Mạn Đà La – Chương 89: Lý Côn đã khác
Mạn Đà La · Chương 89/126
“Em cũng không biết tại sao lại thành ra thế này.”
“Sau khi đến thành phố G, Lý Côn cứ như biến thành một người khác vậy.”
Ở trước mặt thầy và cô giáo không cần phải giả vờ mạnh mẽ, đàn anh ngồi một bên, Triệu Mạn lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt, cô sụt sịt mũi: “Người phụ nữ kia còn kết bạn với em, sau đó em đã chặn cô ta rồi.”
Thầy và cô giáo đều im lặng.
“...... Lúc đó thầy nhìn đứa trẻ kia, cũng không giống loại người như vậy.” Sau vài giây im lặng, giáo sư hướng dẫn lại uống một ngụm trà: “Con người ra ngoài xã hội kiểu gì cũng phải thay đổi một chút, là thầy và cô của em đã nhìn lầm người rồi.”
Triệu Mạn lại sụt sịt mũi, không nói gì.
“Vậy là cậu ta ở lại thành phố G luôn rồi? Mạn Mạn, em định ở lại Thân Thành à? Sớm biết như vậy, thà rằng cứ để em ở lại viện nghiên cứu 3282 còn hơn, chỉ là cách nhau đúng một tháng thôi.” Cô giáo ngồi cạnh thầy, cũng im lặng vài giây rồi thở dài: “Tất cả đều là số mệnh.”
“Mạn Mạn, em có dự định gì không?” Cô giáo lại nhìn giáo sư hướng dẫn: “Chỉ là thời điểm này, viện 3282 cũng đã tuyển đủ người rồi. Ngày thứ ba sau khi em hủy hợp đồng thì đã có một sinh viên thạc sĩ của đại học Tây thế chỗ vào. Bây giờ cho dù em muốn quay lại, cũng chỉ có thể đến làm việc cho các doanh nghiệp...”
“Em muốn tạm thời cứ đi làm ở bên đó đã.”
Cuộc sống tàn khốc như vậy đấy. Sự việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đối mặt, Triệu Mạn bị ép đến bước đường cùng, chỉ có thể bất lực đối mặt với cuộc sống: “Thực ra Kris...”
Cô khựng lại một chút, nhận ra mình đã gọi tên tiếng Anh của anh, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì nói tiếp: “Anh ấy cũng khá tốt ạ.”
“Thực ra em còn ký hợp đồng làm việc vài năm với MC.” Cô lại cắn răng nói tiếp: “MC cử em đi học học MBA ở Harvard, em cũng phải làm việc ở đó thêm vài năm nữa.”
Cô giáo nhìn khuôn mặt cô, không nói gì thêm nữa.
“Kris là người như thế nào?” Cô ấy đột nhiên hỏi.
“Cũng được, cũng được ạ.” Triệu Mạn bưng chén trà lên, cũng không muốn nói nhiều: “Cũng chỉ thế thôi ạ.”
Tối nay thầy và cô giáo còn có việc bận, nói rằng ngày mai sẽ sắp xếp cho mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, tối nay cứ để mấy anh em đồng môn tiếp đãi cô. Sau khi ra khỏi nhà giáo sư, Triệu Mạn men theo con đường quen thuộc, một lần nữa thong thả dạo bước trong khuôn viên trường.
Cây vẫn là những hàng cây đó, hoa vẫn là những đóa hoa đó.
Trông có vẻ giống nhau, nhưng dường như đã không còn giống nữa.
“Mạn Mạn, bây giờ lương của em cao thật đấy.”
Đàn anh Lưu đi bên cạnh lên tiếng.
“Kiếm được nhiều thì tiêu cũng nhiều.” Triệu Mạn cúi đầu, từng bước từng bước đi trên đường: “Thực ra cũng chẳng để ra được bao nhiêu đâu.”
“Em còn đi cả trực thăng nữa.” Đàn anh vẫn đang nói.
Bài đăng trên vòng bạn bè đó cô không chặn bất kỳ ai, nhưng đàn anh không hề nhấn thích cho cô. Không ngờ anh ấy vẫn xem qua rồi.
Điện thoại vang lên, Triệu Mạn cầm lên xem.
“Cô giáo ạ.” Cô bắt máy.
“Mạn Mạn, em đến thì cứ đến.” Giọng nói của cô giáo vang lên ở đầu dây bên kia: “Sao lại mua cho thầy cô những món đồ đắt tiền thế này?”
“... Không đắt đâu ạ.” Triệu Mạn nói.
“Sao lại không đắt?” Cô giáo nói: “Bản thân em mới kiếm được bao nhiêu tiền? Lát nữa em tự đến mang về đi trả đi, thầy em không uống nổi loại trà đắt tiền này đâu, cô cũng không ăn nổi tổ yến tốt thế này đâu.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!