Mạn Đà La – Chương 91: Ngày mai anh qua

Mạn Đà La · Chương 91/126

Kris nói ngày mai anh sẽ qua đây.

Thực ra trong lịch trình ngày mai của anh đã có những sắp xếp khác. Triệu Mạn cầm điện thoại, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng. Anh qua đây là để ở bên cô... Mặc dù anh không nói ra, nhưng cô đã cảm nhận được.

Đôi khi người đàn ông này rất chu đáo, cô có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ là ánh đèn ngoài cửa sổ lại xa xôi đến thế, Triệu Mạn lại nhớ đến dáng vẻ anh nói chuyện với vợ cũ tối qua, lạnh lùng, cứng rắn và thực dụng. Dĩ nhiên cô không hy vọng anh và vợ cũ dây dưa lằng nhằng, nhưng trước sự tuyệt tình như thế, cô khó tránh khỏi cảm giác lo sợ cho chính mình.

Cô không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày anh cũng đối xử với mình như vậy.

Trận cãi vã trong dự kiến đã không xảy ra. Cảm xúc của người đàn ông ở đầu dây bên kia rất ổn định, không hề có ý định trách móc sự tùy hứng của cô. Anh chỉ yêu cầu được gọi video với cô, Triệu Mạn bắt máy và cho anh xem cách bài trí trong phòng.

“Em đang ở khách sạn Shangri-La.”

Cô không có tâm cơ gì, xoay camera quanh phòng một lượt, khi người đàn ông hỏi cô đang ở đâu, cô đã thành thật trả lời anh: “Phòng 802.”

Gương mặt người đàn ông hiện lên trên màn hình, ngũ quan anh tuấn, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Bối cảnh phía sau anh chính là đầu giường trong phòng ngủ của cô, ánh đèn toả ra một thứ ánh sáng ấm áp.

“Căn phòng này nhỏ quá.” Anh nhỏ giọng nói: “Mạn Mạn, em ở có quen không?”

“Rất tốt mà.” Triệu Mạn nhìn khuôn mặt anh, sau đó lại lia camera một vòng quanh phòng: “Căn phòng đẹp thế này mà anh còn chê nhỏ sao? Một đêm tận một ngàn năm trăm tệ đấy! Nếu là trước đây khi còn ở trường, em chẳng dám nghĩ mình có thể ở trong một căn phòng đắt đỏ thế này đâu.”

Người đàn ông ở bên kia dường như mỉm cười.

“Hôm nay em đến thành phố Chân đã gặp những ai rồi?” Anh lại hỏi.

Cũng không gặp ai đặc biệt.

“Em đã gặp thầy và cô giáo, còn gặp mấy anh đàn anh và đàn em nữa.”

Thấy người đàn ông không có ý định tìm cô cãi nhau, Triệu Mạn cũng thả lỏng hơn một chút, bằng lòng nói chuyện với anh nhiều hơn: “Hôm nay lúc đi em có lấy một hộp trà và một hộp tổ yến từ nhà mang qua đây, hình như là Nathan mang đến.” Cô nói: “Em đã tặng cho thầy và cô giáo rồi.”

Từ nhà.

“Ừm.” Người đàn ông ừ một tiếng, nhìn khuôn mặt cô rồi mỉm cười, lần này nụ cười có phần chân thành hơn một chút.

“Hôm nay gặp các đàn anh đàn em.” Anh lại hỏi tiếp: “Mọi người đã nói những gì vậy?”

“Cũng không có gì, chỉ nói một chút về định hướng sau khi tốt nghiệp thôi.” Việc đàn anh Lưu tỏ tình với mình là điều Triệu Mạn không bao giờ nói ra, cô kể: “Chỗ làm của mấy đàn anh đều rất tốt. Gần đây chuyên ngành của chúng em cũng khá hot, em nghe bọn họ nói mọi người đều đang đi theo hướng trí tuệ nhân tạo, cũng có người theo hướng điện hạt nhân thu nhỏ mà anh đã nói hôm nọ, còn có người theo hướng mặt trời nhân tạo nữa. Bọn họ nói gần đây có rất nhiều công ty đang đầu tư vào những mảng này, ừm.” Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Giáo sư hướng dẫn còn mở một công ty, nói là để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty khác.”

“Gần đây những hướng đi đó đúng là rất tiềm năng.” Người đàn ông dựa vào thành giường, mặc cho tâm trí mình vẫn đang nóng như lửa đốt.

Trò chuyện với Mạn Mạn về đầu tư — Chỉ cần là trò chuyện với cô, anh nói về chủ đề gì cũng được.

“Còn có cả mảng vật liệu ứng dụng nữa.”

Hôm nay các cuộc trao đổi về ngành nghề thực sự rất nhiều, có lẽ vì chạm đúng vào lĩnh vực quen thuộc nên Triệu Mạn nói khá nhiều: “Em nghe bọn họ nói trong trường gần đây còn có mấy buổi tọa đàm, em định mấy ngày tới ở lại trường nghe thử xem sao.”

“Được.” Anh lập tức đồng ý: “Chờ ngày mai anh qua đó, anh sẽ đi nghe cùng em.”

“... Được.” Triệu Mạn đáp.

Dù sao anh cũng tốt nghiệp chuyên ngành này, lại là ông lớn trong giới đầu tư, chắc chắn có thể nghe hiểu.

Hai người cứ thế chậm rãi trò chuyện thêm mười mấy phút, cho đến khi cô gái ngáp liền mấy cái bảo rằng rất buồn ngủ, cuộc gọi mới kết thúc.

Căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh. Giọng nói của cô gái dường như vẫn còn vang vọng trong phòng ngủ. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Mạn Mạn không hề có ý định chia tay với anh... Ngay cả khi anh nói ngày mai sẽ qua đó với cô, cô cũng đồng ý. Thậm chí cô còn hỏi số hiệu chuyến bay của anh, nói rằng sẽ ra sân bay đón anh.

Đáng lẽ không nên để con gái tới đón anh.

Nhưng anh thực sự muốn được nhìn thấy cô sớm hơn, nên đã đồng ý.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!