Mạn Đà La – Chương 87: Không muốn quay về

Mạn Đà La · Chương 87/126

Triệu Mạn không muốn quay về.

Hai người giằng co một lúc, trời càng lúc càng tối. Người đàn ông trả lại điện thoại cho cô, hai người lại thong thả rảo bước về phía con phố phía sau trường. Cô gái sở hữu dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp, cho dù bên cạnh có một người đàn ông trưởng thành không rõ danh tính, nhưng vẫn có những chàng trai trẻ lấy hết dũng khí tiến đến xin phương thức liên lạc. Chàng trai kia cao ráo, vạm vỡ, mặc bộ đồ bóng rổ, bắp chân đầy lông lá.

Khuôn mặt tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân.

“Xin lỗi, cô ấy có bạn trai rồi.”

“Tôi có bạn trai rồi.”

Người đàn ông bên cạnh tiến lên một bước, sắc mặt sa sầm, tay đã đặt lên lưng cô. Cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh, Triệu Mạn đành phải miễn cưỡng lên tiếng trả lời, giọng nói của cô và của người đàn ông vang lên cùng một lúc.

Tối nay Kris đã giới thiệu cô là “bạn gái”, vì vậy cô cũng nên giới thiệu anh là “bạn trai”. Chỉ là trong trường đại học đều là những cặp đôi nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau, chỉ có bên cạnh cô là một người đàn ông trưởng thành - Lòng Triệu Mạn thắt lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Chàng trai kia bị từ chối, liếc nhìn người đàn ông đang sa sầm mặt mày một cái rồi đỏ mặt rời đi.

Triệu Mạn thở hắt ra một hơi.

Haiz.

“Tình yêu của đám thanh niên trẻ tuổi, ngoài cái miệng ra thì chẳng có gì cả.” Bàn tay của người đàn ông trượt xuống một chút rồi nắm lấy tay cô. Anh cố nén cơn giận nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ đi xa, vậy mà vẫn có thể nở một nụ cười: “Lúc yêu đương thì còn đỡ, chứ sau khi kết hôn là chẳng giải quyết được việc gì hết.”

“Vâng.” Triệu Mạn để mặc anh nắm tay mình, cúi đầu đáp một tiếng.

“Con gái phải được nuôi dưỡng trong giàu sang.” Anh nói tiếp: “Nuôi dạy con cái cũng cần rất nhiều tài nguyên. Nếu không tại sao mọi người đều muốn kiếm được nhiều tiền hơn chứ?”

Đám người nghèo đó e là kiếm cả đời cũng chẳng mua nổi một cái ghim cài áo, làm sao Mạn Mạn có thể nhìn trúng loại người đó được chứ?

“Vâng.” Quả nhiên Mạn Mạn lại đáp một tiếng.

“Vừa nãy em thấy ở con phố phía sau có hàng cơm rang thịt bò.” Cô lại ngẩng đầu lên, chuyển chủ đề: “Em muốn đi ăn.”

Cô hỏi thêm: “Kris, anh đi ăn cùng em, hay là đợi em trên xe?”

Đương nhiên là đi cùng rồi.

Mặc dù anh chưa bao giờ đến những nơi này, nhưng anh sẵn lòng đi cùng cô gái nhỏ của mình.

Sở dĩ anh chưa từng đến những nơi này, là bởi vì trước kia anh quá nghèo, không ăn nổi cơm bình dân lề đường. Sau này anh phất lên thành tỷ phú, cũng sẽ không đến những nơi như thế này nữa.

Tiệm cơm rang Đại Binh.

Trong cửa hàng rộng ba mét kê sáu chiếc bàn nhỏ. Tấm rèm bằng nhựa được vén lên, một cặp đôi - Chắc là một đôi tình nhân bước vào. Cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu đen rõ ràng không hề ăn nhập với phong cách của quán, dung mạo xinh đẹp sắc sảo, giống như vừa mới tham dự một bữa tiệc nào đó ra; Người đàn ông cũng mang dáng vẻ của một người thành đạt tinh anh.

Hai người dường như không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng.

“Hai vị dùng gì ạ?”

Khi cô gái ngồi xuống, cô lấy chiếc áo vest của người đàn ông đắp lên đầu gối của mình, bà chủ quán cầm thực đơn bước tới hỏi. Cô liếc nhìn chiếc áo sơ mi của người đàn ông, thật phẳng phiu, thật trắng. Một màu trắng hoàn toàn không thuộc về nơi này.

“Cho cháu cơm rang thịt bò.” Cô gái cầm tờ thực đơn dính đầy dầu mỡ xem qua, rồi lại nhìn người đối diện: “Hai suất ạ.”

“Thêm một đĩa thịt heo xào, một đĩa rau cải xào nữa.” Cô lại nói: “Một bát canh đậu phụ nấu rau cải.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!