Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 4: Là Hung lệ thú

Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 4/91

Tôi đi vào phòng ngủ dành cho khách. Căn phòng này là vợ chồng ông Trâu chuẩn bị cho con trai. Vì họ vừa chuyển tới đây nên đồ trang trí trong phòng vô cùng đơn sơ, cũng không có đồ đạc phức tạp gì. Để tiết kiệm không gian, nhà họ cũng dùng đồ gia dụng phức hợp bên trên là giường bên dưới là bàn học. Tôi nhìn khắp căn phòng một lượt, không phát hiện được gì.

Tôi thầm cảm thấy may mắn vì trong này không có gầm giường, sẽ không có bàn tay gầy rộc thò ra túm lấy mắt cá chân của tôi. Nhưng bất thình lình, có thứ gì đó lướt qua khóe mắt của tôi, tôi giật mình, gai ốc toàn thân lập tức nổi lên.

Chỉ thấy màn hình máy tính trong phòng hơi lóe lên, thi thoảng một vài đường ngang chập chờn như tín hiệu bị nhiễu sóng xuất hiện trên màn hình, những đường gợn sóng ấy méo mó đan xen thành một khối, giống như sắp biến thành một khuôn mặt quỷ quái dữ tợn thoát khỏi màn hình rồi bổ nhào về phía tôi. Đống chăn bừa bộn trên giường lúc này cũng động đậy, kèm theo đó là âm thành hàng ngàn hàng vạn con kiến ùa ra.

Tôi sợ hãi vội vàng lao ra khỏi phòng. Nhưng vào khoảnh khắc tôi bước qua ngưỡng cửa, mọi thứ trong căn phòng lại quay về vẻ tĩnh mịch ban đầu. Tôi bạo dạn quay đầu nhìn lướt qua, không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ ban nãy là do ảnh hưởng tâm lý của tôi ư?

Tôi hít sâu một hơi rồi đi vào nhà để xe trong nhà từ cửa ngách. Nhà để xe của người Mỹ thường không dùng để đậu xe, vì không gian ngoài sân nhiều. Hầu hết nhà để xe đều trở thành phòng chứa đồ cỡ lớn cùng phòng giặt đồ trong nhà. Sau khi đi vào, tôi còn chưa kịp nhìn rõ bài trí trong phòng để xe thì cánh cửa sau lưng tôi đã đóng lại, sau đó khóa chặt! Mặt tường bên tay trái từ cửa vào có một chiếc máy giặt và một chiếc máy sấy quần áo, bên trên là một cái giá để đầy nước giặt và một số chai lọ linh tinh. Bỗng nhiên, những chai lọ trên kệ đều bay về phía tôi như đã mọc thêm mắt, tôi vừa ra sức vặn tay nắm cửa, vừa liều mạng tông người để mở cửa. Tại sao người khác đạp một cái là có thể mở tung cửa, đến lượt mình cả đạp lẫn đụng vào cửa mà cánh cửa này vẫn không xi nhê gì.

Có lẽ Dư Bái Giang ở đầu kia đã nghe thấy tiếng động mà tôi tạo ra, lập tức đi qua chỗ này cứu tôi. Cửa là kiểu khóa trái một phía, anh ta lập tức mở cửa ra. Đống chai lọ đang đập vào người tôi đột nhiên rơi xuống đất, trong đó có một bình nước giặt rất là nặng, may mà chỗ bị đụng phải là bả vai của tôi chứ không phải thắt lưng già cỗi của tôi.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!