hai người sống rất hòa hợp.

Đến mức Triệu Mạn cảm thấy tất cả sự hòa hợp này giống như một giấc mơ vậy. Lúc bận rộn anh đi sớm về khuya mấy ngày không thấy mặt, lúc rảnh rỗi lại ngồi trên ghế sofa chậm rãi pha trà. Thỉnh thoảng cũng có người của MC đến. Những lúc không có ai, Triệu Mạn ngồi trong lòng anh, chậm rãi vuốt ve mái tóc anh. Tóc anh hơi cứng, cọ xát vào lòng bàn tay cô, dường như người đàn ông cũng rất tận hưởng, để mặc cô ngồi trong lòng mình, nheo mắt nhìn khuôn mặt cô.

Ngay cả trong phương diện nào đó, dường như hai người cũng hòa hợp hơn rất nhiều. Anh giàu kinh nghiệm, luôn biết cách làm cho cô thoải mái và vui vẻ.

Giống như một giấc mơ vậy.

Cũng có thể chỉ là một sự dừng chân ngắn ngủi.

Nếu một ngày nào đó Kris cũng rời bỏ cô, liệu cô có đau lòng không?

Đêm đó dưới ánh đèn mờ ảo, cô tựa vào lòng anh rồi tự hỏi. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông bao bọc lấy cô.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!