Mạn Đà La – Chương 73: Hàng dài người muốn gặp

Mạn Đà La · Chương 73/126

Người đàn ông nhìn cô một cái rồi gật đầu đồng ý.

Mặc dù những người muốn gặp anh có thể xếp hàng dài từ phố Wall đến tận Washington, nhưng Mạn Mạn thì khác.

Cô đương nhiên có thể “chen ngang”.

Thậm chí có thể điều chỉnh cả lịch trình của anh.

Có người chồng nào mà không nghe lời vợ chứ? Bạc đãi vợ thì trăm sự chẳng thông.

Sau khi ăn sáng xong, Triệu Mạn cũng đeo khăn trùm đầu theo phong tục địa phương. Người đàn ông sắp xếp hai vệ sĩ đi theo cô, sau đó đứng bên đường nhìn theo cho đến khi cô đi khuất. Sau một đêm, dường như cô đã thích nghi hơn một chút, hoặc có lẽ sự điềm tĩnh tự tại của cái người đàn ông đáng ghét kia đã tiếp thêm can đảm cho cô. Triệu Mạn ngồi trên xe, nhìn hai vệ sĩ ở phía trước và bên cạnh, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống được một nửa.

Chiếc xe chạy qua hai cây số thuộc “vùng đất riêng”, sau đó tiến vào khu ổ chuột. Khi xe càng đi sâu vào bên trong, khung cảnh kỳ quái kia lại đập vào mắt cô. Những tòa nhà xa hoa nằm xen lẫn với những khu ổ chuột tồi tàn, siêu xe lướt qua đám đông với những gương mặt tê dại, cảnh sát thì đánh đuổi những người cản đường trên phố. Tầm mười mấy phút sau, Triệu Mạn nhìn thấy Dolly đang đứng đợi bên lề đường.

Thấy xe của cô đến, Dolly đứng bên đường nhiệt tình vẫy tay.

Đã đến đại học Varsa.

Đây là một trong ba trường đại học tổng hợp hiếm hoi tại Varsa cho phép nữ giới theo học. Sau khi cùng Dolly ngồi xe vào trong trường, Triệu Mạn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của các nữ sinh đi thành từng nhóm hai ba người dọc hai bên đường.

Điều này khiến cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn hơn nhiều, giống như mình đã được trở về với thế giới văn minh vậy.

“Đây là nhà ăn của chúng tôi.”

“Đây là phòng âm nhạc.”

“Đây là ký túc xá.”

Dolly giới thiệu về trường học của mình với cô, trong ánh mắt là một mảnh trong veo. Diện tích của đại học Varsa không lớn, nhưng đã là học phủ cao nhất của quốc gia này. Ở đây thậm chí còn có khoảng ba mươi đến năm mươi giáo sư nước ngoài để sinh viên có thể tiếp cận với những khái niệm tiên tiến và kiến thức hiện đại của các quốc gia khác. Hai cô gái đi bộ một quãng đường, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà văn phòng. Tòa nhà này tuy được coi là khá tươm tất ở Varsa nhưng trong mắt Triệu Mạn thì nó vẫn khá cũ kỹ. Dolly chỉnh đốn lại trang phục rồi kéo cô lên lầu.

“Thầy ơi.” Lên đến tầng ba, Dolly gõ cửa, khẽ gọi.

“Mặc dù với tư cách là một người nước ngoài, thực ra tôi không nên đưa ra bất kỳ ý kiến nào về tình hình của Varsa.”

Trong văn phòng lúc này đã có năm sáu sinh viên. Khi Triệu Mạn đi theo Dolly đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy ánh nắng xuyên qua tán cây xanh ngoài cửa sổ, người đàn ông phương Đông đang viết chữ trên bảng đen quay đầu lại nhìn về phía này một cái, sau đó lại cầm phấn viết lên bảng xanh một từ tiếng Anh với nét chữ bay bổng: “Freedom” (Tự do).

Sự xuất hiện của những người mới vào gây ra một chút xôn xao. Mấy nam nữ sinh viên phía trước quay đầu lại nhìn, Triệu Mạn rón rén ngồi xuống một góc ở hàng ghế sau, người đàn ông đứng trước bảng đen đã quay người lại, dõng dạc nói: “Trước khi bàn luận về từ này, tôi muốn các em tự mình suy nghĩ một chút: Với tư cách là tương lai, là trụ cột của Varsa, các em thực sự hy vọng đất nước mình trong tương lai sẽ trở nên như thế nào?”

“Akif, em nói đi.” Anh ấy chỉ định một sinh viên đang giơ tay.

“Em hy vọng đất nước mình trong tương lai mọi người đều bình đẳng, ai cũng có công việc tốt, mọi đàn ông đều có thể nuôi sống vợ con của mình, và tất cả các gia đình sẽ không còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất nữa.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!