Mạn Đà La – Chương 90: Màn đêm xa hoa

Mạn Đà La · Chương 90/126

“Tạm biệt.”

Màn đêm Thân Thành vẫn ngập chìm trong sự xa hoa trụy lạc. Cuộc gặp gỡ này khá đặc biệt, cô gái mà người bạn kia mang tới vừa biết ca hát vừa biết khiêu vũ, dáng người uyển chuyển, ánh mắt đưa tình. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện xong, người đàn ông vẫn quyết định rời đi. Lúc nãy khi mỹ nhân xán lại gần mời rượu, có lẽ mùi nước hoa trên người cô ta đã vương lên vạt áo anh.

Có nên thuê phòng tắm rửa trước không nhỉ?

Nhưng nếu tắm xong trở về mà Mạn Mạn ngửi thấy mùi hơi nước, e là càng giống như chứng cứ rành rành ra đó vậy.

Rõ ràng anh chẳng làm gì cả.

Thế là người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau bèn cố ý mở hé cửa kính xe một chút để hóng gió. Tài xế và trợ lý ngồi hàng ghế trước đều giữ im lặng. Anh dựa vào ghế lấy điện thoại ra xem, màn hình trống không. Mạn Mạn vẫn chưa trả lời tin nhắn - Anh gọi điện thoại, cũng không có ai bắt máy.

Người đàn ông nhíu mày.

“Mạn Mạn đang ở đâu?”

Cúp cuộc gọi nhỡ này, anh chuyển sang gọi cho Nathan.

Vài giây sau, đầu dây bên kia xác nhận lại điều gì đó rồi phản hồi lại.

“... Sáng nay đã đi sân bay rồi sao?” Người đàn ông cau mày: “Trương Nhị đưa đi à?”

Trương Nhị đứng trong phòng khách, ánh đèn xung quanh sáng trưng. Đại quản gia Nathan đang ở đây, thư ký số hai Bob thường ngày hay nghe nhắc đến cũng đang ở đây, ngay cả ông chủ mà anh ấy mới chỉ gặp mặt vài lần này cũng đang ở đây.

Anh ấy chưa bao giờ đứng gần người đàn ông này đến thế — Người được cho là có thân thế bí ẩn, giàu nứt đố đổ vách, bối cảnh thâm sâu, cho nên lúc này anh ấy có chút căng thẳng.

Tài xế riêng của ông chủ từ trước đến nay vẫn luôn là Lão Trương.

Mặc dù anh ấy cũng họ Trương nhưng chẳng có quan hệ gì với Lão Trương cả, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ông chủ là một đại gia, đi đầu tư khắp nơi trên thế giới, vô cùng giàu có — chỉ cần nhìn vào số lượng người giúp việc là biết.

“9 giờ sáng nay, cô Triệu thức dậy liền bảo tôi đưa cô ấy ra sân bay.”

Ánh mắt của ông chủ rơi trên người anh ấy. Trương Nhị đứng dưới ánh đèn thành thật trả lời: “Là chuyến bay nội địa. Cô ấy xách theo một chiếc vali màu đỏ. Trên xe cô ấy không gọi điện cho ai, chỉ cầm điện thoại xem một lát.”

“Số hiệu chuyến bay là bao nhiêu?” Là đại quản gia đang hỏi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

“Tôi không hỏi cô ấy đi đâu.” Trương Nhị thành thật đáp, lại liếc nhìn người đàn ông với sắc mặt u ám như nước trước mặt: “Lúc xuống xe tôi còn đặc biệt hỏi khi nào đến đón cô ấy, cô ấy nói mấy ngày nữa sẽ báo cho tôi biết.”

Vài ngày nữa.

Người đàn ông nhìn người tài xế trước mặt. Dáng người thấp bé, dung mạo bình thường.

Lại còn ngốc.

“Sếp, đã tra ra số hiệu chuyến bay rồi.”

Vài giây sau, Bob đứng bên cạnh lên tiếng: “Từ 10 giờ đến 12 giờ hôm nay, có bốn chuyến bay từ Thân Thành đi thành phố Chân.”

Người đàn ông sa sầm mặt mày, đứng dậy.

“Giải tán hết đi.” Anh nói.

Cũng chẳng hỏi thêm được gì nữa. Người đàn ông đứng giữa phòng khách, dáng vẻ tuấn lãng, cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm số liên lạc. Nathan đứng bên cạnh nhìn sắc mặt người đàn ông, vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người giải tán.

Trương Nhị cũng đi theo mọi người ra ngoài.

Ông chủ không mắng anh ấy, quản gia cũng không mắng, chẳng có ai mắng hay nói trừ lương anh ấy cả.

Anh ấy là tài xế được chỉ định phục vụ cho cô Triệu, anh ấy chỉ đang hoàn thành tốt bổn phận công việc của mình mà thôi. Cô Triệu còn quay lại không? Khi bước ra khỏi khoảng sân này, Trương Nhị đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nếu cô Triệu không quay lại, chẳng lẽ anh ấy sẽ thất nghiệp sao?

“Đã xin được lộ trình bay đến thành phố Chân chưa?”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!