Mạn Đà La – Chương 79: Người lớn tuổi
Mạn Đà La · Chương 79/126
“Sao con lại tìm người lớn tuổi thế này?”
“Cậu ấy làm nghề gì vậy?”
“Đã ngoài bốn mươi rồi cơ à. Thế thì còn gặp gỡ làm gì nữa? Không gặp nữa.” Mẹ cô đã nhíu mày, đưa tay định lấy lại chiếc khăn quàng cổ: “Mạn Mạn, con cũng đâu có lớn tuổi, sao lại tìm một người già thế này? Thân Thành hết thanh niên trẻ tuổi rồi sao?”
“Thực ra cũng không hẳn vậy. Kris ngoài việc hơi lớn tuổi ra thì con người anh ấy thực sự rất tốt...”
Tính tình dịu dàng. Thời gian qua anh đối xử với cô rất tốt.
“Thực ra bốn mươi tuổi cũng được mà. Chi bằng cứ gặp mặt trước đã.”
Bà ngoại vốn phản ứng chậm hơn nửa nhịp lúc này đột nhiên xen vào. Đúng là gừng càng già càng cay, mặc dù bà ngoại đã bảy mươi tuổi, phản ứng hơi chậm chạp một chút nhưng sau khi nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm: “Bà ngoại còn tưởng lớn lắm cơ, hóa ra mới có bốn mươi, làm bà hết hồn.”
“Bốn mươi tuổi thì vẫn còn kém tuổi cha mẹ con mà.” Bà cụ lại tự lẩm bẩm một mình.
“Vẫn chưa lớn tuổi bằng cha mẹ con phải không?” Bà cụ hỏi lại lần nữa.
Cha mẹ cô đều sa sầm mặt mày không nói gì.
“Vâng. Năm nay anh ấy bốn mươi ba tuổi.” Triệu Mạn nói.
“Cha con năm nay năm mươi ba, mẹ con năm mươi tuổi.” Bà ngoại tự tính toán: “Bốn mươi ba, còn trẻ chán!”
“Mẹ!” Mẹ cô ở bên cạnh thốt lên: “Mạn Mạn năm nay mới vừa tròn hai mươi lăm tuổi thôi!”
“Lớn hơn mười mấy tuổi cũng không thể coi là nhiều, cha con cũng lớn hơn mẹ mười ba tuổi đó thôi!” Bà cụ lại hỏi: “Thế cậu ấy đi giày cỡ bao nhiêu? 47 à! Thế thì chắc người cao lắm nhỉ. Cao một mét chín không? Dáng người chắc chắn là vạm vỡ cường tráng rồi! Đàn ông sở hữu vóc dáng cao to mới tốt! Làm việc nhanh nhẹn! Vậy thì đôi đế giày này không đưa cho cậu ấy được rồi, để bà khâu một đôi khác vậy, lần này chỉ tặng khăn quàng cổ thôi, được không?”
Triệu Mạn nhìn chiếc khăn quàng cổ.
Chiếc khăn màu gỗ, chất liệu hết sức bình thường. Trong tủ quần áo của Kris chắc chắn không có món đồ nào rẻ tiền như thế này đâu.
“Bà ngoại, bà cứ đưa cho con đi.”
Cô ngập ngừng một chút: “Haiza, con người này hơi kỹ tính, đến lúc đó con sẽ tự đưa cho anh ấy.”
Dù sao cũng là tấm lòng của người lớn.
Cứ để cô tự giữ lấy là được rồi.
“Bà cũng hay xem tin tức mà.” Bà ngoại vẫn tiếp tục nói: “Người ở những thành phố lớn như Thân Thành kết hôn muộn lắm, hơn bốn mươi tuổi chưa kết hôn đầy rẫy ra đấy, cậu ấy làm nghề gì? Chỉ cần con người tốt, đối xử tốt với Mạn Mạn nhà mình là được. Sống với nhau ấy mà, quan trọng là phải biết nghe lời.”
“Đàn ông biết nghe lời thì cuộc sống của con mới tốt được, Mạn Mạn ạ. Còn nếu cậu ấy không nghe lời, lại còn lớn tuổi như thế.” Bà cụ xua xua tay: “Thì không thể lấy được đâu. Có giàu đến mấy cũng không được.”
“Vâng ạ!”
Cha mẹ cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị ở bên cạnh, còn Triệu Mạn lanh lảnh đáp lời.
“Chao ôi, cậu ấy đặt cho chúng ta khách sạn đắt tiền thế này.” Bà cụ lại nói: “Thật là tốn kém quá đi mất. Cậu ấy rất giàu sao? Giàu thì con cũng bảo cậu ấy đừng tiêu pha tốn kém, bảo cậu ấy mau chóng trả phòng khách sạn đi, Mạn Mạn, con cứ đặt cho chúng ta một nhà khách là được rồi.”
“Nhà khách lần trước con đặt khi chúng ta đến chơi ấy, loại ba trăm tệ một đêm là ổn rồi.”
Cha mẹ ở bên cạnh vẫn nhíu mày không có ý định lên tiếng, hiện tại bà cụ đã nắm quyền điều khiển cuộc trò chuyện. Cuối cùng cũng đã chọc thủng lớp giấy cửa sổ về chuyện chia tay kia. Lý Côn — Lý Côn thực sự không thể quay lại được nữa; Triệu Mạn cố kìm nén nỗi xót xa trong lòng, thở dài một tiếng, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn.
“Cha mẹ em đã đến rồi, mọi người đều đang đợi anh đấy.” Cô nhắn: “Khi nào anh có thể xuất phát?”
Bây giờ cô vẫn có thể xem được lịch trình của anh, dù sao cô vẫn là “trợ lý đặc biệt” của anh mà! Hôm nay anh phải đến MC, họp hành khá nhiều.
“Anh ra ngay đây.” Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
Rất nghe lời.
“Cha mẹ, bà ngoại.”
Triệu Mạn cất điện thoại đi rồi nói: “Mọi người cũng mệt rồi. Hay là cứ nghỉ ngơi một lát trước đi ạ. Chắc khoảng sáu giờ chúng ta mới đi ăn được. Hôm nay công ty anh ấy khá bận, bây giờ mới bắt đầu xuất phát qua đây… Mọi người vào phòng nghỉ ngơi một lát trước đi ạ.”
Vào lúc năm giờ rưỡi, Thân Thành của tháng sáu đã bắt đầu nhuộm màu hoàng hôn. Ánh chiều tà bao phủ lên quần thể kiến trúc Vạn Quốc, những đỉnh tháp nhọn và những hàng cột hành lang được dát một lớp màu vàng ấm áp.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!