Mạn Đà La – Chương 76: Bức ảnh trên trực thăng

Mạn Đà La · Chương 76/126

“Người này là Kris sao?”

Không ngờ bức ảnh chụp trên trực thăng kia lại thu hút sự chú ý đến vậy. Cha mẹ ở quê đều đã nhấn thích. Anh em họ hàng vẫn đang bình luận hỏi người này là ai. Triệu Mạn hoàn toàn không trả lời tin nhắn nào.

Thế nhưng, tin nhắn của cô giáo gửi đến thì cô không thể không trả lời.

“Người này là Kris sao?” Cô giáo hỏi.

“Vâng thưa cô, người này là sếp em đấy ạ [mỉm cười].” Triệu Mạn trả lời một câu.

“Bây giờ các em đang ở đâu?” Cô ấy lại hỏi tiếp.

“Đang ở Varsa ạ.” Triệu Mạn còn gửi kèm một định vị.

“Em đi chơi với cậu ấy sao?”

“Không phải đâu cô, bọn em đi công tác ạ. Sếp đến đây đàm phán công việc, tiện thể em đi cùng để hỗ trợ anh ấy kiểm tra tài sản thôi ạ.”

Cô giáo im lặng không nói gì mất nửa phút.

“Em ở bên đó sống có quen không? Đồng nghiệp thế nào?” Cô giáo lại hỏi: “Hôm nọ thầy em còn nhắc đến em đấy.”

“Dạ tốt lắm ạ.” Bây giờ Triệu Mạn gần như đã thích nghi với cuộc sống này, cô trả lời: “Đồng nghiệp đều rất tốt, Kris đối với em...”

Không đúng. Triệu Mạn xóa chữ “đối với em” đi, nhắn lại: “Kris cũng khá tốt ạ.”

“Là người rất tốt.”

“... Vậy thì tốt.” Cô giáo nói.

“Trải nghiệm của cậu ấy thực ra khá phức tạp.” Cô giáo nói tiếp: “Dạo gần đây cô gặp mấy người bạn học cũ trò chuyện đôi chút, mới hiểu được một phần.”

“Ồ.” Không hiểu sao Triệu Mạn đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

“Con gái thì đầu óc vẫn nên tỉnh táo một chút.” Một lát sau cô giáo lại nhắn: “Đôi khi, con người ta cả đời này cứ bình dị, êm ả mới là điều tốt.”

“Nửa đời trước xài hết phúc khí, nửa đời sau sẽ gian nan.”

“Dạ.”

“Em và Lý Côn dạo này thế nào rồi?” Cô giáo lại hỏi: “Sao cô lại nghe được một vài chuyện khác vậy?”

Chuyện của Lý Côn, ngay cả cô giáo cũng biết rồi sao?

Lẽ ra không nên thế chứ.

Cô chưa từng đăng gì lên vòng bạn bè. Không biết có phải phía Lý Côn khoe khoang hạnh phúc hơi lố hay không, dù sao cô cũng đã chặn hết bọn họ rồi. Lúc này cô giáo đột nhiên nhắc đến chuyện này, Triệu Mạn vẫn cảm thấy hơi xót xa, cô giả vờ thản nhiên: “Chúng em chia tay rồi ạ.”

Cô gõ chữ: “Anh ta đến thành phố G rồi. Bạn gái cũng đã mang thai.”

Cô giáo gửi đến một tiếng thở dài.

“Chuyện duyên phận, thực sự không nói trước được điều gì.” Cô giáo nói: “Có lẽ nhân duyên đúng là do trời định.”

Nhân duyên do trời định.

Câu nói này khiến Triệu Mạn ngẩn ngơ một giây. Liệu Kris có phải là duyên trời định của cô không... Cô cũng không biết nữa.

Tính đến thời điểm hiện tại, anh đối xử với cô cũng khá ổn.

Từ Varsa đi một vòng sang châu Âu công tác một chuyến rồi trở về, khi lại một lần nữa trở về Thân Thành, chớp mắt đã đến tháng sáu.

Ngay cả Thân Thành cũng đã bắt đầu nóng lên.

Khi đôi chân một lần nữa chạm vào mảnh đất Thân Thành, mặc dù thời gian trôi qua chưa lâu nhưng Triệu Mạn lại thấy có chút mơ hồ, cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Kim cương, Varsa, công nhân mỏ, trộm nước, và cả đốm lửa nhỏ kia dường như đều ở một thế giới khác. Giờ đây trước mặt cô là sự tươi đẹp, hòa bình, là cuộc sống tự do mà cô có thể nắm giữ.

Vọng Nam Uyển cũng thay đổi khá lớn.

Mấy con chim cu gáy nhỏ sau phòng dành cho khách đã nở rồi. Mấy sinh linh nhỏ bé đầy lông tơ, trụi lủi, trông thực sự không được đẹp mắt cho lắm. Ngày nào bọn chúng cũng cũng ríu rít kêu vang, vô cùng ồn ào.

Chân của cô đã đi bệnh viện tái khám. Bác sĩ nói phục hồi rất tốt, nửa tháng nữa là có thể tháo bột.

Tiền lương và tiền thưởng tháng năm cũng đã được chuyển vào thẻ. Có lẽ vì số ngày đi công tác trong tháng năm rất nhiều nên thu nhập thực tế của cô cũng cao hơn hẳn. Thế là số dư trong thẻ ngân hàng của Tiểu Triệu chưa tốt nghiệp đã rạng rỡ vượt mức hai trăm ngàn tệ, thậm chí còn vượt qua cả những anh chị khóa trên đang làm trâu làm ngựa ở các thành phố lớn. Cô vui mừng lập tức chuyển cho mẹ năm ngàn tệ, cho cha hai ngàn tệ.

“Cha mẹ cứ cầm lấy mà tiêu ạ!”

Con người hễ có tiền là lại trở nên hào phóng, cô Triệu hào phóng tuyên bố trong nhóm gia đình.

“Tốt quá, cảm ơn Mạn Mạn.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!