Mạn Đà La – Chương 72: Đêm đầu tiên ở Varsa
Mạn Đà La · Chương 72/126
Đêm đầu tiên ở Varsa, một tiếng sấm vang rền trên bầu trời, sau đó cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Triệu Mạn chống nạng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật ngoài sân. Xa xa là màn mưa mù mịt, tường bao, hàng rào kẽm gai và và dây thép gai hình lưỡi dao... Tất cả đều chìm trong màn mưa tĩnh lặng. Trong không khí nhanh chóng cuộn lên mùi đất ẩm, phía xa ngoài sân vườn là đường chân trời bằng phẳng, phóng tầm mắt ra xa không hề có lấy một tòa nhà cao tầng nào.
Khu dân cư còn nằm ở nơi xa hơn nữa.
Hóa ra Kris cũng có một căn biệt thự xa hoa ở đây.
Căn biệt thự này có diện tích rộng lớn, được xây dựng theo khuôn mẫu của những căn biệt thự kiểu Mỹ. Sau khi chiếc xe chạy qua cổng chính, còn phải đi thêm vài trăm mét nữa, hồ bơi, sân bóng và thảm cỏ đều nằm trong màn mưa. Xung quanh còn được xây dựng những bức tường bao cao vút, Triệu Mạn thậm chí còn nhìn thấy cả những vệ sĩ người da trắng, da đen, da vàng trang bị súng ống đạn dược đầy đủ đang đứng gác.
Cách đó không xa thậm chí còn có một bãi đáp trực thăng, một chiếc trực thăng đang đậu trên đó.
“Đang nhìn gì vậy?”
Phía sau có người lên tiếng hỏi, là người đàn ông đã bước vào phòng ngủ. Triệu Mạn quay đầu nhìn căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy này, lại nhìn người đàn ông đang tháo dây đeo đồng hồ phía sau.
Đây là phòng ngủ của anh.
Ngủ cùng anh dường như cũng không có gì to tát.
Đã quen rồi.
“Không có gì.” Cô lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chỉ là ngắm cảnh thôi.”
“Ở đây thì có cảnh đẹp gì chứ? Chân của em thế nào rồi? Có đau không? Để anh bóp chân cho em nhé?”
Người đàn ông mỉm cười, sắc mặt trông có vẻ khá tốt, có lẽ cuộc đàm phán ngày hôm nay rất thuận lợi, hoặc cũng có thể là đi đến đâu anh cũng luôn giữ dáng vẻ ung dung tự tại như vậy. Sau khi tháo đồng hồ ném sang một bên, anh thay đồ ngủ rồi tiến lại gần, ôm lấy cô từ phía sau. Triệu Mạn do dự một chút, cố kìm nén ý định gạt tay anh ra, sau đó chậm rãi tựa vào lòng anh. Bàn tay người đàn ông đặt lên bụng dưới của cô, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô: “Đây chỉ là một đất nước nghèo nàn thôi, không có non xanh nước biếc gì đâu. Bờ biển thì có thể ngắm được, nhưng chỗ này cách biển quá xa.”
Anh lại nói thêm: “Đợi qua khoảng thời gian này, anh sẽ đưa em đi du lịch.”
“Được thôi.”
Đưa cô đi du lịch. Triệu Mạn khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn khuôn mặt anh, cuối cùng vẫn nói “được”.
Còn dẫn cô đi du lịch nữa chứ, nói cứ như đang yêu đương hẹn hò thật sự vậy.
“Nơi này cũng thuộc thủ đô của Varsa, sao bên ngoài lại có một khoảng đất trống rộng lớn không có người ở như vậy?” Cô lại hỏi.
“Bên ngoài nào?” Người đàn ông khẽ hỏi.
“Chính là bên ngoài tường bao ấy.”
Địa thế ở đây khá cao, bên ngoài tường bao phần lớn là một bãi cỏ rộng lớn và một số bụi cây thấp.
Là thủ đô của một quốc gia, vậy mà trong khu vực trung tâm thành phố lại có một bãi đất hoang rộng lớn như thế, quả thực là chuyện rất hiếm thấy.
“Ồ, bên ngoài tường bao cũng là đất của anh.”
Người đàn ông ôm cô, giọng điệu hờ hững: “Trước kia bên ngoài là một khu ổ chuột, anh đã mua lại mảnh đất đó, bảo bọn họ chuyển đi nơi khác rồi dọn dẹp lại một chút. Nếu không, ngay bên ngoài biệt thự lại là khu ổ chuột thì trông khó coi biết bao?”
Cô gái quay đầu nhìn khuôn mặt anh.
“Sao anh lại bá đạo như vậy?” Cô hỏi.
“... Không phải bá đạo, mà là an toàn.” Người đàn ông vừa nói, vừa đỡ cô lên giường, rồi nâng chân bị thương của cô lên chậm rãi xoa bóp cho cô: “Sao em lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Những người đó đã chuyển đi đâu rồi?”
“Không rõ nữa.” Người đàn ông thản nhiên đáp: “Đều do chính phủ Varsa sắp xếp.”
Cô gái im lặng không nói gì.
“Chẳng phải toàn thế giới đều như vậy sao?”
Người đàn ông cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, vừa xoa bóp chân cho cô vừa bình thản nói: “Mảnh đất này anh đã trả phí bồi thường giải tỏa, số tiền không hề nhỏ, chắc chính phủ sẽ tìm chỗ khác cho bọn họ ở thôi.”
Anh đã đưa cho Delilong một triệu đô la Mỹ cơ mà. Nếu ngay cả chút chuyện cỏn con này Delilong cũng không làm xong, người đàn ông tiếp tục xoa bóp chân cho cô, thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Sau khi được anh xoa bóp một lúc, chân cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Triệu Mạn nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, thở hắt ra một hơi.
Thôi bỏ đi.
“Lúc nãy em thấy lực lượng an ninh ở đây đều mang súng.” Cô lại hỏi: “Trật tự trị an ở đây kém lắm sao?”
“Bình thường thôi. Cũng không thể coi là tệ nhất, nhìn chung thì hỗn loạn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nếu không anh cũng không dám đưa em đến đây.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!