Mạn Đà La – Chương 85: Vợ cũ

Mạn Đà La · Chương 85/126

Kris rời đi rồi.

Cuộc trò chuyện giữa anh và vợ cũ sặc mùi thuốc súng, lúc chia tay cũng chẳng buồn giữ chút thể diện nào.

Chỉ là người đàn ông vừa nãy dường như không giống với người đàn ông bị cô nhéo gáy đêm qua, cũng không giống với người đàn ông đưa bánh ngọt cho cô trong phòng khi nãy.

Tính công kích quá mạnh.

Cũng quá đỗi lạnh lùng.

Triệu Mạn đứng nguyên tại chỗ thêm một lúc, nhìn James vừa gọi điện thoại vừa đi xa dần, lúc này mới rón rén quay trở lại. Cô đi một vòng lớn vừa mới quay lại hành lang, đã nhìn thấy vài người đang vội vã chạy ngược xuôi. Một nhân viên phục vụ nhìn thấy cô, lập tức nói gì đó vào bộ đàm rồi tiến đến gọi cô Triệu. Chưa đầy vài giây sau, đầu hành lang xuất hiện một bóng người đang sải bước đi tới.

Người đàn ông bước ra từ chỗ sáng, nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn thấy cô, anh lập tức tiến tới nắm chặt lấy cánh tay cô.

“Mạn Mạn, em đi đâu thế?” Anh trầm giọng hỏi.

Bữa tiệc mới bắt đầu đã không thấy bóng dáng cô đâu, còn lừa anh là đi nhà vệ sinh. Anh đã bảo nhân viên phục vụ vào nhà vệ sinh xem thử, không có ai! Gọi điện thoại cũng không bắt máy!

Anh còn tưởng cô bị ai bắt cóc đi mất rồi!

Bàn tay anh nắm chặt lấy cánh tay cô, đau đến mức khiến cô phải nhíu mày.

“Kris?” Trên mặt Triệu Mạn lộ vẻ ngạc nhiên đúng mực, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt của người đàn ông.

Trên mặt anh lúc này chỉ có sự lo lắng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ lạnh lùng như khi vừa bí mật gặp vợ cũ mười phút trước.

“Em chỉ đi ra nhà vệ sinh rồi đi dạo loanh quanh một chút thôi mà.”

“Bên ngoài tối như vậy, lỡ gặp người xấu thì sao?”

Người đàn ông sa sầm mặt mày nhìn cô, hít sâu một hơi rồi buông cánh tay cô ra, sau đó lại sờ sờ cánh tay và lưng cô. Cô gái đã trở về, đã trở về bên cạnh anh, nhưng tấm lưng lạnh ngắt. Vì vậy anh cởi cúc áo, khoác chiếc áo vest của mình lên lưng cô, rồi nhỏ giọng mắng: “ Bên ngoài lạnh như vậy, em không ở trong phòng mà lại ra ngoài chạy lung tung làm gì?”

Đúng thật là một cô gái nhỏ.

Anh còn tưởng mình lại đánh mất cô một lần nữa.

Đúng rồi, trước kia anh từng cõng cô ra đồng làm việc, vì trời nắng quá nên anh để cô ngồi dưới bóng cây, kết quả vừa quay đi quay lại người đã biến mất, làm anh sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Lần này rõ ràng là tự cô đòi đến, anh còn chủ động sắp xếp thời gian để đi cùng cô. Kết quả buổi tiệc vừa mới bắt đầu, người đã chạy đi đâu mất hút. Vì việc này mà lúc nãy anh còn đặc biệt đi xem thử chỗ mấy nam minh tinh, để xác nhận rằng bên cạnh bọn họ không có bóng dáng quen thuộc của cô.

Cũng may là cô không theo đuổi thần tượng nào cả.

Cũng coi như là niềm an ủi duy nhất của anh.

Dù sao Mạn Mạn cũng đã ở bên cạnh anh lâu như vậy, chắc hẳn đã hiểu thế nào mới là một “người đàn ông thực sự có sức hút”.

“Em ra ngoài hóng gió thôi mà.”

Cô gái thoát khỏi tay anh nhưng lại quấn chặt chiếc áo vest của anh hơn.

“Buổi đấu giá đã bắt đầu được một lúc rồi.”

Trái tim đang lo lắng đột nhiên bình tĩnh trở lại, người đàn ông thở dài một tiếng, ôm lấy cô đi vào trong: “Bên trong có mấy món đồ chơi nhỏ khá thú vị, em mau vào xem đi. Đã đến đây rồi, chắc chúng ta vẫn phải mua vài thứ.”

Mua nhanh rồi về sớm.

Anh không thể chịu đựng được cảm giác mất cô thêm lần nào nữa.

Triệu Mạn lại nhìn vào khuôn mặt anh.

“Sao vậy?” Người đàn ông hỏi.

“Không có gì.” Cô nói.

Vợ cũ của anh đang ở đây, xem ra anh không có ý định thú nhận rồi.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!