Mạn Đà La – Chương 74: Ngành chăn nuôi

Mạn Đà La · Chương 74/126

“?”

Triệu Mạn rả lời bằng một dấu chấm hỏi: “Ngành chăn nuôi gì cơ?”

“Cháu có một người bạn, anh ấy khá rành về ngành chăn nuôi, lần này qua đây cháu cũng có đi thăm anh ấy.”

Anthony nhanh chóng gửi đến một đoạn tin nhắn dài: “Đất nước Varsa này đất rộng người thưa, thực ra rất thích hợp để chăn thả gia súc. Vì vậy anh ấy định thành lập một công ty chăn nuôi, nuôi ít bò, ngựa gì đó để bán, cô xem cô có hứng thú cùng tham gia đầu tư không?”

“Cháu tìm cô để gọi đầu tư sao?”

Triệu Mạn nhìn điện thoại rồi bật cười thành tiếng: “Sao cháu không đi tìm Kris? Còn cha mẹ cháu nữa, Anthony, sao cháu lại tìm cô, cô không có tiền đâu [khóc].”

“Cha mẹ cháu và Kris đều không hứng thú với cái này.”

“Nói thật lòng, tỷ suất lợi nhuận của việc chăn nuôi bò ngựa này không cao lắm. Tiền của cha mẹ cháu và Kris đều nằm trong các quỹ phòng hộ ở phố Wall, bọn họ còn có một số khoản đầu tư mạo hiểm khác, không mấy mặn mà với ngành công nghiệp sơ khai như thế này của chúng cháu.”

Cậu thiếu niên ở đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng chân thành: “Bọn họ chỉ thích ngành công nghiệp dịch vụ thôi.”

Ồ, hóa ra là vậy.

“Cô rất muốn đầu tư.” Triệu Mạn sờ sờ ví tiền: “Nhưng cô thực sự không có tiền mà [khóc].”

“Làm cái này cũng không cần quá nhiều tiền đâu.” Đầu dây bên kia trả lời: “Chỉ cần một chút là được.”

“Vậy cần bao nhiêu?” Triệu Mạn nhẩm tính lại ví tiền của mình, tính cả một trăm ngàn tiền thưởng và năm mươi ngàn tiền lương chưa nhận, trong thẻ cũng chỉ có hai trăm ngàn tệ mà thôi.

“Năm mươi triệu đô la?”

Đầu dây bên kia dường như cũng đang nhẩm tính ví tiền của cô, rồi gửi đến một con số.

“[Mặt kinh ngạc] Không có, không có đâu [khóc].”

Triệu Mạn gửi cho cậu ấy một biểu tượng cảm xúc khóc lóc thảm thiết.

Con trai của nhà tư bản có khác, mới mười bốn mười lăm tuổi mà mở miệng ra là năm mươi triệu đô la, cô lấy đâu ra chứ?

“Vậy mười triệu đô la?” Đầu dây bên kia nhắn.

“Cũng không có.”

“Năm triệu đô la?”

“Trong túi cô chỉ có ba trăm ngàn nhân dân tệ thôi.” Triệu Mạn không muốn để cậu nhỏ này đoán mò nữa, thành thật khai báo: “Cô chỉ là một người làm thuê, nghèo lắm.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Kris đúng là đồ keo kiệt.”

Màn hình loé sáng, bên kia đột nhiên lại gửi đến một tin nhắn.

“Đúng thế.” Triệu Mạn gửi lại một câu.

Bên kia im lặng rất lâu, có lẽ là không thèm để ý đến cô nữa.

“Anthony, bình thường cháu cũng thích xem Naruto à?”

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Triệu Mạn tìm chủ đề để nói với cậu ấy.

“?” Bên kia chắc là đang tức giận, năm phút sau mới trả lời lại.

“Dùng thanh Hiên Viên kiếm trong tay, chém sạch mọi chuyện bất bình trong thiên hạ.” Triệu Mạn chủ động nhắn tin: “Ảnh đại diện của cháu đẹp lắm.”

Gạch đi, thực ra là quá mộng mơ và có chút “trẻ trâu”.

“Ảnh đại diện của cháu có ý nghĩa đó sao?”

Không xin được tiền đầu tư, bên kia có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều, có vẻ như không muốn để ý đến cô nữa.

Chỉ vài giây sau, ảnh đại diện của Anthony đột nhiên lóe lên, đổi thành một đám mây trắng.

“Thực ra mấy ngày nay, cô cũng có suy nghĩ về thí nghiệm đó của cháu.” Triệu Mạn lại tiếp tục nói chuyện với cậu ấy.

“?” Bên kia có vẻ hơi hứng thú một chút, nhanh chóng trả lời: “Cô nghĩ ra được gì rồi? Cô muốn đầu tư à?”

“Nhưng cô làm gì có tiền.” Cậu ấy bồi thêm một câu.

Mặc dù dòng chữ không có biểu tượng cảm xúc, nhưng Triệu Mạn vẫn nhận ra giọng điệu lạnh lùng từ trên màn hình.

“Cô muốn nói là, mỗi người đều có tư tưởng độc lập của riêng mình, đều là một cá thể riêng biệt, làm sao cháu có thể đảm bảo người khác đều nghe theo cháu chứ?” Cô gửi suy nghĩ của mình cho cậu thiếu niên mắc hội chứng tuổi thanh xuân: “Quyền lực đến từ sự phục tùng.”

Cô nhớ đến những lời của Kris: “Chỉ khi người khác phục tùng em, em mới thực sự nắm giữ quyền lực.”

“Cái này cháu tự có cách.”

Nhắc đến lý tưởng của mình, Anthony dường như lại có thêm chút hứng thú, tốc độ trả lời cũng nhanh hơn: “Chẳng phải trong sách có viết rồi sao, dùng robot để quản lý là được.”

“Nhưng với công nghệ hiện tại của chúng ta, robot vẫn chưa làm được điều đó đâu.” Triệu Mạn nhắn lại.

“Thế chẳng phải càng đơn giản hơn sao?”

Cậu thiếu niên bên kia trả lời: “Nếu bạo lực không thể hoàn toàn trói buộc được thể xác của bọn họ, thì cháu chỉ có thể trói buộc linh hồn của bọn họ thôi. Mandy, cô đã từng nghe nói đến ‘Con dấu tư tưởng’ chưa?”

“... Chưa.”

Cậu thiếu niên không nói gì nữa.

“Mandy, thay vì rảnh rỗi quan tâm đến chuyện này.”

Vài phút sau, cậu thiếu niên lại nói: “Chi bằng cô hãy quan tâm đến chính mình đi.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!