Mạn Đà La – Chương 97: Cô giáo thanh toán
Mạn Đà La · Chương 97/126
Mặc dù nói là Triệu Mạn đứng ra tổ chức buổi tiệc, nhưng cuối cùng bữa ăn này vẫn là do cô giáo thanh toán. Sau khi ăn xong bước ra ngoài, phố xá đã lên đèn. Sau khi tiễn giáo sư hướng dẫn và cô giáo đi, phía xa trên bầu trời đang có màn trình diễn flycam, Triệu Mạn đứng bên lề đường, ngẩng đầu nhìn những điểm sáng lấp lánh trên không trung.
Không biết từ đâu vang lên tiếng hát trầm thấp, quyến luyến:
[ Thế giới của anh, ngày tháng của em, dường như chẳng ai giận hờn ai
Trôi qua quá nhanh, chẳng kịp nữa rồi
Ôi...
Anh nói xem, anh nói xem chúng ta có nên ở bên nhau không
Trong những ngày tháng dịu dàng ấy
Sống một cuộc đời chẳng chút phí sức...]
Người đàn ông này, từ nay về sau thực sự sẽ là chồng của cô sao?
Triệu Mạn nhìn người đàn ông bên cạnh, bờ vai và tấm lưng của anh thực sự rất vững chãi, thực ra chuyện trên giường cũng rất hòa hợp... Nếu không thì cô cũng chẳng bằng lòng.
Nhưng cô vẫn cảm thấy cảm giác này vừa thần kỳ lại vừa lạ lẫm.
Đàn ông ba đời vợ, bốn mươi ba tuổi, nắm giữ hàng trăm tỷ, cô thực sự có thể đối phó được với anh sao?
Thôi bỏ đi. Triệu Mạn lại cúi đầu đá đá những viên đá không tồn tại trên đường, bây giờ nghĩ đến những chuyện này cũng đã muộn rồi, cứ thử xem sao vậy.
“Man Thành” sẽ chính thức công chiếu vào ngày mùng 1 tháng 7.
Màn hình 3D khổng lồ phía đối diện vẫn đang phát sóng quảng cáo. Khuôn mặt của Thẩm Vân xinh đẹp, lạnh lùng, ánh mắt đầy sắc sảo.
“Kris, khi nào chúng ta đi Mỹ vậy?”
Nhìn tấm biển quảng cáo trước mặt, Triệu Mạn lại quay sang nhìn anh: “Chúng ta có nên cùng nhau đi xem buổi công chiếu của ‘Man Thành’ trước không?”
Đừng hiểu lầm, cô thực lòng muốn hẹn anh đi xem. Loại bỏ yếu tố “bạn gái cũ” kia ra, Thẩm Vân là một người rất thành công trong sự nghiệp. Bộ phim này cũng đã được quảng bá từ lâu, nghe nói là bom tấn lớn nhất trong năm nay.
“...... Không có hứng thú.”
Trái tim người đàn ông khẽ nhảy dựng lên. Anh châm một điếu thuốc, cũng liếc nhìn tấm biển quảng cáo bên cạnh.
Mạn Mạn đột nhiên nhắc đến chuyện này, thật không ổn chút nào.
Thẩm Vân đã bị anh chặn liên lạc từ sáng sớm ngày thứ hai sau khi trở về từ thành phố U.
Chính là buổi sáng thứ hai sau khi anh thực sự quay trở lại nhịp sống bình thường.
“Chuyến bay ngày 26.” Anh bổ sung thêm: “Không kịp đâu.”
Triệu Mạn vẫn đang cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Người đàn ông kiểm soát biểu cảm của mình, để mặc cho ánh mắt của cô khóa chặt lên mặt mình, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.
Triệu Mạn đang quan sát anh.
Cô gái nhỏ này, bây giờ cuối cùng cũng đã có chút tâm tư, biết ghen tuông rồi.
Đó là một dấu hiệu tốt.
Vì vậy sau này anh cần phải chú ý hơn. Tận hưởng rủi ro, lợi dụng rủi ro, né tránh rủi ro — nếu không kiểm soát tốt rủi ro thì làm sao có thể lăn lộn ở phố Wall?
Sắc mặt của người đàn ông điềm tĩnh, không thèm nhìn biển quảng cáo nữa, lại chậm rãi hít một hơi thuốc. Nhắc mới nhớ, mấy ngày trước Clark ở bộ phận pháp lý còn đang xin chỉ thị của anh xem có nên bắt đầu chuẩn bị hợp đồng tiền hôn nhân hay không. Tin tức của người này quả nhiên nhanh nhạy. Anh ấy còn nói các biểu mẫu đều có sẵn, năm năm qua chỉ có vài quốc gia điều chỉnh nhẹ luật hôn nhân, nên đội ngũ luật sư chỉ cần sửa đổi danh sách tài sản và một vài điều khoản nhỏ, trong vòng hai tuần là có thể xuất bản thảo đầu tiên.
Lần kết hôn này, anh có cần phải ký hợp đồng tiền hôn nhân nữa không?
Người đàn ông phả ra một làn khói trắng. Mặc dù cá nhân anh cảm thấy sẽ không ly hôn nữa nên bản hợp đồng này là không cần thiết, nhưng xét từ sự kỳ vọng của nhà đầu tư, khách hàng và cả đội ngũ của anh, việc này lại vô cùng cần thiết.
Việc thành lập quỹ tín thác đang là vấn đề cấp bách.
“Đi thôi em.” Sau khi hút xong vài hơi thuốc, anh lại đưa tay ra ôm lấy vai cô.
Anh không đơn độc một mình, các bên liên quan trong khối lợi ích tập thể này thực sự quá nhiều.
Lại là một đêm ân ái mặn nồng.
Màn biểu diễn flycam vẫn còn nhấp nháy bên ngoài khung cửa sổ xa xăm, từng giọt mồ hôi rơi trên môi cô, anh cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt cô. Một người đàn ông bốn mươi ba tuổi... Hai người đã trải qua một thời gian mài giũa, đều đã dần dần thích nghi được với thể lực và nhịp điệu của đối phương. Tám giờ sáng hôm sau, Triệu Mạn sau một giấc ngủ ngon đã tràn đầy năng lượng, thức dậy đúng giờ.
Ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Một ngày cực kỳ có ý nghĩa trong cuộc đời.
Hai mươi năm dùi mài kinh sử hôm nay cuối cùng cũng vẽ lên một dấu chấm cuối cùng. Ánh nắng rực rỡ, Triệu Mạn đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nét xuân tình của mình.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!