Mạn Đà La – Chương 86: Hóa đơn tám trăm ngàn

Mạn Đà La · Chương 86/126

“Xin lỗi, chúng tôi phải đi trước, Mạn Mạn cảm thấy trong người hơi khó chịu.”

Sau khi thanh toán xong hóa đơn tám trăm ngàn tệ, người đàn ông đưa cô quay lại bàn ngồi một lát, chào tạm biệt ba cặp vợ chồng cùng bàn, sau đó mới đưa cô đi chào chủ nhân bữa tiệc.

“Cảm ơn sự hào phóng của Kris ngày hôm nay.”

Thạch phu nhân đứng bên cạnh chồng, nhìn hai người đang khoác tay nhau, mỉm cười dịu dàng: “Cũng chúc hai người cuộc sống hạnh phúc.”

“Cảm ơn chị.” Triệu Mạn cũng cười, rồi lén quan sát gương mặt của Thạch phu nhân.

Mọi người quả thực rất lịch thiệp. Rõ ràng ai cũng biết cặp vợ chồng cũ này cùng xuất hiện ở đây nhưng vẫn có thể xã giao bình thường, quả nhiên đều là những người có tâm lý vững vàng.

Cô thì không làm được như vậy.

Cô không thể kiểm soát được bản thân cứ muốn nhìn về phía đó. Thế nên lúc sắp rời đi, Triệu Mạn không nhịn được lại liếc nhìn về phía quý cô vợ cũ một cái, đúng lúc cô ta cũng đứng dậy: Cô ta vừa chi bảy mươi ngàn tệ để đấu giá một ống đựng bút.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, cô ta cũng nhìn về phía này.

Triệu Mạn vội vàng quay đầu đi.

“Em đang nhìn gì thế?” Người đàn ông quay đầu nhìn về hướng đó một cái, sắc mặt sa sầm, đôi mắt nheo lại.

“Không có gì ạ.” Triệu Mạn không dám tham gia vào cuộc chiến ánh mắt này, ngoan ngoãn đến mức chỉ dám vươn tay ra khoác lấy cánh tay anh.

Khi ra khỏi hội trường, trời đã tối mịt. Bầu trời một màu đen kịt, phía xa xa lấp lánh ánh sao. Không khí hơi se lạnh. Khẽ giữ tà váy ngắn ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Bentley, cô gái tựa lưng vào ghế, nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Sợi dây chuyền trên cổ cô vẫn đang phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Từng chiếc xe nối đuôi nhau lướt qua.

Thật thú vị, cô tựa lưng vào ghế, đột nhiên nghĩ thầm.

Cô lại vừa tham gia một bữa tiệc rượu.

Mọi người đều là bạn học với nhau. Gia cảnh của Trương Vi thực ra còn tốt hơn cô một chút, nhưng bây giờ vẫn đang phải trả góp mỗi tháng hai mươi ngàn tệ để ở trong căn hộ bảy mươi mét vuông, còn Triệu Mạn cô đã dựa vào mối quan hệ với “đồng nghiệp” mà được ở trong một căn nhà nhỏ độc lập. Cô lại cúi đầu nhìn ngón tay mình, ngón tay trống trơn. Cô đã bám lấy một đại gia keo kiệt, cầu hôn cũng chỉ dùng sợi tóc, nhưng bù lại cô được khoác lên mình bộ lễ phục hoa lệ, ngồi xe sang, đeo trang sức quý giá, nhưng mà, hình như cũng chẳng vui vẻ như trong tưởng tượng.

Vậy những người khác có vui vẻ không? Richer có vui vẻ không? Bob có vui vẻ không? Chris có vui vẻ không? Marcus lại có vui vẻ không?

Ồ, Marcus chắc chắn là vui vẻ rồi.

Hôm đó cô còn nhìn thấy bài đăng trên instagram của anh ấy. Đua ngựa, đồng hồ đắt tiền, lặn biển, ngồi khinh khí cầu, thiếu gia nhà giàu Marcus đã đưa cô bạn gái xinh đẹp hay là vợ sắp cưới gì đó đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ rồi.

Đương nhiên, bài tập của cô vẫn cần anh ấy tiếp tục “hướng dẫn”.

“Marcus, anh giàu thế này rồi mà còn đến Hồng Kông làm việc sao?”

Triệu Mạn vẫn nhớ ngày hôm đó cô đã trò chuyện với anh ấy: “Sao anh không về kế thừa nông trang của cha anh?”

“Bởi vì tôi không muốn làm một gã nông dân, bởi vì tôi muốn vươn tầm quốc tế.” Marcus trả lời cô: “Tôi hiểu rất rõ, ở những nền tảng khác nhau thì những người và những tầng thông tin mà chúng ta tiếp xúc được là hoàn toàn khác biệt.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!