Mạn Đà La – Chương 84: Sân sau
Mạn Đà La · Chương 84/126
Haiz, không có đồ ăn.
Cô cảm thấy hơi đói.
Sân sau có vẻ cũng không tệ. Mấy gian hành lang, vài cái ban công, hoa cỏ và ánh đèn mờ ảo. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Triệu Mạn không quay lại hội trường, cô nghe thấy âm thanh từ bên trong loáng thoáng truyền ra, hình như phần trình diễn của ca sĩ đã kết thúc, hội trường chắc đang chiếu phim tài liệu gì đó. Triệu Mạn tìm một góc khuất ở sân sau, ngồi xuống lấy điện thoại ra tiếp tục trò chuyện với Lưu phu nhân, ầu dây bên kia Lưu phu nhân vẫn đang nhắn tin: “Thế nào, vui chứ?”
“Vui lắm chị ạ.” Triệu Mạn giữ nguyên một trái tim trong sáng để trả lời.
“Thực ra những người này đều rất đáng thương, cơ thể không thuận tiện, cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn.” Lưu phu nhân nói tiếp: “Gần đây chẳng phải có rất nhiều robot quản gia ra đời sao? Loại rất đắt tiền ấy.”
“Quỹ từ thiện này chính là để quyên góp tiền mua robot gửi đến nhà của những người khuyết tật đó, đồng thời chịu trách nhiệm một số việc như bảo dưỡng định kỳ.”
“Chị thấy ý tưởng này rất hay, nên lúc nào cũng quyên góp một ít.”
“Vậy bình thường chị Lưu quyên góp bao nhiêu ạ?” Tính cách của Triệu Mạn vốn rất thẳng thắn.
“Khoảng ba đến năm triệu tệ thôi.” Lưu phu nhân nói: “Cũng chỉ là chút lòng thành thôi mà.”
“………………”
Triệu Mạn im lặng.
Ba đến năm triệu tệ mà chỉ là “chút lòng thành”, thực ra lúc nãy cô đã định cắn răng hiến máu quyên góp hẳn ba ngàn tệ rồi.
“Thực ra chỗ chị còn rất nhiều hoạt động của các quỹ từ thiện khác, Mandy, em có thể xem qua, lúc nào rảnh rỗi thì tham gia cho vui.” Màn hình điện thoại lại lóe lên, Lưu phu nhân gửi thêm một đoạn tin nhắn: “Vui lắm, vừa có thể giao lưu kết bạn vừa có thể lan tỏa yêu thương, ý nghĩa hơn những chuyện khác nhiều. Một số quỹ còn có các hoạt động khảo sát thực tế, có thể cho chúng ta thấy người khác đang sống như thế nào.”
“Vâng ạ!” Triệu Mạn cố gắng giữ thể diện trả lời.
Thực ra chị Lưu cũng có thể đến xem xem cô đang sống như thế nào mà.
Màn hình lóe sáng, Lưu phu nhân lại gửi thêm rất nhiều đường link của các quỹ từ thiện khác. Lần này Triệu Mạn đã hiểu ra điều gì đó, không dám dễ dàng nhận lời đi nữa. Nghĩ đến việc lát nữa mọi người sẽ bắt đầu phần kêu gọi quyên góp, người ta toàn quyên góp ba triệu tệ mà cô chỉ có ba ngàn, nghĩ thôi đã cảm thấy mất mặt rồi, vì thế cô quyết định không quay lại hội trường nữa, đợi Kris tự mình gánh vác phần quyên góp xong thì cô mới về… Chẳng phải bà ngoại đã nói rồi sao, đàn ông là để dùng mà.
Kris sẽ quyên góp bao nhiêu?
Cũng là ba năm triệu tệ sao?
Đó là tấm lòng của anh, không liên quan gì đến cô.
Trời đã tối hẳn.
Ánh đèn xa gần lần lượt thắp sáng. Đèn ở sân sau vô cùng xinh đẹp, tỏa ra sắc vàng trắng xen kẽ. Triệu Mạn xoa xoa cánh tay hơi lành lạnh của mình, vểnh tai lên nghe ngóng âm thanh từ hội trường. Sảnh tiệc vẫn đang náo nhiệt, cũng không biết đã bắt đầu quyên góp tiền chưa. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Kris hỏi cô đang ở đâu, cô không trả lời. Qua vài giây sau, Kris lại gọi điện thoại tới, Triệu Mạn cảm thấy có lẽ đã đến phần quyên góp tiền nên anh mới gọi cô quay về, vì thế cô dứt khoát ngắt máy. Chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, cô đi thêm vài bước đến một nơi hẻo lánh, một giọng nói từ cách đó không xa loáng thoáng truyền tới.
Là giọng nữ.
Giọng nói rất thấp, mang theo chút khàn khàn.
Có lẽ cũng là một người thông minh ra ngoài để tránh việc quyên góp giống như cô.
“... Rất nhiều người đang hỏi, liệu khoản đầu tư vào Tây Ninh có cần thiết không?”
Người phụ nữ nói với giọng điệu trầm thấp: “Bây giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn với mọi người rằng: Bắt buộc phải đầu tư.”
“Đây thậm chí có thể coi là một trận chiến sinh tử của chúng ta. Hoạt động kinh doanh của Lục Giang hiện tại trông có vẻ khá tốt, tôi biết có không ít quản lý cấp trung, thậm chí là cấp cao vẫn còn muốn ngủ quên trên chiến thắng. Tuy nhiên, tâm lý không biết lo xa nghĩ rộng này hoàn toàn là sai lầm.”
“Nếu chúng ta không khai phá thị trường Tây Ninh, tìm kiếm được nguồn đất đai, tài nguyên, chi phí nhân công và giá cả thấp hơn, thì việc chúng ta bị các đối thủ cạnh tranh vượt mặt là điều tất yếu.”
“ Đây cũng là điều kiện để các nhà đầu tư lớn mà tôi đã gặp gỡ đồng ý tăng cường vốn đầu tư cho chúng ta.”
Đầu dây bên kia nói gì đó.
“Đúng vậy.” Người phụ nữ nói một cách dứt khoát: “Những nhân viên cấp dưới của chúng ta, bọn họ được chăng hay chớ, chưa bao giờ quan tâm đến việc vận hành và phát triển của công ty. Nhưng bản thân những nhân viên đó cũng không quan trọng. Đối với những lãnh đạo cấp cao không theo kịp sách lược của công ty, tôi chỉ có thể lấy làm tiếc mà nói rằng, nếu mọi người không bắt kịp được sự đổi mới này thì chúng ta đành phải nói lời tạm biệt.”
“Các vị trí cấp cao của công ty được trả mức thù lao cao hơn thì phải gánh vác nhiều áp lực và chỉ tiêu đánh giá hơn, càng phải sẵn sàng bị thay máu bất cứ lúc nào.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!