Mạn Đà La – Chương 75: Gặp lại Dolly
Mạn Đà La · Chương 75/126
Những ngày tiếp theo, Triệu Mạn còn gặp Dolly thêm vài lần nữa. Cô không đến tham gia các buổi tụ tập ở trường đại học nữa. Chuyện của Kris dường như đã bàn bạc xong xuôi, vào sáng ngày thứ tư ở Varsa, ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, tâm trạng của người đàn ông cũng rất tốt. Có lẽ vì tối qua vận động vừa sức, sau khi thức dậy anh không ra ngoài ngay mà kéo cô vào phòng làm việc.
Triệu Mạn đứng trong phòng làm việc, nhìn người đàn ông mở ngăn kéo rồi lấy quyển Kinh Thánh kia ra. Hóa ra, dưới một ngăn nào đó của tủ sách lại có giấu một công tắc. Người đàn ông vặn công tắc sang trái ba vòng, sang phải bốn vòng, sau đó dẫn cô vào phòng thử đồ. Sau khi dời một chiếc rương đi, một ô cửa nhỏ hiện ra. Bên trong là một chiếc két sắt mã số. Triệu Mạn đứng bên cạnh, quan sát anh mở lớp khóa thứ nhất, một lớp mật mã, rồi lại thêm một lớp khóa nữa.
Chiếc két được mở ra.
Nửa két vàng thỏi lấp lánh khiến người ta lóa mắt, bên cạnh là một chiếc hộp dẹt màu đen.
“Oa.”
Triệu Mạn đứng bên cạnh thốt lên một tiếng, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh. Mái tóc anh đen nhánh, trông có vẻ hoàn toàn không phòng bị gì với cô. Ý nghĩ đánh ngất anh để cuỗm đồ thoáng qua trong đầu 0,01 giây rồi tự động chuyển tà thành chánh. Lúc này người đàn ông đã quay người đưa cho cô một thỏi vàng, Triệu Mạn nhìn anh một cái, đưa tay nhận lấy.
Nặng quá... Sau đó cô lại len lén liếc nhìn lên đỉnh đầu anh.
“Đây là kho tiền dự phòng anh chuẩn bị.”
Người đàn ông quay đầu nói chuyện với cô, những thỏi vàng nằm ngay sau lưng anh: “Loại kho tiền này có ở một số căn nhà tại một số quốc gia. Mạn Mạn, em chỉ cần biết như vậy là được.”
Đây là khoản tiền dự phòng chuẩn bị cho những tình huống bất trắc, để sau này có thể dùng để gây dựng lại sự nghiệp.
Hoặc dùng để ứng phó với những trường hợp khẩn cấp.
“Vâng.” Triệu Mạn lại ước lượng sức nặng của thỏi vàng trong tay vài cái.
“Kris, anh nói cho em biết những chuyện này, không sợ sau này em lén lút lấy đi hết sao?” Cô lại hỏi.
Ngay cả bí mật này cũng cho cô biết, người này chắc cũng có vài phần thật lòng với cô nhỉ?
“Anh nói cho em biết chính là để em biết.”
Người đàn ông lại không hùa theo lời nói đùa của cô, không biết anh nhớ tới chuyện gì mà sắc mặt trở nên nghiêm túc và u ám hơn, sau đó đưa chiếc hộp trong tay cho cô: “Sau này nếu em gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể đến đây lấy dùng.”
Triệu Mạn nhìn khuôn mặt anh.
Ánh nắng hắt lên mặt anh, vẻ mặt lạnh lùng.
Rõ ràng đã có những dấu vết của thời gian.
Nhưng... Trái tim cô vẫn không nhịn được mà rung động một chút.
Đó là chân tình.
Triệu Mạn trả lại thỏi vàng cho anh, lại nhận lấy chiếc hộp anh đưa tới và mở ra. Cô hít một hơi thật sâu. Đây là một hộp kim cương... Lớn nhỏ đủ cả, đủ loại màu sắc.
“Ở những nơi khác nhau, những thứ anh cất giữ và số lượng cũng không giống nhau. Varsa là nơi sản xuất kim cương thô nên anh để kim cương ở đây.” Người đàn ông trầm giọng nói: “Những nơi khác có thể là những thứ khác. Để phân tán rủi ro.”
Thỏ khôn có ba hang.
Triệu Mạn đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông tùy tiện đóng hộp kim cương lại, tùy tiện ném nó trở lại chỗ cũ, cứ như vừa ném một hộp thủy tinh vậy. Sau đó người đàn ông thậm chí còn nhường chỗ, dành ra mười phút để dạy cô cách đóng mở cửa bí mật.
Cuối cùng mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu.
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Người đàn ông bước tới, ôm lấy eo cô, hôn nhẹ lên mặt cô. Hơi thở của anh đến gần, trong lòng Triệu Mạn khẽ xao động, cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, do dự một chút rồi cắn nhẹ vào khóe môi anh.
Ngàn vàng dễ kiếm, chân tình khó tìm.
Con người chứ đâu phải cỏ cây, ai mà không có tình cảm chứ?
Cô gái đột nhiên chủ động, người đàn ông dường như sửng sốt một chút.
Sau khi sững sờ, anh nhanh chóng phản ứng lại, cúi đầu cắn lấy đôi môi cô.
Môi lưỡi giao hòa.
Đó là một nụ hôn sâu kiểu Pháp tuyệt đẹp, tựa như mưa móc thấm nhuần mảnh đất khô cằn. Vòng eo thon thả của cô gái, đang nằm gọn trong lòng bàn tay nóng rực của anh.
“Mạn Mạn, anh yêu em.”
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, anh nhỏ giọng nói với cô, hơi thở lướt qua những sợi tóc của cô.
Đây là tình yêu, và cũng là một loại nhu cầu ở tầng sâu hơn: Cô là một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời cằn cỗi như sa mạc của anh, là món quà mà thượng đế ban tặng. Cô mang theo những ký ức và quá khứ của anh. Đây là một sợi dây liên kết từ tầng sâu nhất. Một phần con người anh đã tan biến ở quê hương, nay không biết làm sao lại âm thầm tìm thấy được từ nơi cô.
Chỉ cần có cô ở bên cạnh, bấy nhiêu đó đã đủ để an ủi linh hồn trống rỗng của anh.
“Em cũng yêu anh.” Cô gái vòng tay qua cổ anh, cúi đầu trả lời, không nhìn vào mắt anh.
Người đàn ông lại cúi đầu, hôn lên đôi môi cô.
Lần này cô gái cũng không từ chối nữa.
Đó là sự hòa quyện giữa linh hồn và thể xác, là sự rung cảm của tâm hồn.
Sau cuộc giao lưu kéo dài, người đàn ông tràn đầy hưng phấn, lại thay quần áo và đặc biệt mời cô ngồi lên chiếc trực thăng do chính anh cầm lái, đưa cô bay một vòng trên bầu trời thủ đô Varsa.
Gió thổi mạnh làm tung bay tà váy cô.
Những khu ổ chuột và những tòa nhà cao tầng đều nằm dưới chân cô. Tiếng ồn rất lớn, Triệu Mạn đeo tai nghe nhìn xuống những mái nhà phía dưới, đám đông dưới chân nhỏ bé như đàn kiến, mặt trời ở cách đó không xa vừa mới ló dạng, chân trời là một màu vàng rực rỡ.
Bình minh ló rạng.
Ánh nắng từ phương xa chiếu rọi đến, bình đẳng chiếu rọi lên tất cả sự giàu sang và nghèo đói.
Trải nghiệm này đương nhiên phải đăng ảnh rồi.
Đội mũ bảo hiểm và đeo tai nghe, Triệu Mạn ngồi ở ghế phụ, giơ tay chữ V trước điện thoại của mình, nụ cười rạng rỡ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!