Mạn Đà La – Chương 93: Chiếc BMW của cô giáo

Mạn Đà La · Chương 93/126

Cô giáo đã đi rồi.

Nhìn chiếc xe BMW của cô ấy biến mất nơi ngã tư, Triệu Mạn đứng ngẩn ngơ tại chỗ một hồi lâu mới quay về phòng khách sạn. Cô cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, có thể là vì trưa nay uống chút rượu, cũng có thể là vì những lời cô giáo đã nói.

Không xứng đáng.

Sau khi ngã xuống giường ngủ được một tiếng đồng hồ, Triệu Mạn một lần nữa tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà cô cảm thấy bản thân có chút mông lung, nhưng trong sự mông lung đó, lời nói của cô giáo vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Cô giáo nói nếu muốn kết hôn với Kris thì phải bàn đến chuyện tiền bạc. Triệu Mạn thẫn thờ năm phút rồi ngồi dậy uống một ngụm nước, sau đó ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh hồ phía xa. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, cô cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Suýt chút nữa cô đã kết hôn với Lý Côn - Nhưng giữa chừng lại đổi người. Mối quan hệ giữa cô và Kris tiến triển với tốc độ thần tốc, đến mức ngay cả bản thân cô cũng có cảm giác như đang lơ lửng trên không trung, mất đi sự chân thực.

Thực ra cô chưa bao giờ thực sự xem anh như bạn trai mình.

Thực ra không chỉ Kris cần cân nhắc cho tương lai của cô, mà cô cũng nên suy nghĩ cho tương lai của chính mình.

Vậy cô còn muốn ở bên anh không? Cô lại tự hỏi.

Có thể chứ.

Có lẽ do ánh nắng lúc này quá rực rỡ, hoặc do việc được trở về với thành phố thân thuộc đã khiến cô cảm thấy an lòng. Triệu Mạn cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Mặc dù Kris hơi lớn tuổi một chút, nhưng bọn họ cũng đã ở bên nhau rồi, đổi người khác cũng rất phiền phức. Hơn nữa, nếu xét về tư cách một người bạn đời thì ưu điểm của anh thực sự rất rõ ràng. Thái độ không chút nể nang của anh với vợ cũ có thể đã bộc lộ điều gì đó, nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ ngợi quá nhiều. Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, Triệu Mạn thầm nghĩ, thực ra suốt một tháng nay cô vẫn luôn mơ mơ màng màng, bôn ba mệt mỏi, có lẽ bây giờ chính là lúc để thay đổi.

Cô nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình.

Triệu Mạn đứng dậy khỏi ghế.

Cô giáo nói đúng, cô nên chủ động tích cực hơn trong việc xử lý mối quan hệ này: Thực sự coi anh là bạn trai của mình, chứ không phải một ông chủ biến dị hay bất cứ thứ gì khác.

Cố gắng thôi, nếu không được thì mới từ bỏ.

Suy nghĩ vừa thông suốt, ánh nắng chiếu rọi lên người, Triệu Mạn đột nhiên cảm thấy cả người mình dường như cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn đi.

“Đàn anh, các anh muốn thuê văn phòng ở khu vực nào?”

Khi đã có mục tiêu sống, ngày tháng trôi qua cũng tràn ngập hy vọng. Nhớ đến nhiệm vụ mình đã chủ động nhận lấy, cô gửi tin nhắn cho đàn anh.

“Khu công viên doanh nghiệp công nghệ cao Thân Tây là tốt nhất.” Đàn anh nói: “Khách hàng A và khách hàng B đều ở bên đó, sau này làm việc kết nối cũng tiện hơn.”

Triệu Mạn trả lời một chữ “OK”, nói: “Để em tìm thử xem sao.”

“Gửi cho tôi thông tin các văn phòng còn trống gần khu công viên doanh nghiệp công nghệ cao Thân Tây.”

Sau khi thoát khỏi khung chat với đàn anh, Triệu Mạn gửi tin nhắn cho Khâu Minh Hoa: “Diện tích khoảng một hai trăm mét vuông là được, giá cho thuê bên đó hiện tại là bao nhiêu?”

“Rõ thưa cô Triệu.” Khâu Minh Hoa trả lời rất nhanh.

Đã đến lúc ra sân bay.

Lần này trước khi ra khỏi cửa, Triệu Mạn cố ý đi vào phòng tắm rửa mặt, chỉnh lại tóc tai, còn trang điểm một chút. Có lẽ do chiều nay ngủ đủ giấc nên khuôn mặt cô gái trong gương hồng hào, thần thái rạng ngời, ánh mắt bình thản nhưng đầy kiên định. Lúc xuống lầu bắt xe ra sân bay, trời vẫn còn đang nóng. Bên lề đường gần cửa khách sạn có một ông cụ bán hoa, Triệu Mạn bỏ ra năm tệ mua một đóa hồng môn màu hồng.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!