Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 3: Có thể chặt hai cái cây kia không?
Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 3/91
Dư Bái Giang đã lường trước phản ứng của tôi, anh ta nói: “Nếu anh cảm thấy không có gì, có thể theo tôi vào trong xem sao.”
“Cái gì? Anh muốn vào trong? Bây giờ?” Tôi bị sốc bởi người đồng bào “lo chuyện bao đồng” này, vì thế tôi cũng quên mất ra oai rằng “Công ty chúng tôi mới là người có quyền sở hữu căn nhà, dựa vào đâu mà cho anh vào”, vả lại căn nhà đã bị cảnh sát phong tỏa tạm thời. Nhưng thú thực, người có quyền sử dụng đất đai như chúng tôi có thể vào trong đó sau khi cảnh sát lấy chứng cứ rồi rời khỏi hiện trường. Có điều phải đợi đến khi chính thức lập án và quy định trách nhiệm, căn nhà mới có thể đưa vào thị trường một lần nữa.
“Không phải bây giờ, chúng ta vào trong đó lúc trưa.” Dư Bái Giang trầm giọng nói, dường như đã suy nghĩ kỹ càng: “Bây giờ nghỉ ngơi và chuẩn bị một chút, buổi trưa là lúc dương khí mạnh nhất.”
Tôi cảm thấy mình và người trước mặt hoàn toàn không nói chuyện trên cùng một tần số, tôi thực sự cảm thấy khó tin và không thể giải thích được. Song càng lạ lùng thì tôi càng có một sự kích động muốn cùng tay Cá Hấp Gừng này đi vào căn nhà quái dị đó tra rõ thực hư. Hoặc có thể tận sâu trong đáy lòng tôi cũng muốn chứng minh bóng ma cùng với nụ cười mỉm dữ tợn phía sau rèm cửa sáo kia chỉ là ảo giác được tạo ra do ảnh hưởng từ tâm lý.
Hai người chúng tôi lần lượt lái xe của mình đến một tiệm mở cửa sớm ăn qua loa cho xong bữa sáng. Sau đó Dư Bái Giang đưa tôi đến mấy cửa hàng, mua một số dụng cụ.
Tôi vốn nghĩ rằng người thanh niên này chắc hẳn sẽ vào mấy cửa hàng tạp hóa của người Hoa mua chút tiền giấy nhang nến hay gương bát quái gì đó, không ngờ thứ mà Dư Bái Giang mua về gần như không phải là những thứ này. Tôi nhìn thì thấy trong chiếc rổ đan bằng ni lông màu đen có: đinh đục tường, dây thừng leo núi, nến thơm mùi muối biển, kìm cắt cây, và một cái bát sứ lớn có đường kính gần mười tấc. Ngoài ra, trong cốp xe của Dư Bái Giang còn có một bình ắc quy có ổ cắm đã từng được cải tạo, cùng dây câu bình ắc-quy hai cực âm và dương được nối dài. Tôi chỉ có thể đoán bừa về công dụng của những món đồ này nhưng không hề hỏi cặn kẽ. Sau khi mua đồ đạc xong, Dư bái Giang đề nghị đến nhà anh ta một chuyến.
Tôi phát hiện hóa ra gã môi giới bảo hiểm người Hoa nói năng kỳ quặc này sống rất gần nhà tôi. Vì lúc này đã gần đến trưa, Dư Bái Giang cũng không khách sáo bảo tôi vào trong nhà ngồi một lát, chỉ bảo tôi đỗ xe ở trong sân, đợi lát nữa hai người đi chung một chiếc xe là được. Tôi ngồi trong con xe Ford Explorer của Dư Bái Giang, vừa mới rút điện thoại ra thì Dư Bái Giang đã mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!