Mạn Đà La – Chương 95: Tháng sáu nóng nực

Mạn Đà La · Chương 95/126

Thời tiết tháng sáu đã rất nóng nực.

Triệu Mạn chỉnh đốn lại váy vóc, sau đó khoác tay Kris đi xuống lầu. Kris rất cao, ngay cả với chiều cao của cô cũng chỉ vừa vặn qua vai anh một chút.

Người đàn ông mặc kệ cô khoác tay mình.

Hai người bước vào thang máy, hình bóng của cả hai phản chiếu mờ ảo trên vách ngăn, một chiếc váy trắng và một chiếc sơ mi trắng, nhìn qua cũng khá đẹp đôi. Khi xuống đến tầng một, cửa thang máy mở ra, hai người lại khoác tay nhau bước ra ngoài. Một mỹ nhân mặc váy ren đen để lộ tấm lưng trần quyến rũ đi ngang qua, mang theo một luồng hương thơm nồng nàn. Có lẽ nhận ra sức hút khó cưỡng từ những “đồng tiền vàng” toát ra trên người anh, mỹ nhân kia liền ném cho Kris một ánh mắt đưa tình. Triệu Mạn nheo mắt lườm cô ta vài cái, rồi nhíu mày ngước nhìn khuôn mặt người đàn ông.

Người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, dường như hoàn toàn không bắt sóng được ánh mắt lúng liếng tuyệt diệu vừa rồi.

Coi như anh biết điều.

“Mạn Mạn, tối nay chúng ta ăn gì?” Anh không những không nhận được tín hiệu của người đẹp, mà thậm chí còn đang hỏi cô.

“Em đã đặt chỗ rồi.” Triệu Mạn nói: “Đi ăn ở Bích Hải Lam Thiên.”

Bích Hải Lam Thiên cũng được coi là một nhà hàng cao cấp có tiếng ở thành phố Chân, nằm ngay cạnh khách sạn không xa. Nhờ phúc của giáo sư hướng dẫn, Triệu Mạn cũng từng được theo chân thầy và cô giáo đến ăn ở vài nhà hàng sang trọng. Thậm chí hai người không cần đi xe, cứ thế khoác tay nhau đi ra từ cửa sau khách sạn. Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng rải rác trên tấm poster của Thẩm Vân ở gần cửa sau, nữ minh tinh với khuôn mặt kiêu sa lạnh lùng.

“Suýt!”

Mặc dù ánh mắt của người đàn ông bên cạnh chỉ dừng lại trên tấm poster đúng một giây, nhưng cuối cùng Triệu Mạn cũng tìm được cơ hội, cô giơ ngón tay ra véo mạnh một cái!

Người đàn ông nhấc cánh tay lên, khẽ xuýt xoa một tiếng.

“Đừng quậy.” Anh không hề tức giận, cúi đầu nhìn cô.

Bích Hải Lam Thiên.

Cửu Trọng Thiên.

Đây đã là một trong những nhà hàng tốt nhất ở thành phố Chân rồi. Không gian bên trong thanh nhã, vừa bước vào khoảng sân nhỏ đã thấy hòn non bộ, thác nước, màn sương giăng mờ ảo, một con cá chép vàng quẫy chiếc đuôi lớn tạo thành một vệt dài trong hồ nước cạn. Chỗ ngồi đã được đặt trước, trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng riêng ra, trên bàn thậm chí còn đặt một bó hoa. Đợi đến khi hai người ngồi yên vị trong căn phòng ngập tràn hoa cỏ, trời cuối cùng cũng bắt đầu tối, các loại đèn màu trên con phố văn hóa Đại Minh cách đó một cây số cũng bắt đầu sáng rực, thỉnh thoảng lại có vài chùm sáng đủ màu lướt qua. Ánh hoàng hôn vẫn còn sót lại ngoài cửa sổ. Trà thơm đã pha xong được bưng lên, mùi hương thanh khiết xộc vào mũi, Triệu Mạn ngồi đối diện người đàn ông, chống cằm nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ ngắm chút vệt màu cam vàng cuối cùng phía chân trời xa xăm.

Hạnh phúc và bình yên.

Dạo này cuộc sống của anh ngày càng bình yên và hạnh phúc. Người đàn ông không vội không vàng, chậm rãi mở khăn ăn đặt lên bàn, tựa lưng vào ghế ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái đối diện.

Thanh tú, rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Ánh hoàng hôn buông lơi trên chiếc mũi thanh tú của cô, cả người cô giống như đều đang tỏa sáng.

Khung cảnh này khiến anh nhớ lại hoàng hôn nơi quê nhà.

Hoàng hôn ở quê nhà hai mươi lăm năm về trước, cũng mang một vẻ đẹp như vậy, dường như nhuộm màu lên toàn bộ ngôi làng.

Xinh đẹp, nghèo khó, lại khiến người ta tuyệt vọng.

Lúc đó, anh chỉ có một con đường duy nhất để đi.

“Anh có một căn hộ ở đại lộ số 5, New York.”

Chỉ mới qua ba năm phút ngắn ngủi, ánh tà dương bên ngoài đã dần dần tàn lụi. Chỉ còn sót lại chút tia sáng vàng rực cuối cùng. Bóng tối sắp sửa bao trùm lên vạn vật. Người đàn ông im lặng một lát, nhìn khuôn mặt cô rồi nhỏ giọng nói: “Nằm trên tầng sáu mươi tám. Bên trong có một sảnh nhỏ, trong sảnh có đặt một chiếc ghế sofa. Vào lúc tám giờ rưỡi từ tháng sáu đến tháng tám hàng năm, ngồi trên sofa là có thể chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn buông xuống New York.”

Ngồi giữa chín tầng mây ngắm nhìn ánh hoàng hôn chìm lấp ở phía xa của thành phố, trong ảo giác, dưới chân đều là đế chế của anh. Đó là một nơi xa hoa trụy lạc đầy rẫy khói lửa đao kiếm và máu tanh, vì Mạn Mạn, đã hai tháng rồi anh chưa quay lại đó.

Có rất nhiều việc đang chờ anh xử lý.

Đao đã mài sắc, thanh đại đao của anh đã rục rịch chờ xuất chinh.

Cho đến khi tia sáng hoàng hôn cuối cùng chìm vào lòng đất, cô gái mới chịu thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, quay lại nhìn anh.

“Vậy hoàng hôn ở New York và hoàng hôn ở Trung Quốc.” Cô chống cằm khẽ hỏi, giọng nói dường như cũng trở nên mơ màng: “Có gì khác nhau không?”

“Có chứ.” Người đàn ông nhìn khuôn mặt cô: “Khác nhau một trời một vực.”

“Khác ở chỗ nào ạ?” Cô gái ngồi trên ghế, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Người đàn ông mỉm cười, không trả lời.

Hoàng hôn ở nơi đó, ngay cả trong những tia sáng cuối cùng cũng ẩn chứa đao quang kiếm ảnh, làm sao có thể so sánh được với sự dịu dàng của đêm nay?

“Vậy khi nào chúng ta qua đó?” Vực dậy tinh thần, Triệu Mạn cao giọng hỏi: “Chỗ đó cũng là nhà của Kris anh sao?”

Đúng rồi, có phải đã đến lúc kiểm kê tài sản của anh rồi không?

Giống như cô giáo đã nói, phải thẳng thắn về mặt kinh tế — ồ, cô không có tài sản, chủ yếu là anh phải thành thật.

“Đúng vậy.” Người đàn ông thừa nhận.

“Đợi em nhận bằng tốt nghiệp xong chúng ta qua đó nhé?” Anh lại hỏi.

“Được ạ.” Triệu Mạn gật đầu: “Em phải qua đó để tham gia buổi họp nhóm giữa kỳ.”

Vẫn không biết nên mở lời thế nào.

Điểm này cô giáo chưa dạy cô.

Sáu món ăn được chế biến vô cùng tinh xảo, lúc thanh toán hóa đơn hết ba ngàn ba. Triệu Mạn lấy chiếc thẻ đen của anh ra thanh toán, người đàn ông ngồi một bên mỉm cười. Thanh toán xong đi ra ngoài, hai người chậm rãi đi dạo men theo bờ hồ của khách sạn. Cơn nóng ban ngày đã tản bớt, mang theo chút se lạnh. Triệu Mạn cúi đầu nhìn bóng của anh và cô đổ trên mặt đất: Trước kia cô cũng từng đến đây, khi đó người bên cạnh cô là Lý Côn; bây giờ cô vẫn ở đây, nhưng người bên cạnh đã thay đổi.

“Đi thôi.” Sau khi hai người chậm rãi tản bộ xong, Triệu Mạn nhìn điện thoại, rồi quay sang nhìn người đàn ông: “Chúng ta về thôi, em còn có việc phải xử lý.”

“Vị trí này có vẻ cũng được đấy, giá cả bao nhiêu vậy?”

“4.5 tệ mỗi mét vuông một ngày Căn này có ban công nhỏ nên tầm nhìn khá tốt, 120 mét vuông, một tháng là mười sáu ngàn tệ.”

“Phí quản lý thì sao?”

“Cái này là chủ nhà cho thuê, phí quản lý đã bao gồm trong đó luôn rồi.”

Mọi người đều rất bận rộn.

Vốn dĩ là không có cuộc họp nào, nhưng vì cô phải làm việc, nên lúc này Kris cũng ngồi trong phòng họp hành, không biết là đội ngũ khu vực nào bị kéo lên báo cáo đột xuất, vô cùng náo nhiệt; Triệu Mạn mở máy tính ngồi trong góc, gõ bàn phím lạch cạch.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!