Mạn Đà La – Chương 92: Nhất kỳ nhất hội
Mạn Đà La · Chương 92/126
Nhất kỳ nhất hội.
Lần này rời khỏi thành phố Chân, thật sự không biết đến bao giờ mới có dịp quay lại.
Bữa tiệc tụ tập đồng môn tối qua không có giáo sư và cô giáo tham dự, nên trưa nay hai người đã đứng ra làm chủ trì tại Vọng Nguyệt Lầu, mời mấy người học trò khóa này và một vài đàn anh đàn em đến chung vui. Tại nhà hàng Trung Hoa, các món ăn đều được dọn ra với khẩu phần đầy ắp. Là một trong hai người nữ duy nhất có mặt tại hiện trường, cô giáo kéo Triệu Mạn ngồi xuống bên cạnh mình, đưa tay rót cho cô một chén trà.
“Cô giáo, để em ạ.”
Triệu Mạn đưa tay ra định lấy chén trà, nhưng cô giáo đã nhanh né tránh.
“Tối qua mấy đứa giải tán lúc mấy giờ?”
Đàn anh ngồi ở vị trí chủ tọa, đang trao đổi với thầy về vấn đề phân vị thử nghiệm gì đó, cô giáo ở bên cạnh nhìn khuôn mặt cô rồi hỏi chuyện.
“Hơn tám giờ ạ.” Triệu Mạn nhỏ giọng trả lời.
“Tự bắt xe về à? Bên phía Shangri-La thế nào? Có ồn ào không?”
“Em ở hướng nhìn ra hồ nên không ồn đâu ạ.” Triệu Mạn trả lời.
Shangri-La là một trong những khách sạn tốt nhất ở thành phố Chân, đã mở được hai ba năm, cơ sở vật chất các thứ vẫn còn khá mới. Hơn nữa gần đây bên đó mới mở một con phố văn hóa thời Minh, khách du lịch rất đông. Tuy nhiên, nói là ồn thì không hẳn, vì vẫn còn cách xa cả trăm mét, chỉ có thể nói là sầm uất.
Cô giáo nhìn lướt qua khuôn mặt học trò một lần nữa rồi khẽ “ừm” một tiếng.
Phía bên kia, thầy đã bắt đầu bàn với đàn anh về việc tuyển dụng nhân sự. Thầy đang nói vấn đề văn phòng có thể hỏi thăm vị tổng giám đốc Lưu nào đó ở khu phát triển, đối phương nói có thể dành cho anh ấy một tầng ở khu phía Tây. Đồng thời còn nói chính phủ có thể cấp trợ cấp cho mảng nghiên cứu và phát triển, Triệu Mạn vểnh tai lên lắng nghe, thầy vẫn như mọi khi, sai bảo cậu học trò lâu năm của mình một cách nghiêm nghị và không chút nể nang, đàn anh cứ “vâng vâng” gật đầu liên tục.
“Ở đó một đêm hết bao nhiêu tiền?” Cô giáo hớp một ngụm trà, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô và tiếp tục hỏi.
“Một ngàn rưỡi ạ.”
Triệu Mạn thu hồi tầm mắt từ bên phía đang bàn bạc công việc, cũng nhìn sang cô giáo.
Thầy và cô giáo thực chất là những người có địa vị xã hội ở thành phố Chân, thường xuyên ra vào đủ loại khách sạn. Thành phố Chân có món gì ngon, chỗ nào chơi vui, Triệu Mạn đều biết được từ hai người, sao cô giáo lại quan tâm đến vấn đề này chứ?
“Mạn Mạn, bây giờ em tới Thân Thành rồi, mức chi tiêu cũng tăng lên nhỉ.”
Cô giáo ngồi bên cạnh, lại khẽ chạm vào áo cô mỉm cười: “Bộ quần áo trên người em chắc không rẻ đâu nhỉ? Hàng của thương hiệu H đấy.”
Cái tên này rất nổi tiếng, lần này cả đàn anh và thầy đều nhìn sang.
Triệu Mạn cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Chiếc váy màu xanh da trời này là đồng phục công sở mà Kris mua cho cô khi cô mới nhận việc, cô mặc quen rồi nên hôm nay cũng không nhớ ra chuyện này.
“Là hàng nhái thôi ạ.” Triệu Mạn nhỏ giọng nói.
Cô vừa mới tốt nghiệp, mức lương hiện tại chắc chắn không thể gánh nổi bộ đồ này.
“Haiza.” Cô giáo mỉm cười, nhìn cô một cái, nhưng sau đó lại thở dài một tiếng.
“Phía Thân Thành cũng phải sắp xếp một văn phòng.”
Giáo sư hướng dẫn liếc nhìn bộ đồ của cô một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục nói với đàn anh: “Lưu Tề, sau khi lo xong việc bên này, em hãy tìm lúc nào đó đến Thân Thành thuê một văn phòng, sau đó đăng ký thành lập công ty chi nhánh luôn. Văn phòng ở Thân Thành không cần quá lớn, khoảng một trăm mét vuông là được rồi. Có thể tìm kiếm trên mạng trước...”
“Thầy ơi, nếu đàn anh bận thì em cũng có thể đi tìm giúp cho, em đang ở Thân Thành mà!”
Triệu Mạn vội vàng chớp lấy cơ hội xen vào. Thầy mở công ty, chuyện quan trọng như vậy mà cũng không cho cô biết — Thôi được rồi, cô biết bản thân ở giới học thuật không có chút uy hiếp nào với giáo sư nhưng lại có thể khiến thầy thân bại danh liệt trong giới giáo dục, nhưng việc chạy vặt như đi thuê văn phòng này thì cô vẫn làm được mà. Thầy không gọi cô, là xem cô như người ngoài rồi. Người còn chưa đi mà thầy đã không thèm để ý đến cô nữa. Huống chi hiện tại trong tay cô còn đang nắm giữ danh sách tài sản cá nhân của Kris, mười hai công ty quản lý tài sản trong đó đang quản lý số lượng tài sản cực lớn, bao gồm không ít tòa nhà văn phòng. Triệu Mạn vểnh tai nghe đến đây, vội vàng lên tiếng: “Hơn nữa công ty chúng em cũng có khá nhiều tòa nhà văn phòng, thị trường bên đó em cũng khá quen thuộc ạ.”
Cho dù bây giờ chưa quen, lát nữa bảo Khâu Minh Hoa hay ai đó làm cho cô một bản báo cáo là cô sẽ quen ngay thôi, Triệu Mạn vội vàng tranh việc: “Đàn anh, nếu anh bận quá không lo xuể, em có thể đến Thân Thành xem giúp anh trước cũng được!”
Đàn anh Lưu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô.
Thầy cũng quay đầu nhìn cô.
“Mạn Mạn, bản thân em cũng có công việc mà.” Thầy lại nhìn bộ quần áo của cô, rồi liếc nhìn về phía vợ mình một cái: “Em bận rộn như thế liệu có lo xuể không?
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!