Mạn Đà La – Chương 80: Ra mắt

Mạn Đà La · Chương 80/126

“Đúng vậy.”

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của mấy người trước mặt, thái độ hết sức lịch thiệp.

Mọi người đã đến đông đủ và ngồi vào vị trí, bên ngoài cửa sổ mặt sông gợn sóng lăn tăn. Triệu Mạn ra hiệu cho nhân viên phục vụ bắt đầu lên món. Ánh mắt của ba người khách vẫn đang đổ dồn vào người và khuôn mặt của mình, nhưng người đàn ông vẫn giữ sắc mặt tự nhiên, nụ cười luôn nở trên môi.

Anh chậm rãi lau tay, sau đó quay sang hỏi cô gái bên cạnh đã gọi những món gì, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Triệu Mạn trả lời: “Thì cứ gọi đại mấy món thôi ạ.” Với dáng vẻ có chút không muốn để tâm đến anh.

Người đàn ông không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười, rồi nhỏ giọng hỏi cô có còn đau chân không. Bọn họ cứ thế trò chuyện theo chủ đề này. Mặc dù người đàn ông trước mặt trông có vẻ rất sành sỏi, tinh khôn và dạn dầy kinh nghiệm xã hội, nhưng xem ra Triệu Mạn vẫn có thể quản được anh, vì vậy dù chỉ mới vừa bắt đầu dùng bữa, bầu không khí trên bàn ăn đã dần trở nên tốt hơn rất nhiều.

“Vâng, khoảng thời gian này Mạn Mạn đang thực tập bên cạnh con.”

“Là do lão Tiền giới thiệu ạ. Con với cậu ấy là bạn học đại học, rất hiểu tính nhau. Cấu ấy thấy con người con cũng được nên mới bảo con chăm sóc cho Mạn Mạn.”

“Hai cụ thân sinh ở nhà đều đã qua đời rồi ạ.”

Ánh đèn của tháp Minh Châu rực rỡ ở ngay bên kia bờ sông, bà ngoại đã bắt đầu hỏi han về gia cảnh. Người đàn ông liếc nhìn ân nhân của mình một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Nhưng ở bên Mỹ con còn có một người cha đỡ đầu. Sức khỏe của ông cụ vẫn còn khá tốt.”

Ơ, sao chưa từng nghe anh nhắc đến người cha đỡ đầu nào nhỉ?

Triệu Mạn dùng đũa chung gắp cho từng người nhà một miếng bánh hoa hồng sống động như thật, sau đó quay đầu liếc nhìn người đàn ông một cái.

Người đàn ông cũng nhìn cô, mỉm cười.

Đúng rồi.

Nếu tính kỹ thì thực ra hai người bọn họ cũng mới chỉ quen biết nhau được hai tháng.

Triệu Mạn cũng gắp cho anh một miếng bánh, sau đó tự mình gắp một miếng đưa lên miệng nếm thử.

Hương hoa hồng tràn ngập trong khoang miệng.

Nói đến chuyện kết hôn, thực sự cô đúng là quá bốc đồng. Thật sự không biết mấy ngày trước ai đã bỏ bùa mê thuốc lú cho cô nữa.

Cô có thực sự muốn kết hôn không? Hay là cứ kéo dài thêm một thời gian nữa đã? Dù sao cũng chưa nói rõ là khi nào sẽ cưới.

“Vậy Trường Trị này, là do con bận rộn với sự nghiệp nên không có thời gian lập gia đình hay là vì lý do gì khác?” Bà ngoại lại hỏi.

Những câu hỏi kiểu này cuối cùng cũng đã đến, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Sắc mặt của người đàn ông không đổi, anh liếc nhìn Triệu Mạn một cái, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước: “Trước đây vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên con từng đăng ký kết hôn hai lần ở Mỹ, nhưng đều không có con cái.”

“Đã từng kết hôn hai lần rồi sao?”

“Ơ, là do các con không muốn có con hay là?” Bà ngoại tiếp tục hỏi.

Những chủ đề này vốn thuộc về quyền riêng tư, nhưng nghĩ đến phong tục tập quán của thị trấn Phượng Ngô, người đàn ông mỉm cười, vẫn thành thật trả lời: “ Cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau ạ. Một phần là do lúc đó cũng có chút e ngại, một phần nữa cũng không hiểu tại sao mãi không có, có lẽ là do duyên chưa đến.”

“Nhưng gần đây con cũng đã đi kiểm tra rồi.” Nhằm xóa bỏ đi những hoài nghi về sức khỏe của mình, người đàn ông lại quay sang nhìn Triệu Mạn: “Cơ thể con không có vấn đề gì. Thực ra con cũng muốn sớm có con, chỉ là dạo này chân tay Mạn Mạn không thuận tiện, vẫn còn đang phải uống thuốc, cho nên bọn con vẫn luôn sử dụng biện pháp tránh thai…”

Bắp chân anh đột nhiên đau nhói! Là có người đã đá mạnh vào chân anh dưới gầm bàn! Cô gái thậm chí còn không màng đến việc người lớn đang ngồi ngay bên cạnh, đã cầm đũa trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ!

“Hì hì.” Người đàn ông mỉm cười: “Chân cô ấy mới vừa khỏi thôi ạ.”

Anh khẽ ho khan một tiếng: “Chủ yếu vẫn là con tôn trọng ý kiến của cô ấy.”

Bầu không khí trong căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Ba vị trưởng bối ngồi đó suốt nửa phút không nói gì.

“Hai đứa tâm đầu ý hợp đương nhiên là tốt nhất.” Cuối cùng vẫn là bà ngoại phá vỡ bầu không khí im lặng: “Tuổi tác gì đó đều không quan trọng.”

“Quan trọng nhất là phải chân thành.”

“Năm xưa bà và ông ngoại của Mạn Mạn cũng kém nhau mười ba tuổi đó thôi.” Bà ngoại cầm đũa lên, nhớ đến ai đó rồi thở dài một tiếng: “Hai người ở bên nhau chủ yếu vẫn là xem tình cảm thế nào.”

“Vâng ạ.” Người đàn ông đáp lời.

Bàn ăn lại rơi vào im lặng.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!