Mạn Đà La – Chương 96: Lứa sinh viên mới
Mạn Đà La · Chương 96/126
Thầy và cô giáo vốn dĩ không có thời gian.
Vừa mới tiễn một khóa sinh viên tốt nghiệp xong đã phải lập tức đón khóa tiếp theo, thầy rất bận rộn. Không chỉ bận rộn với việc giảng dạy, thầy còn bận làm thí nghiệm, họp hành, chuẩn bị thành lập công ty mới và xin kinh phí.
Nhưng đây là lời mời từ học trò và bạn học cũ, thầy và cô giáo vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để gặp mặt vào ngay tối hôm đó. Thực ra kể từ lần gặp trước đến nay cũng chỉ mới trôi qua hơn hai tháng, gần ba tháng mà thôi.
Nhưng cảnh còn người mất, mọi thứ đã đổi thay.
“Trần Trường Trị, bọn tôi giao phó Mạn Mạn cho cậu là để cậu quan tâm đến công việc của con bé.”
Sau khi ngồi xuống trong phòng riêng, thức ăn cũng được dọn lên đầy đủ, cô giáo nở một nụ cười như có như không, lần này rõ ràng vô cùng không khách khí: “Cậu nhìn xem cậu đã làm ra chuyện tốt đẹp gì đây?”
“Tất cả đều là duyên phận.”
Những lời chất vấn này thậm chí còn không được coi là chất vấn đối với một người đàn ông đã quen cầm lái giữa những cơn sóng dữ. Anh dựa vào thành ghế, khóe môi ngậm ý cười: “Tôi và Mạn Mạn thực sự là vừa gặp như đã quen từ lâu. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn phải cảm ơn Man Linh và Lão Tiền đã giới thiệu cho chúng tôi quen nhau.”
“Hừ!”
Cô giáo hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, lại liếc nhìn người bạn học cũ trước mặt. Người bạn học này đã trải qua bao thăng trầm thế sự, hơn hai mươi năm dầm mưa dãi nắng đã khiến từng tấc da trên mặt anh đều viết lên hai chữ “cáo già” và “thâm trầm”. Cô ấy lại liếc nhìn Triệu Mạn ngồi bên cạnh. Cô học trò của chồng mình đang cúi đầu nghịch chén trà, trên mặt và trên người đều toát lên vẻ ngây thơ của một cô gái trẻ vừa mới bước chân vào xã hội.
Cô giáo chớp chớp mắt, bưng ly nước lên uống một ngụm.
Không xứng.
Thực sự là không xứng chút nào.
Quả thực giống hệt như cảnh cừu non sống sờ sờ đi vào miệng cọp, khiến người ta vừa kinh hãi vừa sinh lòng thương xót.
Lão già không đứng đắn.
“Nếu đã quyết định ở bên nhau rồi thì tốt nhất là nhanh chóng kết hôn đi, cũng coi như cho cha mẹ người ta một lời ăn tiếng nói.”
Người chồngngồi bên cạnh đột nhiên xen vào, nâng ly rượu lên. Vừa mới dứt lời, bắp chân của anh ấy đột nhiên đau điếng, là bị vợ đá một cái dưới gầm bàn! Người đàn ông vội vàng ngậm miệng lại.
“Đó là đương nhiên.” Người bạn học cũ cũng nâng ly rượu lên, mỉm cười trả lời: “Giao Mạn Mạn cho tôi, hai người cứ yên tâm.”
“Thực ra mấy hôm trước tôi cũng đã gặp mặt gia đình Mạn Mạn rồi.”
Người đàn ông ngồi đối diện vẫn tiếp tục nói, khóe môi mang theo ý cười, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng: “Về chuyện của tôi và Mạn Mạn, họ cũng không phản đối.”
“Không phản đối là một chuyện, nhưng nói về chuyện chính đi, Trần Trường Trị, cậu muốn cưới con gái nhà người ta, cậu định đưa bao nhiêu tiền sính lễ?”
Chồng thì không trông cậy được rồi, học trò cũng chẳng trông mong gì. Cô học trò ngốc nghếch này, chỉ mới hai tháng đã bị người ta “ăn sạch sành sanh”, xem ra người nhà con bé cũng chẳng lanh lợi hơn là bao. Cô giáo thở dài, tựa lưng vào ghế, tự giác gánh vác lấy trọng trách: “Nếu Trần Trường Trị cậu đã nói tôi và Tiền Trình là người làm mai, vậy chúng tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm của người làm mai.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!